1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 cơ quan của Bộ Y tế “kêu cứu” vì phải thuê đường vào trụ sở làm việc

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tính - Chánh văn phòng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước từ năm 2009-2010 nhưng 5 năm qua, trụ sở cơ quan này không có đường vào, phải dùng tiền ngân sách để đi thuê đường của đơn vị khác với trên 10 triệu đồng/tháng.

 

3 cơ quan của Bộ Y tế “kêu cứu” vì phải thuê đường vào trụ sở làm việc - Ảnh 1.

Toà nhà Tổng cục Dân số là nơi làm việc của 3 cơ quan Bộ Y tế (Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS) nhưng suốt 5 năm qua phải đi thuê đường vào nơi làm việc (Ảnh: C.T)

 

Được biết, cuối năm 2013 trụ sở làm việc của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (Bộ Y tế) thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội) hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Theo yêu cầu của Ban quản lý dự án quận cầu Giấy, từ năm 2009-2010 Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình đã nộp đủ hơn 13 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. “Nghĩa vụ tài chính với nhà nước chúng tôi đã hoàn thành nhưng đến giờ gần 10 năm trôi qua rồi mà UBND TP Hà Nội và 2 quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm vẫn chưa triển khai làm đường nối vào trụ sở Tổng cục Dân số”- ông Tính nói.

Tháng 7/2013, ông Hồ Chí Hùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đã ký công văn gửi UBND quận Cầu Giấy, Ban quản lý Dự án quận Cầu Giấy đề nghị thực hiện đầu tư hạ tầng, đường vào tòa nhà cơ quan này.

Đến tháng 9/2017, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký công văn gửi UBND TP.Hà Nội báo cáo về việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 - Khu đô thị mới Cầu Giấy, trong đó thừa nhận thực trạng đầu tư chưa đồng bộ, hoàn thiện khiến các cơ quan nhà nước không có đường vào.

UBND quận Cầu Giấy đã kiến nghị TP Hà Nội tiếp tục cho quận này thực hiện quyền được thẩm định, phê duyệt các dự án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thuộc địa giới hành chính của quận Nam Từ Liêm và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại của ô đất lô D20. Nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án được đề nghị lấy từ Quỹ phát triển đất thành phố.

Tuy nhiên từ đó tới nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, UBND TP Hà Nội không có chỉ đạo nào thêm giải quyết việc này.

 

3 cơ quan của Bộ Y tế “kêu cứu” vì phải thuê đường vào trụ sở làm việc - Ảnh 2.

Mỗi tháng, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình phải lấy tiền ngân sách trên 10 triệu đồng để trả tiền thuê con đường này cho nhân viên đi vào trụ sở làm việc (Ảnh: C.T).

 

Ông Nguyễn Văn Tính khẳng định, tại nhiều buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước đây đã có kết luận giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng đường nối vào trụ sở Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, UBND quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm bàn bạc, thống nhất đẩy nhanh xây dựng tuyến đường.

“Vậy mà 5 năm qua vẫn không có gì thay đổi. Tổng cục Dân số phải bỏ tiền ngân sách mỗi tháng hết hơn 10 triệu đồng để thuê đường đi vào cơ quan. Vì là đường thuê của đơn vị khác nên họ đỗ xe dọc hai bên đường, đi ra đi vào cơ quan nhà nước hết sức khó khăn, bất tiện”- ông Tính cho hay.

Ông Tính cho rằng, sự việc đang bị “tắc” ở UBND TP Hà Nội, chưa bố trí nguồn vốn và chỉ đạo 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm triển khai. Trụ sở của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình hiện nay còn là nơi làm việc của Cục Quản lý môi trường Y tế và Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

“Hiện nay có gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang bị ảnh hưởng bởi việc toà nhà không có đường vào. Và chưa biết tới khi nào chúng tôi mới có đường vào trụ sở, không phải bỏ tiền thuê đường như thế này nữa?”-ông Tính băn khoăn.

Thế Kha