1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

15 ngày trên cương vị Bí thư của ông Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng

(Dân trí) - Ngay sau khi nhậm chức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng không hưởng “tuần trăng mật” mà bắt tay ngay vào công việc. 15 ngày là quá ngắn ngủi để nhìn nhận, đánh giá nhưng ít nhất những động thái của hai ông đều được nhiều người dõi theo, hi vọng…


Sáng ngày 5/2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đây, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ: “Cá nhân tôi coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô”.

Sáng ngày 5/2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đây, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ: “Cá nhân tôi coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô”.


Trong ngày nhậm chức (5/2, tức 27 tháng Chạp), Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc sinh năm 1918, ở 73 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), có 2 con là liệt sĩ, 1 con là thương binh (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Trong ngày nhậm chức (5/2, tức 27 tháng Chạp), Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc sinh năm 1918, ở 73 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), có 2 con là liệt sĩ, 1 con là thương binh (Ảnh: Kinh tế đô thị)


Chiều 12/2 (mùng 5 Tết), Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thăm, chúc Tết tại ga Hà Nội, bến xe Mỹ Đình và lì xì cho các hành khách nhân dịp đầu năm mới Bính Thân.

Chiều 12/2 (mùng 5 Tết), Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thăm, chúc Tết tại ga Hà Nội, bến xe Mỹ Đình và lì xì cho các hành khách nhân dịp đầu năm mới Bính Thân.

Nhân dịp chuyến thăm ga Hà Nội, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành đường sắt nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để đảm bảo an toàn, phục vụ hành khách thật tốt
Nhân dịp chuyến thăm ga Hà Nội, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành đường sắt nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để đảm bảo an toàn, phục vụ hành khách thật tốt


Ngày 14/2 (mùng 7 Tết), sau khi phát động lễ xuống đồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã xuống ruộng điều khiển máy cấy cùng bà con nông dân thôn Phong Triều (xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên).

Ngày 14/2 (mùng 7 Tết), sau khi phát động lễ xuống đồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã xuống ruộng điều khiển máy cấy cùng bà con nông dân thôn Phong Triều (xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên).


Tại buổi họp Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 15/2, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công việc ở Thủ đô đang nhiều như nước sông Hồng, trong khi không có nhiều thời gian. Chính vì vậy, ông Hải yêu cầu các cơ quan quán triệt đến toàn thể nhân viên không được bỏ giờ làm việc đi lễ hội, vào ngày nghỉ cũng hạn chế việc này và tuyệt đối không được đi xe công.

Tại buổi họp Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 15/2, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công việc ở Thủ đô đang nhiều như nước sông Hồng, trong khi không có nhiều thời gian. Chính vì vậy, ông Hải yêu cầu các cơ quan quán triệt đến toàn thể nhân viên không được bỏ giờ làm việc đi lễ hội, vào ngày nghỉ cũng hạn chế việc này và tuyệt đối không được đi xe công.


Chiều ngày 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng nhậm chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đây, ông Thăng nói: “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được gây dựng bởi các vị tiền bối mà tôi kính trọng”.

Chiều ngày 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng nhậm chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đây, ông Thăng nói: “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được gây dựng bởi các vị tiền bối mà tôi kính trọng”.


Ngày 5/2, người dân TPHCM vây quanh xin chụp ảnh cùng ông Đinh La Thăng sau khi ông cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ. (Ảnh: Ngọc Tiến)

Ngày 5/2, người dân TPHCM vây quanh xin chụp ảnh cùng ông Đinh La Thăng sau khi ông cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ. (Ảnh: Ngọc Tiến)


Ngày 15/2, Thành ủy TP HCM đã có cuộc họp về kết quả tổ chức chăm lo Tết Bính Thân 2016. Tại đây, ông Đinh La Thăng chỉ đạo UBND TP quán triệt lãnh đạo các đơn vị, địa phươngchấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.

Ngày 15/2, Thành ủy TP HCM đã có cuộc họp về kết quả tổ chức chăm lo Tết Bính Thân 2016. Tại đây, ông Đinh La Thăng chỉ đạo UBND TP quán triệt lãnh đạo các đơn vị, địa phươngchấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.


Chiều 17/2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, làm việc với Đảng ủy Công an TP HCM về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tại đây, ông Thăng yêu cầu Công an TP HCM phải kéo giảm tình hình tội phạm rõ rệt trong ba tháng tới. (Ảnh: Quốc Anh)

Chiều 17/2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, làm việc với Đảng ủy Công an TP HCM về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tại đây, ông Thăng yêu cầu Công an TP HCM phải kéo giảm tình hình tội phạm rõ rệt trong ba tháng tới. (Ảnh: Quốc Anh)


Sáng ngày 18/2, đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thấy đường vào nhà Mẹ xuống cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng liền chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương làm đường bê tông vào nhà Mẹ.

Sáng ngày 18/2, đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Em ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thấy đường vào nhà Mẹ xuống cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng liền chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương làm đường bê tông vào nhà Mẹ.


Xuống kiểm tra huyện Củ Chi, sau khi nắm được thông tin bà con không bán được sữa bò, ông Đinh La Thăng đã đưa ra bài kiểm tra cho lãnh đạo huyện và “biết ngay” lý do tại sao. “Tôi kiểm tra là đã biết ngay. Chủ tịch huyện chưa gặp Tổng giám đốc Vinamilk thì làm sao biết rõ nguyên nhân bà con nông dân không bán được sữa”, ông Đinh La Thăng nói. (Ảnh: Quốc Anh)

Xuống kiểm tra huyện Củ Chi, sau khi nắm được thông tin bà con không bán được sữa bò, ông Đinh La Thăng đã đưa ra bài kiểm tra cho lãnh đạo huyện và “biết ngay” lý do tại sao. “Tôi kiểm tra là đã biết ngay. Chủ tịch huyện chưa gặp Tổng giám đốc Vinamilk thì làm sao biết rõ nguyên nhân bà con nông dân không bán được sữa”, ông Đinh La Thăng nói. (Ảnh: Quốc Anh)

Quang Phong