1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

3 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

(Dân trí) - Trưa 14/9, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 91012 TS bị rơi xuống biển, mất tích đêm 11/9 đã được tàu BĐ 93525 TS của ngư dân Nguyễn Thanh Lâm cứu và đưa vào Cảng cá Quy Nhơn đêm 13/9.

 

Tàu cá trong và ngoài tỉnh về cảng Quy Nhơn neo đậu
Tàu cá trong và ngoài tỉnh về cảng Quy Nhơn neo đậu

Như Dân trí đã thông tin, lúc 20 giờ ngày 11/9, tàu cá BĐ 91012 TS, do ông Nguyễn Văn Khánh (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt cá tại tọa độ 14002’N, 109045’E thì có 3 thuyền viên tên Lê Minh Hưng, Lê Quý Nhi và ngư dân tên Chí bị rơi xuống biển. Nhận được thông tin, tàu cảnh sát biển 2014 vùng 2 lên đường tham gia hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết, vào lúc 11 giờ ngày 13/9, tàu BĐ 91052 TS của ông Phạm Thanh Trưởng (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), trên tàu có 13 ngư dân, đang khai thác thủy sản trên vùng biển có vị trí có tọa độ 11043N, 110052E (cách TP Nha Trang, Khánh Hòa 103 hải lý) thì tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

 


Các tàu thuyền về bán cá chạy bão

Các tàu thuyền về bán cá chạy bão

Dù các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành. Thuyền trưởng tàu đã gọi cho đội tàu liên kết khai thác trên biển, đồng thời liên hệ với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để điều tàu hỗ trợ. Hiện nay, tàu của Hải quân vùng 4 đang trên đường cứu nạn và dự kiến trong hôm nay 14/9 sẽ tiếp cận được tàu cá BĐ 91052 TS.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, từ chiều tối qua 13/9, hàng trăm tàu cá của các huyện trong tỉnh và các tàu cá của các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam đang hoạt động gần khu vực biển Bình Định khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới đã vào neo đậu an toàn tại cảng Quy Nhơn.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối 13/9 đến sáng 14/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra mưa vừa, có nơi mưa lớn. Tính đến 7 giờ sáng 14/9, lượng mưa đo được tại trạm An Hòa (An Lão) 59mm; Bồng Sơn (Hoài Nhơn) 63,1mm; Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh) 35mm; Bình Nghi (Tây Sơn) 16,0mm; Thạnh Hòa (thị xã An Nhơn) 14mm; TP Quy Nhơn 10,3mm; Phù Mỹ 45,1mm; Phù Cát 11,8mm và Hoài Ân 30mm.

Doãn Công
(ledoancong@dantri.com.vn)