2 cháu bé trong căn nhà bị tưới xăng phóng hỏa bỏng rất nặng

Vân Sơn

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng bỏng rất nặng, 2 cháu bé đang nguy kịch tính mạng. Các bác sĩ nỗ lực điều trị nhưng tiên lượng của chị em bệnh nhi chưa thể nói trước.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM chiều 29/10 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 2 cháu bé là nạn nhân trong căn nhà bị tưới xăng phóng hỏa. Thời điểm nhập viện, cháu bé 9 tuổi và em trai 6 tuổi bị bỏng rất nặng.

2 cháu bé trong căn nhà bị tưới xăng phóng hỏa bỏng rất nặng - 1
Thời điểm cơ quan chức năng tiến hành dập lửa, phá cửa giải cứu các nạn nhân (ảnh: Hoàng Thuận)

Thời điểm nhập viện tối 27/10, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, cháu Nguyễn Phạm Gia H. bị bỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, bỏng sâu, tuột da gần toàn bộ. Bệnh nhi được chẩn đoán bị sốc bỏng, tình trạng bỏng lửa độ II-III, diện tích bỏng chiếm tới 54,5% cơ thể.

Cậu em trai là Nguyễn Phạm Gia Ph. được bác sĩ chẩn đoán bị bỏng chiếm 41% diện tích cơ thể. Vùng bỏng tập trung ở đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi. Bệnh nhi bị bỏng sâu (độ II và độ III) tụt da gần toàn bộ diện tích bỏng.

Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, chống sốc, truyền dịch, kháng sinh, chăm sóc dinh dưỡng và thay băng vết bỏng cho cả 2 chị em. Hiện các bé tạm qua giai đoạn sốc bỏng nhưng tiên lượng điều trị chưa thể nói trước điều gì.

Như Dân trí thông tin, tối 27/10, khi phát hiện người đàn ông tưới xăng tại lầu 1 của căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, người dân đã hô hoán tìm cách ngăn cản và trình báo cơ quan công an.

Tuy nhiên, trước khi công an có mặt, người đàn ông đã dùng mảnh kính cứa vào tay, sau đó ngọn lửa bất ngờ bùng lên trùm kín căn phòng. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn phòng bị cháy có bé trai và bé gái là con của người đàn ông đang khóc, la hét.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã phá cửa, dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ngoài 2 cháu bé trên, người cha cũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Nguyên nhân ban đầu được nhận định vụ hỏa hoạn xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.