Vì sao Minh Thuận lại bỏ nghiệp ca hát, chuyển qua đóng phim?

(Dân trí) - Xuất thân là ca sĩ nhưng khi bước qua tuổi 35 giọng ca “Tình thơ” lại bỏ ca hát lại sau lưng để đến gần với sân khấu và điện ảnh. Cho đến bây giờ vẫn có không ít người thắc mắc vì sao Minh Thuận lại bỏ ca hát khi đang đứng ở đỉnh cao.

Từng “làm mưa làm gió” thị trường âm nhạc

Ngay khi vừa hay tin ca sĩ Minh Thuận qua đời, đạo diễn Victor Vũ đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Rest in peace Sư Phụ”. Ca sĩ Cẩm Vân cũng viết: “Tiếc cho một đồng nghiệp trẻ đang thời hăng say nhất. Người nghệ sĩ tài năng, tận tuỵ, chăm chỉ và hiền lành. Mọi người nhớ em. Hãy yên nghỉ!”.

Những câu chia sẻ trên chỉ là số ít trong số nhiều những lời tiếc thương một tài năng Minh Thuận. Trong 47 năm tại thế, Minh Thuận đã không chỉ thành công trong âm nhạc, để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu mà còn để đời nhiều vai diễn trong các bộ phim. Sự nghiệp nghệ thuật anh của anh là niềm mơ ước và khát khao của bao người. Không chỉ có khán giả yêu mến anh mà đồng nghiệp cũng vô cùng trân quý tài năng chỉ mình anh có.

Minh Thuận - Nhật Hào thời hát chung. Ảnh: TL.
Minh Thuận - Nhật Hào thời hát chung. Ảnh: TL.

Minh Thuận từng chia sẻ rằng, từ nhỏ anh đã ước mơ được trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp. Năm 1988, anh chính thức gia nhập làng giải trí với vai trò ca sỹ và đến năm 1992, khi Minh Thuận và Nhật Hào kết hợp với nhau thì con đường ca hát của anh đã bước sang trang mới.

Chính anh và người bạn âm nhạc của mình là một trong những người tiên phong trong việc hát những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, mốt buộc tóc dài, mốt quay MV dưới nước. Những ca khúc nhạc Hoa chuyển lời Việt của “Tứ đại thiên vương” Hồng Kông như: Thất tình, Người tình mùa đông, Bài tình ca cô đơn, Lời sám hối, Uyên ương hồ điệp mộng... từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc một thời gian dài.

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì nhóm tan rã vì Nhật Hào phải qua Mỹ định cư cùng gia đình. Dù đã phải rất khó khăn để tiếp tục con đường âm nhạc solo vì cái bóng của nhóm trước đó quá lớn nhưng Minh Thuận vẫn bền bỉ với âm nhạc. Năm 1996, anh đã phát hành 2 album riêng với nhiều bài hát ấn tượng như: Dù có là người tình, Tiểu Phương, Khi nào em mới biết... và tham gia trong các băng video ca nhạc của trung tâm Kim Lợi, Rạng Đông...với vai trò hát đơn và song ca với người bạn thân Phương Thanh trong nhiều bài hát: Lý ngựa ô, Con gái bây giờ, Đôi cánh thiên thần, Telephone,...

Rồi những ca khúc: Tình phai, Nỗi đau ngọt ngào, Radio buồn, Tình thơ... chiếm được nhiều tình cảm của khán giả và đoạt nhiều giải thưởng đã khẳng định được vị trí của Minh Thuận.

Những năm sau đó, Minh Thuận cũng liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc và được khán giả đón nhận rất nhiệt tình.

Minh Thuận, Phương Thanh, Quang Linh trong một lần hát chung. Ảnh: TL.
Minh Thuận, Phương Thanh, Quang Linh trong một lần hát chung. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2006 đến 2008, Minh Thuận đã thưa dần các hoạt động âm nhạc. Thời gian này, dù thỉnh thoảng Minh Thuận vẫn xuất hiện trên sân khấu nhưng không ra album mới mà âm thầm chuẩn bị hoạt động kinh doanh và tìm hiểu thêm về diễn xuất để có thể hoạt động song song hai lĩnh vực ca hát và điện ảnh. Từ năm 2010, Minh Thuận dường như đã bỏ lại ca hát sau lưng để chuyên tâm cho lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Vì sao bỏ nghiệp ca hát khi đang ở đỉnh cao?

Minh Thuận từng chia sẻ với người viết rằng: “Âm nhạc vẫn là tình yêu, là sự nghiệp chính của tôi. Nếu các bạn thấy tôi còn ca hát nghĩa là tôi vẫn còn yêu và vẫn còn nghiệp duyên với nó.

Khoảng thời gian vừa qua, tôi đã đứng lại, dừng lại để suy ngẫm về quãng đường mình từng chạy trong suốt bao nhiêu năm. Khi nhìn lại, tôi thấy quãng thời gian đó mình làm việc quá nhiều, đã khá mệt mỏi, giờ được nghỉ ngơi chút ít rất thoải mái. Một phần tôi ngại sự bon chen thái quá của thị trường âm nhạc hiện tại nên tôi tạm lắng để đi theo niềm đam mê thứ hai là diễn xuất. Đi theo một đam mê khác chứ không phải là đi tìm một sự nương náu”.

Minh Thuận để đời với vai Lâm Karo trong phim Cô gái xấu xí. Ảnh: TL.
Minh Thuận để đời với vai Lâm Karo trong phim "Cô gái xấu xí". Ảnh: TL.

Trước câu hỏi của người viết: “Nhiều người ta vẫn có thể vừa đóng phim, vừa đi hát mà vẫn thành công, hẳn việc anh từ bỏ ca hát có lý do nào đó anh không dám nói ra?”, Minh Thuận lý giải rằng: “Chẳng còn lý do nào khác cả, đã vì công ty, vì diễn xuất, phim ảnh... thì đâu còn đủ thời gian để tôi dành cho âm nhạc. Tôi đâu có 3 đầu 6 tay, nhưng nếu bạn hỏi đến tận cùng thì tôi sẽ cho bạn biết thêm một lí do nữa là “Tôi già rồi”. Sự nghiệp ca hát gần như đã phát triển đến tận cùng cung bậc. Tôi còn chỗ nào để “lên” nữa đây?. “Giữ” còn không muốn nổi chứ đừng nói đến chuyện “lên” thêm. Hay tôi phải làm những trò nhố nhăng để mua vui cho cuộc đời hòng "kéo dài" tên tuổi của mình lên thêm trong hư ảo. Nếu thế, tôi không có can đảm để làm”.

Mang tiếng là từ bỏ nghiệp ca hát nhưng trong các cuộc vui với bạn bè hoặc năm 2014 khi tham gia làm nhân vật của chương trình “Gương mặt thân quen”, Minh Thuận vẫn vẫn rất hăng say với âm nhạc. Chính anh đã tạo nên những ấn tượng không thể nào quên khi hoá thân vào một Thu Minh sexy khi hát “Taxi,”, một nghệ sĩ quan họ Thuý Hường dịu dàng khi hát “Ngồi tựa song đào” và một Phương Mỹ Chi áo bà ba dịu dàng hát “Quê em mùa nước lũ”… Chính những nỗ lực của Minh Thuận trong chương trình này đã giúp anh vượt qua nhiều “đối thủ” đàn em để dành ngôi vị Á quân.

Minh Thuận vào vai Sư phụ trong phim Thiên mệnh anh hùng. Ảnh: TL.
Minh Thuận vào vai Sư phụ trong phim "Thiên mệnh anh hùng". Ảnh: TL.

Bước qua lãnh địa của sân khấu và điện ảnh, Minh Thuận cũng đạt được những thành công đáng kể. Minh Thuận chạm ngõ điện ảnh với vai khách mời chỉ xuất hiện đúng 22 giây trong phim “Khi người đàn ông có bầu” (2005). Một năm sau đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời anh tham gia vai Đế Thích trong “Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt”. Sau đó, Minh Thuận góp mặt trong rất nhiều bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh như: Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Thiên mệnh anh hùng, Cô dâu đại chiến, Bếp hát…

Trong phim “Thiên mệnh anh hùng” để có thể hoá thân một cách tròn trịa nhất vai sư phụ, Minh Thuận đã quyết định cạo trọc đầu theo ý đạo diễn. Anh từng tâm sự: “Lúc mới nhận vai, tôi không để ý là mình sẽ phải cạo trọc đầu. Đến khi đạo diễn yêu cầu tôi cũng hồi hộp lắm, không biết cạo rồi đầu mình tròn méo ra sao. Thế rồi rất mừng là đạo diễn Victor Vũ và mọi người trong đoàn phim đều rất ưng ý vì giống với hình tượng nhân vật. Tôi cũng thấy kiểu đầu mới này hợp với mình là lạ nhưng cũng rất thích và dự định sẽ để kiểu đầu này luôn...”.

Tuy nhiên, vai diễn khiến anh đến gần hơn với khán giả lại chính là vai Ninh Lâm tức Lâm Karô trong phim “Cô gái xấu xí”. Trong 176 tập phim, khán giả đã không thể nào quên được anh chàng Lâm nhỏ con, xấu xí nhưng tốt bụng. Anh là bạn thân của “cô gái xấu xí” Huyền Diệu từ thời đại học và luôn hỗ trợ cô trong công việc cũng như cuộc sống. Trong tình cảm, Lâm yêu đơn phương cô nàng Phương Trinh nóng bỏng nhưng diêm dúa (do Phi Thanh Vân thủ vai). Đặc biệt, chính “gu” thời trang gắn liền với sọc ca rô đã tạo nên biệt danh để đời cho anh. Chính vì nhân vật này mà sau khi bộ phim kết thúc, anh đã ra một album “Ka rô” với 10 ca khúc nhạc trẻ.

Minh Thuận trong vai diễn cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ. Ảnh: TL.
Minh Thuận trong vai diễn cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ. Ảnh: TL.

Trước khi trọng bệnh khiến anh đổ gục, Minh Thuận cũng tham gia một vai trong phim “Bí ẩn song sinh”. Dù trong suốt quá trình quay bộ phim này, đã có lúc Minh Thuận gần như kiệt sức bởi những dấu hiệu dị ứng ngoài da nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt các cảnh quay, kể cả cảnh hành động.

Bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy khi đã ngoài 35 tuổi, song Minh Thuận sở hữu thành tựu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tổng cộng anh có đến 13 vai diễn cả trong điện ảnh lẫn truyền hình. Nam nghệ sĩ được đồng nghiệp đánh giá cao vì thái độ làm việc chuyên nghiệp, xóa đi định kiến "ca sĩ đóng phim". Không có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng Minh Thuận gây ấn tượng bằng nét diễn duyên dáng, rất "đời" như chính con người thật của anh.

Hà Tùng Long