TP Huế:

Xem họa sĩ nước ngoài vẽ tranh cổ động chống chiến tranh tại Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày 15/8, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (TP Huế) đã cho ra mắt bộ tranh cổ động ủng hộ chống chiến tranh tại Việt Nam xưa của những họa sĩ nổi tiếng.

Đó là các họa sĩ nổi tiếng như Picasso, Matta, Pignon... được họa sĩ Lê Bá Đảng lưu giữ tranh cổ động từ năm 1968 đến nay. Các họa sĩ thời đó đã bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình trên tranh cổ động dành cho quê hương Việt Nam và cách mạng vô sản trên toàn thế giới.

Vào ngày của giới tri thức vì Việt Nam 23/3/1968, nhiều họa sĩ nổi tiếng này cùng với Lê Bá Đảng đã cùng ký dưới lời kêu gọi giới Văn nghệ sĩ, Bác học, Chuyên viên, Kỹ sư, Bác sĩ, Giáo chức cùng tất cả giới trí thức hướng hành động của mình về “Một ngày của giới tri thức vì Việt Nam” sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) nhằm kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.

1 góc triển lãm
1 góc triển lãm "tranh cổ động ủng hộ chống chiến tranh tại Việt Nam"

Năm nay đã 90 tuổi và đang sống, làm việc ở Pháp nhưng với tấm lòng của một người họa sĩ tài hoa luôn hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về quê hương đất nước, họa sĩ Lê Bá Đảng luôn mong muốn Huế trở thành một điểm đến nghệ thuật lớn của Việt Nam. Các tranh trong triển lãm này gồm 64 tác phẩm nghệ thuật được họa sĩ Lê Bá Đảng giới thiệu, triển lãm và trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế đợt 6.

Gồm: 8 tác phẩm các họa sĩ vẽ tranh chống chiến tranh Việt Nam (1968); 37 tranh vẽ về Cách mạng tháng 10 Nga do các họa sĩ Nga thể hiện (1966); 10 tác phẩm gốm, 4 tượng gỗ, 1 tranh đại hoành tráng với khổ dài kỷ lục 10,6m, 2 thảm nghệ thuật, 2 tranh giấy. Qua đợt trao tặng này, ở Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng đã có hơn 390 tác phẩm nghệ thuật trung bày và lưu giữ và hàng trăm tư liệu quý về mỹ thuật.

Đây cũng là hoạt động Chào mừng Năm Du lịch Quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 và phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Tranh của Picasso

Tranh của Picasso
Tranh của Vatta

Tranh của Vatta
Tranh của Vatta

Tranh của Vatta
Tranh của Pignon
Tranh của Pignon

Tranh của Pignon
Tranh của Pignon
Tranh của Pignon

Chữ ký các họa sĩ vẽ tranh phản chiến, dễ thấy có bút ký của bậc thầy hội họa Picasso ở giữa. Chữ ký Lê Bá Đảng phía trên góc phải
Tranh cổ động cuộc chiến Cách mạng tháng 10 Nga do các bạn Nga trao tặng họa sĩ Lê Bá Đảng
Tranh cổ động cuộc chiến Cách mạng tháng 10 Nga do các bạn Nga trao tặng họa sĩ Lê Bá Đảng

Tranh cổ động cuộc chiến Cách mạng tháng 10 Nga do các bạn Nga trao tặng họa sĩ Lê Bá Đảng
Tranh cổ động cuộc chiến Cách mạng tháng 10 Nga do các bạn Nga trao tặng họa sĩ Lê Bá Đảng

Bức tranh dài kỷ lục của Lê Bá Đảng: "Tranh hoành tráng không gian LÊ BÁ ĐẢNG" - 1mx10,6m (sơn dầu, thập niên 80)
Họa sĩ Lê Bá Đảng
Họa sĩ Lê Bá Đảng

Đại Dương