17 công nhân ngộ độc sau bữa cơm trưa

(Dân trí) - Trưa ngày 7/2, 17 nữ công nhân của Công ty da giày Aurora (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Vừa đi làm trở lại sau tết, chị Thanh đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
Vừa đi làm trở lại sau tết, chị Thanh đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

17 công nhân bị ngộ độc phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu trong tình trạng đau đầu, khó thở, buồn nôn... 
 
Ông Lê Khắc Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cho biết, có 2 ca nặng phải nằm tại Khoa hồi sức cấp cứu để truyền dịch, còn lại đang được điều trị và theo dõi tại khoa lây.
 
Chị Vũ Thị Thanh, 34 tuổi, là công nhân quét sơn tại Công ty Aurora cho biết, thức ăn gồm có cá thu, dừa rang và cải bắp xào. “Sau khi ăn xong thì thấy trong người nóng lên, chóng mặt, khó thở và buồn nôn. Tôi quay sang thì thấy nhiều người cũng bị như vậy. Mọi người kêu đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu”, chị Thanh cho biết.
 
Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
Thu Hằng