Xuân Bắc, Quốc Khánh, Chí Trung được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND

Phương Nhung

(Dân trí) - Trong danh sách đề xuất xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước có các nghệ sĩ: Đức Trung, Trần Đức, Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Quang Tèo, Thanh Lam...

Chiều 26/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 do 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Danh sách hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Sân khấu, điện ảnh, phát thanh - truyền hình, âm nhạc, múa.

Xuân Bắc, Quốc Khánh, Chí Trung được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND - 1

Vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo quân" đã gắn bó với NSƯT Quốc Khánh (Ảnh: VFC).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 26/7-16/8 trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

Trong danh sách 88 hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực sân khấu trình Hội đồng Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 nổi lên là những cái tên như: NSƯT Đức Trung, Trần Đức, Chí Trung, Xuân Bắc, Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo), Trần Lực, Đỗ Kỷ, Hương Dung, Mỹ Uyên, Trịnh Kim Chi…

Xuân Bắc, Quốc Khánh, Chí Trung được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND - 2

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Chí Trung, Quốc Khánh lọt danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND (Ảnh VFC).

Việc đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT có 215 hồ sơ, trong đó có các nghệ sĩ như: Diễn viên Thanh Bình, Quách Thu Phương, Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Xuyến (Kim Xuyến), Phạm Thị Thanh Vân (Ốc Thanh Vân), Lê Ngọc Bình (Quý Bình),...

Trong danh sách lĩnh vực phát thanh - truyền hình có 2 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, 12 hồ sơ NSƯT, trong đó có: Diễn viên Việt Anh, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.

Hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực điện ảnh trình Hội đồng Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có 1 hồ sơ, danh hiệu NSƯT có 16 hồ sơ của các nghệ sĩ: Diễn viên Mai Ngọc Căn, Huỳnh Đông,...

Hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực âm nhạc trình Hội đồng Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có 45 hồ sơ, trong đó có tên: NSƯT Thanh Lam, Dương Minh Đức, Tấn Minh, Đức Long, Phạm Phương Thảo, Hà Thủy, Phạm Thị Tố Uyên, Bùi Công Duy, Thanh Thúy. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT có 67 hồ sơ, có: Ca sĩ Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi,...

Hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực múa trình Hội đồng Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có 3 hồ sơ, trong đó có NSƯT Trần Ly Ly. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT có 38 hồ sơ.

Xuân Bắc, Quốc Khánh, Chí Trung được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND - 3

Hồ sơ của Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không lọt vào danh sách Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong số những cái tên đáng tiếc trượt danh sách Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề xuất Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND có anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. 

Trước đó, vào năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM công bố kết quả xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cấp cơ sở. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lọt vào danh sách 35 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND. Cặp nghệ sĩ - thuộc biên chế Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam.

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 15/6 vừa qua. Đối với việc bổ sung nhà văn và kiến trúc sư vào nhóm được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, đa số đại biểu đề nghị nghiên cứu thêm cho phù hợp và tạo sự đồng thuận cao.

Sau khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉ đưa vào luật những vấn đề đã chín, đã kỹ, đã rõ, còn lại giao Chính phủ quy định.

Theo đó, danh hiệu NSND, NSƯT để tặng cho cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gồm: Diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, họa sĩ, phát thanh viên.

Đối với người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật không thuộc các nhóm trên (bao gồm nhà văn, kiến trúc sư - PV) sẽ do Chính phủ quy định.