Tặng lá bồ đề cho du khách xuất hành đầu năm

(Dân trí) - Sáng mùng 1 tết, nhiều công ty tổ chức cho khách xuất hành du xuân đầu năm mới. Tính trong sáng ngày đầu năm đã có hàng chục ngàn lượt khách đặt tour khởi hành.

Tặng lá bồ đề cho du khách xuất hành đầu năm

“Ngày thường ít có khi nào mình nghỉ dài ngày như vậy, mình tranh thủ du xuân đón tết. Xuất hành đầu năm vừa được nghỉ ngơi, được khám phá những miền đất mới và đặc biệt là đi du lịch nhiều nơi. Tôi chọn du lịch đầu năm vì muốn tái tạo lại sức lao động sau một năm vất vả nhằm cải thiện chất lượng công việc hơn, phát triển hơn”, chị Đặng Hồng Linh, ngụ quận 5 cho biết.

“Mong muốn một năm mới may mắn, thành công nên cả gia đình chọn xuất hành mùng 1 tết. Đi không phải trải nghiệm không mà còn cho mấy bé quan sát, học hỏi, mở mang tầm nhìn. Nhà mình đã sắp xếp cúng kiếng rồi mình mới đi. Đi mùng 1 về sớm còn bắt tay vào công việc và cho mấy bé đi học.”, anh Phước nhà quận 11 chia sẻ.

Du khách và gia đình chuẩn bị du xuân.
Du khách và gia đình chuẩn bị du xuân.
Mỗi du khách được tặng một lá bồ đề.
Mỗi du khách được tặng một lá bồ đề.
Chiếc lá bồ đề được thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya – Ấn Độ) như lời chúc phúc vạn sự như ý, gia đạo bình an.
Chiếc lá bồ đề được thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya – Ấn Độ) như lời chúc phúc vạn sự như ý, gia đạo bình an.

Có mặt tại đơn vị lữ hành Vietravel, bà Trần Thị Việt Hương, đại diện ban Truyền thông và Tiếp thị cho biết: “Đã thành thông lệ, vào sáng mùng 1 Tết hàng năm công ty Vietravel đều long trọng tổ chức lễ xuất hành đầu. Hàng trăm du khách tham dự buổi lễ này sẽ nhận “lộc xuân” là những phong bao lì xì may mắn có giá trị đến 100 USD. Đồng thời, Vietravel còn gửi đến tất cả những du khách xuất hành một chiếc lá bồ đề được thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya – Ấn Độ) như lời chúc phúc vạn sự như ý, gia đạo bình an.”

Khách du lịch nhận hộ chiếu, vé máy bay và quà tặng là chiếc lá bồ đề.
Khách du lịch nhận hộ chiếu, vé máy bay và quà tặng là chiếc lá bồ đề.
 Du khách khá cẩn thận cất chiếc lá bồ đề vào hành lý.
Du khách khá cẩn thận cất chiếc lá bồ đề vào hành lý.

Cả mùa du lịch Tết, công ty phục vụ khoảng 30.000 ngàn khách. Đây chính là thành quả của việc liên tục đổi mới và bổ sung nhiều tuyến điểm hấp dẫn, đa dạng hóa sản phẩm từ tour truyền thống, tiết kiệm cho đến cao cấp.

Nhóm khách đầu tiên xuất hành du xuân.
Nhóm khách đầu tiên xuất hành du xuân.

Theo ghi nhận, năm nay, ngoài các sản phẩm du lịch cố định, đơn vị này còn ra mắt chùm tour liên tuyến Phú Yên – Quy Nhơn, nghỉ dưỡng tại resort cao cấp FLC 5 sao đi bằng máy bay; ngắm vườn hoa Tết Sa Đéc, đi Đà Lạt tham quan vườn hoa thủy canh, hồ Tuyền Lâm... Sau Tết, bạn có thể vãn cảnh 10 ngôi chùa nổi tiếng ở miền Tây hay viếng cụm 3 ngôi chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), đi non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Hương (Hà Nội) cầu phúc.

Lĩnh vực tour quốc tế có tour du thuyền với hải trình hấp dẫn: Singapore – Malaysia – Thái Lan; UAE – Oman… là xu hướng mới trong hai năm gần đây thu hút các nhóm khách gia đình hoặc vợ chồng trẻ.

Tuyến hành hương Bhutan, Jordan – Israel, Ai Cập tung ra vào dịp Tết được khách hàng là tín đồ Phật giáo, Công giáo yêu thích. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Srilanka… để có một chuyến đi đầu năm thật ý nghĩa.

Phạm Nguyễn