Quảng Nam:

3 anh em ruột cùng tử nạn trong vụ ngạt khí hầm vàng

(Dân trí) - Trong vụ ngạt khí hầm vàng làm 5 người thương vong xảy ra tại Quảng Nam, có 3 nạn nhân là 3 anh em ruột, cùng trú tại Nghệ An.

Ba anh em ruột cùng tử nạn gồm Mông Văn Hiếu, Mông Văn Sơn, Mông Văn Nam (người dân tộc Khơ Mú, trú bản Thắm, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Nạn nhân thiệt mạng thứ 4 là anh Nguyễn Kim Vui (SN 1989, trú tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Hầm vàng nơi các nạn nhân bị nạn
Hầm vàng nơi các nạn nhân bị nạn

Người bị ngất xỉu là anh Quốc Văn Quang (trú xã Bảo Thăng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngoài ra có hai người may mắn thoát nạn là Và Bá Nhia (SN 1993, người dân tộc Mông) và Cút Văn Hoành (SN 1987, người dân tộc Mông), cả hai cùng trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

3 anh em ruột cùng tử nạn trong vụ ngạt khí hầm vàng - 2
Lán trại bên ngoài miệng hầm
Lán trại bên ngoài miệng hầm

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nhóm gồm 7 người vào khai thác vàng trái phép tại thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Khi các nạn nhân vừa nổ mìn trong hầm, khói khí trong hầm chưa thoát ra hết thì nhóm người này đã đi vào hầm khai thác vàng và bị ngạt khí.

Hiện trường hầm vàng nơi xảy ra vụ ngạt khí khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin những người thoát chết kể lại, ban đầu chỉ có một người bị ngạt, sau đó nhiều người cùng lao vào ứng cứu và cùng bị nạn. Riêng 2 anh Và Bá Nhia và Cút Văn Hoành thấy nguy hiểm không vào nên thoát chết.


Gia đình các nạn nhân tập trung ở Trung tâm y tế Nam Giang

Gia đình các nạn nhân tập trung ở Trung tâm y tế Nam Giang

Sáng nay (13/4), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận để khám nghiệm hiện trường hầm vàng và khám nghiệm tử thi các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Chrưm Thanh Vòm - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Giang - cho biết, ông nhận thông tin lúc 19h30 nhưng do hiện trường hầm vàng hiểm trở nên việc đưa phương tiện vào cấp cứu rất khó khăn. Đến 22h30 5 nạn nhân được đưa lên khỏi miệng hầm.

Bác sĩ Chrưm Thanh Vòm cho biết thêm, anh Quốc Văn Quang bị ngất xỉu được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang cấp cứu kịp thời, sau đó đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam.

Công Bính