Tour Tết bắt đầu có khởi sắc

(Dân trí) - Theo các công ty lữ hành trên địa bàn TP Đà Nẵng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình tour Tết nguyên đán năm nay đã bắt đầu có khởi sắc.

Lượng khách Việt Kiều từ Sài Gòn ra đông hơn mọi năm và người Đà Nẵng đã có thói quen đi du lịch Tết.

Nóng tour cho du khách Việt kiều

Theo các công ty lữ hàng trên địa bàn, đã có nhiều khách Việt Kiều đến đặt tour ra miền Trung trong dịp Tết Nguyên Đán này. Hầu hết là khách từ Sài Gòn ra. Dịp Tết này, có công ty đã chuẩn bị 40 xe để đưa khách từ Sài Gòn ra miền Trung.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng phòng thị trường (Công ty CP du lịch Việt Nam Vitours) cho biết, so với năm Tết năm ngoái, năm nay khách Việt kiều đi nhiều hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch. Hầu hết khách đi theo nhóm gia đình là nhiều, khách lẻ ghép đoàn.
Năm nay, khách Việt kiều đi du lịch các tỉnh miền Trung đông hơn mọi năm
Năm nay, khách Việt kiều đi du lịch các tỉnh miền Trung đông hơn mọi năm

Trong khi đó, khách Hà Nội thích nắng ấm nên đã lựa chọn miền Nam cho kỳ nghỉ Tết của mình và gia đình. Dịp này, Vitours đã thiết kế các tour đến miền Trung như “Du xuân phố biển”, “Du xuân miền Trung”. “Hành trình di sản”,  “Thiên đường miền Trung”…

Còn theo ông Đinh Văn Lộc, giám đốc công ty CP du lịch Việt Đà (Viet Da travel), tình hình chung thì khách không đông nhưng lượng khách đi nghỉ dưỡng miền Trung nhiều.  Các khách sạn từ 4 đến 5 sao ven biển hầu như đã kín chổ, không còn nhận khách.  Năm nay Viet Da Travel đang tung ra vài chục tour và nhiều lựa chọn dịch vụ từng phần như đặt phòng khách sạn, cho thuê xe ô tô, hoặc có đội quân tình nguyện là sinh viên, thanh niên sẵn sàng hướng dẫn khách, đưa khách đi chơi miễn phí. Tour hàng ngày như Bà Nà (750.000đ), Cù Lao Chàm ( 550.000đ), Bán đảo Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn -Hội An ( 750. 000đ), Mỹ Sơn ( 200.000đ) , Huế  city tour (30. 000đ), Phong Nha (800.000đ) cũng được nhiều du khách lựa chọn do đang có xu hướng khách tự đặt khách sạn, chỉ mua những tour khởi hành hàng ngày.

Xu hướng là đi nước ngoài

Theo ông Nguyễn Văn Tài, trưởng phòng điều hành, công ty BếnThành tourist – chi nhánh Đà Nẵng, xu hướng của khách nội địa Tết năm nay là đi nước ngoài. Lý do là các tour nước ngoài giá không cao, trong khi các địa danh trong nước đã đi nhiều rồi. Những nước được nhiều người quan tâm, lựa chọn là Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Hồng Kông… Du khách chủ yếu đi nghỉ trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên, cũng theo ông Tài, so với các năm, năm nay khách đến hỏi tour sớm hơn nhưng đăng thì mới đây khiến cho các doanh nghiệm không có tính chủ động.

Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, người Đà Nẵng đã có thói quen đi du lịch dịp Tết và nơi mà họ lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình là các nước Malaysia, Singafore, Hồng Kông, Hàn Quốc…

Cũng theo bà Liên, do tình hình kinh tế khó khăn nên để kích cầu du lịch, giá tour Tết năm nay không tăng.

Khánh Hồng