1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hoá: Hơn 2.800 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

(Dân trí) - Trong tình hình dịch Covid-19, từ 30/1-13/3, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hoá đã tiếp nhận 2.859 người lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hơn 10 phiên giao dịch việc làm bị bỏ qua

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa (Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa), dịch bệnh Covid - 19 đã tác động đến không ít hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua.

Thanh Hoá: Hơn 2.800 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 1

 Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, số phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch của Trung tâm từ ngày 1/1 - 20/3 là 11 phiên giao dịch việc làm cố định và vệ tinh, 1 ngày hội việc làm và 11 hội nghị tư vấn tập trung sẽ được tổ chức tại Trung tâm.

Thông thường mỗi phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm thu hút khoảng 150-200 người, còn các phiên vệ tinh tại các huyện thu hút khoảng 500-1.000 người tham gia.

Thanh Hoá: Hơn 2.800 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 2
Các hoạt động tâm trung đông người được hạn chế.

Cũng theo thống kê hàng năm, việc kết nối việc làm tại các phiên giao dịch việc làm, nếu tổ chức ở Trung tâm khoảng 15-20% kết nối thành công, còn ở các huyện từ 20-25%.

Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ khảo sát khoảng 600 doanh nghiệp về tình hình biến động lao động và nhu cầu sử dụng lao động, để thực hiện xây dựng bản tin thị trường lao động quý I/2020.

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của Covid-19 đã khiến Trung tâm không thể tổ chức được. Việc tiếp cận làm việc với các doanh nghiệp khó khăn, các doanh nghiệp cũng hạn chế cho tiếp xúc.

Như vậy qua hơn 10 phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm không tổ chức được thì cơ hội cho nhiều lao động đã trôi qua.

Thanh Hoá: Hơn 2.800 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 3
Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp vẫn tăng cao.

Đặc biệt, trước biến động mạnh của thị trường lao động Thanh Hóa do dịch Covid-19, hiện tượng người lao động tự dừng việc để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bùng phát, chờ cơ hội chuyển việc đang là bài toán gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng

Thống kê của Trung tâm tới ngày 13/3 cho thấy, số lao động thất nghiệp đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp từ khi công bố dịch Covid-19 (ngày 30/1) là 8.342 người.

Trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, Trung tâm cũng đã có một số hoạt động hỗ trợ người lao động như: Cho phép người lao động đến kỳ hạn thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm, nếu đang bị cách ly y tế bắt buộc thì có thể gửi phiếu khai báo qua đường bưu điện về Trung tâm; người lao động được cảnh báo về y tế khi đến liên hệ công việc tại Trung tâm và bố trí dung dịch sát khuẩn khô để người lao động sát khuẩn.

Thanh Hoá: Hơn 2.800 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 4
Người đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ.

Ông Lê Đăng Thanh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết: Các hoạt động tại Trung tâm vẫn diễn ra bình thường. Còn một số hoạt động tập trung đông người, ví dụ như tổ chức các ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động với các huyện, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH không tụ tập đông người, nên từ đầu năm đến nay chưa tổ chức được.

Hiện nay, Trung tâm chỉ phối hợp với một số doanh nghiệp để tổ chức các buổi tư vấn, tuyển dụng tại trụ sở hoặc tại các địa phương với quy mô nhỏ, không tổ chức quy mô như những năm trước.

“Người lao động mất việc tham gia hưởng trợ cấp thất nghiệp, số lượng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019. Trung tâm có một số chính sách hỗ trợ cho người lao động ở các vùng dịch, không phải đến Trung tâm khai báo, hỗ trợ họ bằng việc thông báo tìm kiếm việc làm, hoặc thông báo lịch của họ qua hệ thống nhắn tin điện thoại, cung cấp các thông tin của người lao động để Trung tâm làm các thủ tục hỗ trợ người lao động”, ông Thanh cho biết thêm. 

Duy Tuyên