Microsoft coi trọng hoạt động vì cộng đồng

Những tính năng ưu việt của Công nghệ thông tin theo thời gian đã khẳng định được tính hữu dụng và sức mạnh trên mọi phương diện, mọi ngành nghề của cuộc sống.

Luôn đột phá trong việc phát triển công nghệ, Microsoft đã chứng minh và tiếp tục củng cố niềm tin tới toàn thể cộng đồng rằng chính công nghệ đã và đang mang đến cơ hội, giúp doanh nghiệp hay cá nhân đạt được ước mơ và mục tiêu của mình.
 
Cam kết vì sự phát triển bền vững của cộng đồng một lần nữa được Microsoft nhấn mạnh trong hội nghị “Thúc đẩy phát triển Châu Á Thái Bình Dương” lần thứ 2 vừa được tổ chức tại Kuala Lumpur. Các vấn đề về sức khỏe, y tế cộng đồng, các giải pháp hỗ trợ cho giáo dục và tài trợ, tư vấn cho các tổ chức phi lợi nhuận, hay sử dụng công nghệ để giúp khôi phục sau thảm họa và thiên tai.. đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các đối tác, nhà phân tích, báo giới từ nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Không chỉ hỗ trợ các dự án cho chính phủ, cho khối doanh nghiệp, Microsoft còn quan tâm đến các vấn đề hỗ trợ tiềm năng cho cộng đồng, cho các doanh nghiệp nhỏ hay các đề án cho tổ chức phi lợi nhuận.

Microsoft coi trọng hoạt động vì cộng đồng - 1

Mô phỏng về lợi ích tối đa mà công nghệ có thể đem lại cho con người, Microsoft chia sẻ thông tin về hai dự án đầu tư tiêu biểu nhằm hỗ trợ Malaysia là TechSoup Asia và Kavakatu. Kavakatu một ứng dụng dựa trên web để theo dõi và đánh giá các dự án xã hội cho công dân đã được Infoshare, đối tác thuộc tổ chức phi lợi nhuận của Microsoft khởi động, giúp tránh các rủi ro và lúng túng khi các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp. Được xây dựng nhờ vào thông tin phản hồi từ các tổ chức phi chính phủ tại châu Á – Thái Bình Dương, ứng dụng này tạo ra một bộ tiêu chuẩn hóa các chỉ số định danh để tái sử dụng qua các dự án, hoặc có thể được tùy chỉnh để giám sát về mặt cơ sở cho mỗi dự án.
 
Thứ trưởng DatukMukhriz Mahathir, Bộ Công nghiệp Malaysia, trong diễn văn ra mắt chương trình hỗ trợ phần mềm của Microsoft tại Malaysia đã phát biểu, "Tôi rất vui mừng tham dự lễ ra mắt chương trình. Đây là một trong những chương trình toàn cầu được Microsoft hỗ trợ, nhằm cung cấp phần mềm cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) thông qua TechSoup châu Á. Chương trình này đã được triển khai tại 38 quốc gia và giúp hơn 40.000 tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới thu được nhiều lợi ích. Tôi tin tưởng rằng các tổ chức phi chính phủ tại đây sẽ rất vui mừng tham gia chương trình này”
 
Chia sẻ bên lề hội nghị, bà Clair Deevy, giám đốc phụ trách chương trình Phát triển Châu Á, Thái Bình Dương cho biết “Microsoft tin rằng công nghệ luôn mang lại cơ hội và những điều tốt đẹp cho con người. Chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình hợp tác với chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợViệt Nam giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại quốc gia này. Chương trình TechSoup dự kiến cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới, chương trình này dự kiến sẽ giúp đỡ và trang bị các kĩ năng công nghệ cho khoảng 100.000 người”.
 
Theo nghiên cứu của IDC năm 2009, các công ty trong hệ sinh thái của Microsoft tạo ra gần US$125 tỷ doanh thu và sử dụng gần 3 triệu nhân viên trongnăm 2009. Mỗi một đô la doanh thu mà Microsoft thu được tại khu vực Châu Á, thì các đối tác thuộc hệ sinh thái của Microsoft tại đây, sẽ thu được khoảng 10.97 đô la”, bà Clair nói thêm.
 
Microsoft đã và đang hỗ trợ và đào tạo kỹ năng công nghệ cho mọi người tại nhiều quốc gia thông qua rất nhiều dự án hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình BizSpark của Microsoft đã trang bị phần mềm cho khoảng 75 ngàn người nhằm giúp họ phát triển doanh nghiệp riêng. Đối tác trong Giáo dục (Partners in Learning) là chương trình giúp tạo ra sáng kiến ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập tại nhà trường. Dự án kéo dài gần 10 năm này đã được công ty Microsoft đầu tư hơn 500 triệu USD để hỗ trợ giáo dục trên toàn cầu.
 
Ông NguyễnNgọc Vũ, giảng viên trường Đại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh nhận định, “Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và học tập thực sự mang lại hiệu quả cao. Chương trình Giáo viên sáng tạo (E-learning) hay Đối tác trong Giáo dục (Partners in Learning) hữu ích, thực tế và có tính sáng tạo cao. Đâ là kênh liên hệ và trao đổi của hàng triệu lãnh đạo giáo dục, giáo viên trên toàn cầu nhằm trao đổi kinh nghiệm và học hỏi sự sáng tạo về ứng dụng CNTT trong giáo dục. Chương trình này đã thực sự thu hút được sự quan tâm và ủng hộ từ các sở, ban ngành và các trường học tại Việt Nam”.
 
Có thể nói, Microsoft luôn chú trọng tới việc hỗ trợ các dự án cho chính phủ, khối doanh nghiệp, con người tại các quốc gia trên thế giới phát huy tối đa tiềm năng của họ thông qua các giải pháp và công nghệ của tập đoàn.