1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

2 cảnh sát bị thương kể lại việc chữa cháy nhà hàng phát nổ

(Dân trí) - Ngày 18/1, 2 cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa vì bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy một nhà hàng ở thành phố Nha Trang.

Nhà hàng ở Nha Trang nơi xảy ra vụ cháy nổ hỗn hợp khí gas khiến 2 cảnh sát bị thương
Nhà hàng ở Nha Trang nơi xảy ra vụ cháy nổ hỗn hợp khí gas khiến 2 cảnh sát bị thương

Danh tính 2 cảnh sát bị thương, phải nhập viện khẩn cấp là Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hân và Trung sĩ Đinh Văn Đức, thuộc Phòng cảnh sát PCCC khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết 2 cảnh sát nhập viện trong tình trạng bỏng ở vùng cổ mặt ngực và cẳng tay. Theo đó, Trung sĩ Đinh Văn Đức bị bỏng khá nặng, diện tích bỏng 10%, bỏng độ 2, độ 3. Trong khi đó, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hân bị bỏng nhẹ hơn, diện tích bỏng 7% cơ thể, bị bỏng độ 2, độ 3.

“Hiện tại các bệnh nhân được điều trị theo theo phác đồ bù điện giải, kháng sinh, giảm đau và kháng viêm. Dự tính khoảng vài ngày nữa, các bệnh nhân có thể xuất viện”, bác sĩ điều trị cho hay.

Kể lại khoảng khắc lao vào khu vực bị cháy lúc ấy, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hân cho biết, sau khi tiếp cận bếp của nhà hàng được 10 phút thì lửa bất ngờ từ tầng 2 dồn xuống khiến khí gas nổ rất mạnh.

“Tôi cùng anh Đức đứng cách xa khu vực bếp vài mét nhưng vẫn bị sức ép vụ nổ làm cả hai văng lại phía sau với lực rất mạnh”, anh Hân nhớ lại.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho hay, bước đầu xác định nguyên nhân sự việc là do cháy nổ hỗn hợp khí gas.

Cùng ngày, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đã thăm hỏi, động viện 2 cảnh sát bị thương.

Các bình gas cháy sém bên ngoài sau vụ cháy nổ hỗn hợp khí gas tại nhà hàng ở Nha Trang
Các bình gas cháy sém bên ngoài sau vụ cháy nổ hỗn hợp khí gas tại nhà hàng ở Nha Trang

Trước đó vào khoảng 21h ngày 17/1, tại nhà hàng hải sản (số 66-68, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang) bất ngờ có tiếng nổ lớn ở khu vực bếp khiến thực khách bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hoả tới hiện trường. Trong lúc tham gia chữa cháy thì 2 cảnh sát bị bỏng, phải nhập viện ngay trong đêm.

Sau khoảng một giờ, vụ cháy về cơ bản được khống chế. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và đưa ra khỏi nhà hàng 6 bình ga (loại 12kg) để làm mát, đề phòng các sự cố tiếp tục xảy ra.

Hiện vụ việc cơ quan công an vẫn đang được điều tra làm rõ.

Viết Hảo