1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

27 học viên trốn trung tâm cai nghiện, dạy nghề chưa quay lại

(Dân trí) - Sáng 22/2, ông Lê Minh Hùng – Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở LĐTB-XH TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến chiều ngày 21/2, đã có 137/164 học viên bỏ trốn đã quay về Trung tâm giáo dục dạy nghề 05 - 06 TP Đà Nẵng.

Theo ông Hùng, đến nay việc tổ chức tìm kiếm các học viên bỏ trốn đã chấm dứt và hiện Sở LĐTB-XH TP Đà Nẵng đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiến hành vận động gia đình đưa các học viên quay trở lại Trung tâm để tiếp tục chữa bệnh và học nghề.

Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục phối hợp với Trung tâm 05-06, Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng tăng cường công tác bảo vệ và an ninh. Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Đà Nẵng cũng đã rút quân ra khỏi khu vực và để lại một số ít bảo vệ trật tự vòng ngoài.
 
27 học viên trốn trung tâm cai nghiện, dạy nghề chưa quay lại  - 1
Ông Lê Minh Hùng (trái), Chi Cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng trao đổi với PV

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH tăng cường thêm hàng chục cán bộ nhân viên từ Sở và các đơn vị trực thuộc lên Trung tâm 05 - 06 để hỗ trợ và thay thế cho một số nhân viên luân phiên nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Sở LĐTB-XH đã có buổi kiểm tra tình hình, làm việc với lãnh đạo Trung tâm 05 - 06 để sớm ổn định tình hình. Ngoài ra, trong mấy ngày qua, lãnh đạo Sở LĐ - TB - XH liên tục tổ chức các buổi sinh hoạt cùng học viên để động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng của học viên. Ông Lê Minh Hùng cho biết, hiện toàn bộ học viên đã ổn định trở lại và chấp hành nội quy của Trung tâm.

Liên quan đến tin đồn cho rằng có 3 học viên khi trốn chạy bơi qua sông Cu Đê bị nước cuốn trôi, ông Hùng khẳng định không có học viên nào bị chết trên sông Cu Đê như tin đồn vài ngày trước. “Đây là tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận và gia đình các học viên”, ông Hùng khẳng định.

Trong một diễn biến khác, đêm 21/2, lực lượng bảo vệ Trung tâm và Công an huyện Hòa Vang đang bảo vệ trước cổng Trung tâm 05 - 06 đã phát hiện và bắt giữ một học viên trốn trại trộm xe máy của người dân để chạy thoát.

Theo đó, vào tối 21/2, có hai học viên bỏ trốn đã ăn trộm hai chiếc xe gắn máy của ông T.T.T và ông H.P.B (trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, Hòa Vang) để chạy về thành phố.

Đến 2 giờ sáng 21/2, lực lượng công an đã bắt giữ được học viên tên B.N.C.H (SN 1981, hộ khẩu thường trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng), trả lại xe gắn máy cho ông H.P.B, học viên còn lại đã bỏ trốn.
27 học viên trốn trung tâm cai nghiện, dạy nghề chưa quay lại  - 2
Đã có 137 học viên quay trở lại trung tâm 05-06 tiếp tục chữa bệnh và học nghề
 
Ông Lê Minh Hùng cũng cho biết, hiện nay cơ sở hiện tại của Trung tâm 05 - 06 đã xuống cấp và không phù hợp với yêu cầu hiện tại. TP Đà Nẵng cũng đã xây dựng một cơ sở mới cách cơ sở cũ trên 5km (thuộc thôn Bàu Bàng, xã Hòa Bắc, Hòa Vang) rộng trên 100ha với vốn đầu tư trên 100 tỉ đồng. Dự kiến tháng 6/2011 sẽ chuyển toàn bộ các học viên lên đó.

“Ngoài ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đã tăng tiền ăn cho các học viên từ 240 ngàn đồng/tháng lên 360 ngàn đồng/tháng”, ông Hùng cho biết.

Công Bính