Hải Phòng:

Phê bình quận Đồ Sơn sau vụ “chặt chém” du khách 500.000 đồng tiền ghế ngồi

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc chủ quán thu thêm của du khách 500.000 đồng tiền ghế ngồi gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (1/6), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, thành phố đã nghiêm khắc nhắc nhở và phê bình quận Đồ Sơn vì đã để xảy ra hiện tượng trên.

Du khách tố bị chủ quán tại khu 2 Đồ Sơn chặt chém khi thu thêm 500.000 đồng tiền ghế ngồi (ảnh FB)
Du khách "tố" bị chủ quán tại khu 2 Đồ Sơn "chặt chém" khi thu thêm 500.000 đồng tiền ghế ngồi (ảnh FB)

Cũng theo ông Nam, thành phố yêu cầu UBND quận Đồ Sơn kiên quyết không để xảy ra tình trạng kinh doanh, kê bàn ghế, dựng ô dù…trên vỉa hè và dưới biển gây bức xúc cho du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch. Đồng thời yêu cầu ngành du lịch tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm.

Ông Nam cũng cho biết thêm, thời gian trước đây, quận Đồ Sơn đã từng kiên quyết lập lại trật tự khi tổ chức tháo dỡ hàng trăm ô dù, lều bạt dưới biển, đồng thời cấm tuyệt đối các hoạt động bán hàng dưới biển. “Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng trên lại tái diễn trở lại”, ông Nam nói.

Thành phố phê bình quận Đồ Sơn khi để xảy ra tình trạng chặt chém du khách
Thành phố phê bình quận Đồ Sơn khi để xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào tối ngày 26/5, một du khách lên mạng xã hội Feacboo “tố” bản thân khi cùng bạn bè ăn xong hải sản tại một quán thuộc khu 2 Đồ Sơn đã bị chủ quán này yêu cầu trả tiền ghế 500.000 đồng. Vụ việc sau khi đăng tải đã gây bức xúc trong dư luận.

Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng và UBND quận Đồ Sơn sau đó đã vào cuộc, xác định chủ quán có hành vi thu tiền ghế ngồi như trên là bà Dương Thị Nhung (ở đường Sơn Hải, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn). Bà Nhung cũng thừa nhận đã sai khi tự ý kê bàn ghế dưới bãi biển để cho thuê.

Thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng cũng đã xử phạt bà Nhung 2 triệu đồng vì có hành vi chèo kéo khách du lịch sử dụng dịch vụ trái phép và tịch thu số tiền bà Nhung thu sai của khách để nộp kho bạc theo quy định.

An Nhiên