110 trang báo cáo nguồn lực chống dịch, chỉ 3 dòng nhắc kit test Việt Á

Hoài Thu

(Dân trí) - Quan tâm đến nội dung kit test Việt Á trong báo cáo giám sát việc huy động nguồn lực chống dịch, song ông Vũ Hồng Thanh băn khoăn khi đọc 110 trang báo cáo, chỉ có 3 dòng nói về nội dung này.

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực chống dịch Covid-19 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 22, sáng 11/4.

Gợi mở vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát tối cao, thông qua giám sát làm rõ thực trạng, đánh giá kết quả, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Nhấn mạnh giám sát phải gắn với trách nhiệm, song ông Huệ cho rằng báo cáo này mới chỉ nêu chung chung mà chưa có địa chỉ, kết quả và vụ việc cụ thể. "Cái này đã đủ rõ để quy được trách nhiệm chưa, đã bắt được bệnh để trị bệnh chưa?", ông Huệ đặt câu hỏi và lưu ý, nghị quyết Quốc hội giám sát tối cao không thể chung chung vì sẽ rất khó hậu kiểm.

110 trang báo cáo nguồn lực chống dịch, chỉ 3 dòng nhắc kit test Việt Á - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở nhiều vấn đề khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về báo cáo chuyên đề huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực chống dịch Covid-19 (Ảnh: Quốc hội).

Đề cập việc huy động nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ thêm việc thanh quyết toán, nhất là nguồn ngoài Nhà nước.

"Hiện còn bao nhiêu chưa được thanh quyết toán, bao nhiêu chưa được chi trả. Quá trình giám sát có thấy khúc mắc gì không? Lãnh đạo cấp cao đi nước ngoài về chỉ bàn giao vaccine tại sân bay, quá trình tiếp nhận, phân phối, quản lý, sử dụng thế nào, nhất là về hiện vật thì không biết được", ông Huệ nêu vấn đề và băn khoăn khi chưa thấy nội dung này được thể hiện trong báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhắc lại việc có hai sai phạm rất lớn trong lĩnh vực này, điển hình là vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á. "Huy động nguồn lực là cả cái đó, chuyến bay giải cứu cũng là huy động nguồn lực, cũng là phòng chống dịch chứ không nằm ngoài phạm vi cuộc giám sát. Nhưng cả báo cáo và dự thảo nghị quyết không nhắc gì đến hai việc này", ông Huệ nói.

Ông cũng đề nghị làm rõ các nguồn lực viện trợ, ví dụ có những địa phương được tài trợ hàng trăm tỷ để mua vaccine thì quản lý thế nào?

Chung quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh góp ý về nội dung huy động nguồn lực trong chuyến bay giải cứu và kit test Việt Á.

110 trang báo cáo nguồn lực chống dịch, chỉ 3 dòng nhắc kit test Việt Á - 2

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Quốc hội).

"Tôi rà trong báo cáo 90 trang, 419 footnote (chú thích). Tổng cộng 110 trang báo cáo nhưng chỉ có hơn 3 dòng nói về chỗ kit test và Việt Á. Có lẽ nội dung này ra Quốc hội rất nhiều đại biểu sẽ nói", ông Thanh đề nghị Đoàn giám sát bổ sung liều lượng về nội dung này để đáp ứng sự quan tâm của cử tri.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị Đoàn giám sát báo cáo giải trình rõ việc ngân sách chi ra 4,6 tỷ đồng để chủ động nghiên cứu vaccine, nhưng chưa rõ kết quả đó thế nào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Nguyễn Đức Hải cũng đồng quan điểm cần đánh giá đúng mức hai vụ việc liên quan chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á, nêu rõ kẽ hở gì dẫn đến các sai phạm.

Giám sát chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực chống dịch Covid-19 là cuộc giám sát tối cao của Quốc hội, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Cuộc giám sát diễn ra sau khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế ở Việt Nam.

Công tác giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tính từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2022.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng được giám sát từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2022.