1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 tỉ USD cho công viên đô thị lớn nhất châu Á

(Dân trí) - Một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế bao gồm các khu trường học, khu triển lãm, khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại với khách sạn 5 sao, trung tâm hội thảo,... sẽ được xây dựng trên mảnh đất bao quanh hồ Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sáng nay (11/12), Tập đoàn Phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản lớn nhất Malaysia - Gamuda Berhad - đã chính thức tổ chức lễ động thổ xây dựng dự án phát triển Công viên Yên Sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là dự án đã chính thức nhận được giấy phép đầu tư do UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Có mặt tại buổi lễ có bà Lim Kim Eng, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Lin Yun Ling, Tổng Giám đốc Tập đoàn Gamuda Berhad, Malaysia cùng các đại biểu của các cơ quan Chính phủ, HĐND và UBND TP Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2 tỉ USD, bao gồm dự án xây dựng nhà máy nước thải lớn nhất Việt Nam và xây dựng một công viên quốc tế, công viên đô thị lớn nhất châu Á. Cụ thể, Gamuda sẽ xây dựng một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế bao gồm các khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa. Thêm vào đó là khu trung tâm thương mại gồm hai toà tháp văn phòng dành cho các tập đoàn đa quốc gia, các khách sạn 5 sao, trung tâm hội thảo, các cửa hàng và khu nhà ở trên tổng diện tích 327 héc ta bao quanh hồ Yên Sở.

Được biết, nằm trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Thủ đô Hà Nội, Công viên Yên Sở là dự án lớn giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Hà Nội cũng như tô đậm nét đặc sắc, những giá trị lịch sử cũng như văn hóa giàu có của Thủ đô.

Bên cạnh đó, những biến đổi tích cực do Công viên Yên Sở mang đến sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng nước của kênh và hồ Yên Sở, cải thiện môi trường sống quanh hồ, cho cộng đồng dân cư tại cửa ô Thanh Liệt cũng như các cộng đồng dân cư khác sống dọc theo sông Tô Lịch vốn đang sử dụng nước sông để sinh hoạt và tưới tiêu.

Tập đoàn Gamuda Berhad cho biết, dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Gamuda Berhad là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, quản lý cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản. Các dự án quốc tế của Gamuda có thể kể đến như hệ thống quản lý nước mưa và đường hầm ngầm SMART, các dự án đường cao tốc trong thành phố tại Malaysia; dự án đường tàu MRT Cao Trung tại Đài Loan; dự án thủy điện 523MW Nam Theun 1 tại Lào; dự án đường cao tốc Dukhan tại Qatar và các công trình sân bay và đường hầm của sân bay quốc tế Doha tại Qatar; các dự án cầu Sitra tại Bahrain…

 

Mạnh Hùng