Rừng U Minh Hạ đóng cửa đến cuối tháng tư

(Dân trí) - Để đề phòng cháy rừng diễn ra vào mùa khô, kể từ ngày 4/2 rừng tràm U Minh Hạ sẽ đóng cử toàn bộ đến cuối tháng 4. Du khách ngoại tỉnh, khách quốc tế vào rừng phải có sự hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm.

Người không có phận sự sẽ không được vào rừng và hạn chế đón khách tham quan trong tỉnh. Các hoạt động như tỉa thưa, khai thác rừng, lấy mật ong, đốt đồng…sẽ bị tạm dừng.

Rừng U Minh Hạ sẽ đóng cửa từ nay đến hết tháng 4 (Ảnh: Internet).
Rừng U Minh Hạ sẽ đóng cửa từ nay đến hết tháng 4 (Ảnh: Internet).

Toàn bộ khu vực rừng đóng cửa được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt, tuy nhiên để đảm bảo cuộc sống người dân trong rừng, người dân có hộ khẩu đăng ký sinh sống trong rừng được phép tổ chức sản xuất quan trọng như thu hoạch cá đồng, trồng trọt cây hoa màu và cây ăn trái. Đặc biệt đối với du khách là khách quốc tế, ngoại rừng vẫn đón tiếp nhưng phải có sự hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm rừng.

Vườn quốc gia U Minh Hạ nằm giáp ranh trên địa bàn các xãKhánh Lâm, Khánh An, Khánh Bình Tây Bắc vàTrần Hợi của hai huyệnU Minh vàTrần Văn Thời, tỉnhCà Mau,cách TP.HCM gần 400km và là điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách.

Xung quanh Vườn quốc gia U Minh Hạ còn có hơn 25.000 ha vùng đệm được giao khoán cho nông dân canh tác, làm vành đai sinh thái bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, đây còn là nơi bảo tồn và phát triển nguồn gene các loài động thực vật quý, hiếm, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và phát triển du lịch.

Hiện nay rừng quốc gia U Minh Hạ đang là điểm đến của nhiều du khách, nhiều doanh nghiệp lữ hành phía Nam cũng đã có những tour đến U Minh Hạ chào bán cho du khách. Nhiều công ty đã tổ chức các chuyến xuyên rừng, để du khách xem tát đìa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng…Rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng tràm này. Đêm xuống, du khách có thể tham gia đờn ca tài tử, đi soi cá, đổ trúm, bắt chuột đồng hay giăng lưới chim ở miệt rừng U Minh./.

Minh Phan