Quảng Ngãi: Vào rừng đào mối vỗ béo cho đàn gà

(Dân trí) - Mùa này, những người chăn nuôi gà ở huyện vùng cao Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) lặn lội vào rừng đào tổ mối về vỗ béo cho đàn gà. Được nuôi bằng những con mối béo ngậy nên đàn gà lớn nhanh như thổi mang lại nguồn lợi khá cao cho người nông dân.

Lên rừng đào tổ mối vỗ béo cho đàn gà

Huyện vùng cao Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có hàng trăm hộ chăn nuôi gà, đặc biệt là loại gà re đặc sản. Để tăng lợi ích kinh tế, người dân huyện Ba Tơ có cách vỗ béo gà độc đáo bằng mối.

Để "săn" được tổ mối, người dân phải lặn lội vào tận những rừng keo bạt ngàn trên đồi núi. Trung bình mỗi ngày có thể kiếm được từ 2 - 3 tổ mối lớn với hàng triệu con mối béo ngậy, loại thức ăn đàn gà vô cùng ưa thích.

Anh Phạm Văn Tình (xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) có đàn gà 200 con, trong đó có 50 con gà re. Ngoài thức ăn là cám, anh Tình thường xuyên vào rừng đào tổ mối về vỗ béo cho đàn gà. Theo anh Tình, mối làm tổ ở những khu vực ẩm ướt có nhiều lá cây, gốc cây mục. Vào mùa mưa tổ mối rất lớn. Phần nhô lên khỏi mặt đất có thể cao 1 m, đường kính 50 cm.
Anh Phạm Văn Tình (xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) có đàn gà 200 con, trong đó có 50 con gà re. Ngoài thức ăn là cám, anh Tình thường xuyên vào rừng đào tổ mối về vỗ béo cho đàn gà. Theo anh Tình, mối làm tổ ở những khu vực ẩm ướt có nhiều lá cây, gốc cây mục. Vào mùa mưa tổ mối rất lớn. Phần nhô lên khỏi mặt đất có thể cao 1 m, đường kính 50 cm.
Quảng Ngãi: Vào rừng đào mối vỗ béo cho đàn gà - 2
Những con mối béo ngậy là thức ăn ưa thích của đàn gà.
Những con mối béo ngậy là thức ăn ưa thích của đàn gà.
Từng mảng tổ mối được mang về nhà cho đàn gà ăn dần. Với đàn gà 200 con, anh Tình chỉ đào khoảng 6 tổ mối mỗi tuần để làm thức ăn vỗ béo. Mình mang về rồi dùng búa đập vỡ tổ ra để gà ăn con mối bên trong. Gà được ăn mối lớn rất nhanh, lại ít dịch bệnh, anh Tình nói.
Từng mảng tổ mối được mang về nhà cho đàn gà ăn dần. Với đàn gà 200 con, anh Tình chỉ đào khoảng 6 tổ mối mỗi tuần để làm thức ăn vỗ béo. "Mình mang về rồi dùng búa đập vỡ tổ ra để gà ăn con mối bên trong. Gà được ăn mối lớn rất nhanh, lại ít dịch bệnh", anh Tình nói.
Dùng mối làm thức ăn vỗ béo cho gà là phương pháp chăn nuôi rất hiệu quả. Thời gian nuôi từ gà con đến lúc có thể xuất bán giảm khoảng 1 tháng so với cách chăn nuôi thông thường. Sau hơn 4 tháng là gà đạt trọng lượng từ 1 - 1,2 kg/con với giá bán từ 100 - 110 ngàn đồng/kg.
Dùng mối làm thức ăn vỗ béo cho gà là phương pháp chăn nuôi rất hiệu quả. Thời gian nuôi từ gà con đến lúc có thể xuất bán giảm khoảng 1 tháng so với cách chăn nuôi thông thường. Sau hơn 4 tháng là gà đạt trọng lượng từ 1 - 1,2 kg/con với giá bán từ 100 - 110 ngàn đồng/kg.

Quốc Triều