1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

2014 - Khó khăn, biến động kinh tế nhưng đời sống người dân vẫn đi lên

(Dân trí) - Đây là đánh giá khái quát của Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ điều hành năm 2015.

Kiểm điểm kết quả điều hành của Chính phủ, Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, các địa phương đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 01 ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Kết quả, nền kinh tế đất nước đã đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng trước, tăng 1,84% so với tháng 12/2013; bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận định, 2014 là một năm thành công trong điều hành kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận định, 2014 là một năm thành công trong điều hành kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận định, chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng thấp không phải do sức cầu của nền kinh tế yếu, không có biểu hiện giảm phát, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động phát triển doanh nghiệp đã có những dấu hiệu tích cực bước đầu.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 1.220 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước (bằng 31% GDP). Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện cả năm 2014 ước đạt 12,35 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước. Số dự án cấp mới tăng 24,5% với số vốn đăng ký cấp mới tăng 9,6% so với năm trước; số lượt dự án tăng vốn tăng 25,8%.

Bộ trưởng Vinh khẳng định, điều này cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc thu hút vốn FDI của nước ta, niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư của nước ta tiếp tục được giữ vững.

Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân cả năm đạt 5,5 tỷ USD, tăng khoảng 7,8% so với năm trước, được đánh giá là đạt khá.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, báo cáo của Bộ KH-ĐT nêu nhiều con số, Tăng trưởng kinh tế lấy lại đà tăng trưởng cao, quý sau cao hơn quý trước (Quý I tăng 5,06%; Quý II tăng 5,34%; Quý III tăng 6,07%; Quý IV tăng 6,96%) và cả năm ước đạt 5,98%, cao hơn hai năm trước (2012: 5,25%; 2013: 5,42%); sau 3 năm, đây là năm đầu tiên tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra (5,8%).

Về lĩnh vực an sinh xã hội, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khái quát tích cực, nhờ quan tâm, thực hiện tốt các chính sách chăm lo, đời sống người dân từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo của cả nước và các huyện, xã nghèo giảm nhanh. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước ước giảm 1,8 - 2%/ năm so với cuối năm 2013 (từ 7,8% xuống còn 5,8 - 6%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 xuống còn 33,2% năm 2014).

Một điểm sáng khác, so với năm trước, trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, số người chết giảm 4% và số người bị thương giảm 17,2%.

Chốt lại, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá, năm 2014 là một năm tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, có thể khẳng định, năm 2014 là một năm thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội. Trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra của năm 2014, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.

“Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng GDP cao hơn hai năm trước, sau 3 năm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 thì đây là năm đầu tiên vượt mục tiêu đề ra” – báo cáo của Bộ KH-ĐT nêu rõ.

Bên cạnh những mặt tích cực đó, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng phân tích, trong một số lĩnh vực, hoạt động điều hành chưa đạt được kết quả như mong muốn. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao; tỷ lệ lao đông qua đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai, ngập lụt còn nhiều khó khăn. Thiệt hại do thiên tai còn lớn; tệ nạn xã hội, tội phạm, tai nạn giao thông, tình hình cháy nổ, cháy rừng và chặt phá rừng, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp.

Chính phủ sẽ dành trọn ngày hôm nay, 29/12, để cùng lãnh đạo các địa phương thảo luận về báo cáo này cũng như kiểm điểm hoạt động điều hành năm 2014, góp ý về kế hoạch điều hành năm 2015.

P.Thảo