TPHCM:

2 xe máy đâm nhau kinh hoàng, 2 người chết

(Dân trí) - Đến hơn 2h sáng nay 28/1, các lực lượng chức năng quận Bình Thạnh mới khám nghiệm xong hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe máy xảy ra trên đường Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM) khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch.

Trước đó khoảng 23h tối 27/1, Trần Khánh Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng 1 thanh niên tên Việt (quê An Giang) điều khiển xe máy mang BKS 67K1-09.259 lưu thông trên đường Bình Quới, hướng từ khu du lịch Bình Quới ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe máy trên đường Bình Quới khiến 2 người chết
Hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe máy trên đường Bình Quới khiến 2 người chết

Khi vừa qua trụ sở UBND phường 28 được khoảng 100 mét, bất ngờ xe của Nam va chạm mạnh với xe máy không biển số do Nguyễn Văn Huế (26 tuổi, quê Nha Trang) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm cực mạnh khiến cả 3 người văng ra xa. Hậu quả, Nam chết tại chỗ, Huế chết trên đường đi cấp cứu, riêng Việt nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, 2 xe máy nát vụn, biến dạng. Trong đó, chiếc xe không biển số do Huế điều khiển có dấu hiệu được “độ” lại.

Cảnh sát giao thông và Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Đến hơn 2h sáng 28/1, thi thể nạn nhân được chuyển đi, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở để phụ vụ công tác điều tra.

Thảo Trần

2 xe máy đâm nhau kinh hoàng, 2 người chết - 3