1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1 tỉ USD kích cầu phải được Quốc hội quyết

(Dân trí) - Các ý kiến tại Thường vụ Quốc hội cho rằng, khoản tiền 1 tỉ USD dùng cho kích cầu, nếu lấy từ ngân sách nhà nước phải được sự đồng ý của Quốc hội. Điều này có nghĩa, phải có một khoảng thời gian nhất định mới có thể có khoản hỗ trợ trên.

Các ý kiến trong Thường vụ Quốc hội đều đồng tình với việc cần phải có “gói kích cầu” hỗ trợ các doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề xung quanh phương thức hình thành “gói kích cầu” này.

Chủ nhiệm UB Pháp luật, Nguyễn Văn Thuận đặt vấn đề, 6 tỉ USD kích cầu đầu tư (tính tổng cộng cả gói) lấy từ đâu, có thuộc ngân sách do Quốc hội quyết không? Nếu lấy từ nguồn ngân sách phải triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội quyết định việc này vì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Đức Kiên cũng cho rằng, 1 tỉ USD rồi 6 tỉ USD kích cầu đầu tư và tiêu dùng “rộ” lên nhưng chưa thấy trình lên Quốc hội. Theo ông Kiên, trong trường hợp số này lấy từ nguồn dự trữ thì cũng thuộc Ngân sách do Quốc hội quyết định. Nói cụ thể hơn, phải được Quốc hội đồng ý, Chính phủ mới có thể chi nguồn này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Vũ Văn Ninh giải thích, khoản 1 tỉ USD dự kiến được trích từ dự trữ ngoại hối để thực hiện việc kích cầu. Hiện Chính phủ chưa thống nhất phương thức cuối cùng, nhưng nếu dùng đầu tư sẽ “hết ngay” nên hướng là sẽ bù lãi suất cho một số đối tượng.

Ông Ninh cũng mở rộng thêm về “gói kích cầu”, trong đó có việc giải ngân số vốn còn lại tại các công trình, dự án của năm 2008. Đẩy nhanh việc thực hiện phát hành 30 ngàn tỉ trái phiếu như kế hoạch đồng thời đang xem xét để đề nghị Quốc hội cho phát hành thêm…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, không nên gọi là “gói kích cầu”, nên gọi quĩ hỗ trợ. Theo ông Kiên, Quốc hội chỉ cho phép Chính phủ nghiên cứu thành lập quĩ hỗ trợ doanh nghiệp, còn trong trường hợp thành lập phải được Quốc hội đồng ý.

Ông Kiên cho rằng, Chính phủ sẽ phải dự tính quĩ quĩ hỗ trợ bao nhiêu, cơ cấu như thế nào (theo ông Kiên, trong đó chắc chắn sẽ có nguồn lấy từ ngân sách nhà nước) và xin ý kiến của Quốc hội.

Riêng với vấn đề phát hành trái phiếu, ông Kiên đề nghị, Chính phủ tiếp tục phát hành hết số lượng trái phiếu đã được Quốc hội quyết định. Sau khi phát hành xong, nếu cần phát hành thêm mới xin ý kiến Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Chính phủ cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lí. Tập trung đầu tư vào những công trình bức thiết, hiệu quả, có thể đi vào sử dụng trong năm 2008, 2009, đồng thời nỗ lực hạn chế vấn đề mất việc làm của người lao động.

Cấn Cường