21 cán bộ Thanh tra Chính phủ sang Malaysia, Singapore học về chống tham nhũng

(Dân trí) - Thực hiện Quyết định 2864 ngày 6/10/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ, đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ gồm 21 người do bà Trương Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dẫn đầu đang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng tại Malaysia và Singapore.​

 


Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng tại Malaysia và Singapore (Ảnh: TTCP).

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng tại Malaysia và Singapore (Ảnh: TTCP).

 

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, trong thời gian 5 ngày (từ ngày 26/10-30/10), đoàn công tác đã tham gia học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Học viện Chống tham nhũng Malaysia (Malaysia Anti-Corruption Academy-MACA).

Tại đây đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ đã được nghe các chuyên gia của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) và Học viện Chống tham nhũng Malaysia giảng về 13 chuyên đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng gồm: Phòng ngừa quan trọng hơn chống tham nhũng; Giáo dục cộng đồng và chống tham nhũng; Nguyên tắc và thực tiễn phòng ngừa và đánh giá nguy cơ tham nhũng; Chống tham nhũng trong khu vực tư; Trách nhiệm hình sự của pháp nhân; Xung đột lợi ích; Tác động về mặt kinh tế và xã hội của tham nhũng và rửa tiền với một quốc gia; Tác động của chủ nghĩa khủng bố tài chính và các vấn đề đương đại; Rửa tiền và thu hồi tài sản; Phân tích giá trị ròng và phân tích hành vi gian lận; Chiến lược chống tham nhũng hiệu quả trong mua sắm công; Thực thi pháp luật và sự cần thiết có một chính sách thực thi hiệu quả; Quản trị rủi ro tham nhũng

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ cũng được các chuyên gia thông tin thêm về thực trạng tình hình phòng, chống tham nhũng tại Malaysia, những việc đã làm được và chưa làm được cũng như những nỗ lực, định hướng của Chính phủ Malaysia trong thời gian tới.

Theo dự kiến, từ ngày 31/10 đến 4/11 đoàn công tác sẽ tiếp tục chương trình học tập tại Singapore.

Thế Kha