1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

11 ngư dân bám thúng chai chòng chành giữa biển, tàu Hải quân đi ứng cứu

(Dân trí) - Dù gia đình đã liên lạc được với 11 ngư dân, nhưng tính mạng của các ngư dân vẫn đang bị đe dọa. Hiện 11 ngư dân đang thay phiên nhau, cứ một nhóm người ngồi trên thúng chai, một nhóm phải ngâm mình dưới nước, bám vào thuyền thúng chòng chành giữa biển khơi.

Chiều 10/7, bà Phan Thị Tuyết (37 tuổi, ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), vợ ông Đỗ Văn Thu, thuyền trưởng tàu cá QNg 98604 TS, cho biết gia đình đã liên lạc được với các thành viên trên tàu này. Tuy nhiên, tính mạng của các thuyền viên đang bị đe dọa.

Theo bà Tuyết cho biết, sau khi tàu cá QNg 98604 TS bị chìm gần đảo Đá Lơn, thuộc khu vực Quần đảo Trường Sa, 11 ngư dân trên tàu đã bám vào thúng chai nên thoát chết. Tuy nhiên, do thúng chai nhỏ, giữa biển sóng đánh nên các ngư dân phải thay phiên nhau ngồi trên thúng chai, chờ được ứng cứu.

Bà Tuyết cho biết thêm: Hiện các thuyền viên trên tàu vẫn đang trôi dạt trên biển chờ các tàu cá đánh bắt gần khu vực này đến hỗ trợ cứu các ngư dân.

11 ngư dân bám thúng chai chòng chành giữa biển, tàu Hải quân đi ứng cứu


Chiều 10/7, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết đã liên lạc được với các ngư dân đi trên tàu cá QNg 98604 TS. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Nhatrang MRCC khẳng định với PV Dân trí, trên tàu có 11 ngư dân chứ không phải 12 ngư dân như thông tin ban đầu. Theo ông Bình, tàu của Hải quân Vùng 4 đang tiếp cận nhưng chưa cứu được các ngư dân.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 9/7,tàu cá QNg 98604 TS đang hành nghề lưới vây gần đảo Đá Lớn, thuộc vùng biển Trường Sa, thì bất ngờ phá nước rồi chìm. Khi tàu đang chìm, 11 ngư dân đã lên thúng và đang trôi dạt ở khu vực đảo Đá Lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Được biết, khu vực tàu cá nói trên bị nạn đang có sóng gió cấp 5-6, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Vào sáng nay (10/7), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia TKCN chỉ đạo điều phương tiện cứu nạn tàu cá QNg-98604-TS. Theo ông La Trần Quang, Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn của Nhatrang MRCC, hiện đã liên lạc được với các thuyền viên trôi dạt trên biển của tàu cá số hiệu Quảng Ngãi và các thuyền viên đang ở trên thúng.

“Chúng tôi đang phối hợp với vùng 4 Hải quân, họ cũng cho biết đã chỉ đạo các lượng tăng cường công tác quan sát, phối hợp với các điểm đảo để tiếp cận, ứng cứu ngư dân kịp thời nhất”, ông Quang nói.

Danh sách ngư dân trên tàu cá QNg 98604 TS

1 - Đỗ Văn Thu (ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng.

2 - Đỗ Văn Tùng (ở thôn Lâm Trúc 2), thuyền viên.

3 - Đỗ Thanh Phong (Lâm Trúc 2), thuyền viên.

4 - Huy (Trúc Lâm 2), thuyền viên

5 - Hậu (TP Quy Nhơn), thuyền viên

6 - Lý Văn Tám (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên

7 - Lý Ngọc Thiện (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên

8 - Hồ Ngọc Thanh (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên

9 - Sương (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên

10 - Quang (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên

11 - Chưa xác định danh tính.

  Doãn Công - Thủy Nguyên