3 nạn nhân tử vong sau vụ lật xe khách chở 30 người

(Dân trí) - Chiều 12/5, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đã có thêm một nạn nhân tử vong sau vụ lật xe khách chở hơn 30 người trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Hiện trường vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa
Hiện trường vụ lật xe khách trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

​Như vậy, vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên đã khiến 3 người tử vong, ít nhất 14 người bị thương đang nằm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước mắt tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 1 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương và 2 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 8h30 sáng nay (12/5) xe khách BKS TPHCM, lưu thông trên quốc lộ 27C, còn gọi là đường Nha Trang – Đà Lạt. Khi đến Km56+120 (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) thì bất ngờ bị lật nghiêng và trượt dài tới 60m.

Nạn nhân là cán bộ hưu trí ở huyện Lục Yên (Yên Bái). Họ bay từ phía bắc vào du lịch ở Đà Lạt. Sau 2 ngày tham quan phố núi, họ đi xe du lịch xuống Nha Trang trước khi định vào TPHCM.

Nhận được tin báo, Công an huyện Khánh Vĩnh đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo một số nhân chứng, trước khi bị lật rồi đâm vào vách núi, xe khách chở hơn 30 người bất ngờ bị chao đảo khoảng 100m.

Nạn nhân vụ bị thương vụ lật xe khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Nạn nhân vụ bị thương vụ lật xe khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được điều tra, làm rõ.

Viết Hảo