Vì sao danh ca Khánh Ly tuyên bố không đi xem phim "Em và Trịnh"?

Hà Thanh Phương Nhung

(Dân trí) - Khánh Ly nói, thứ mà bà luôn giữ trọn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là sự thủy chung. "Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu ông Trịnh Công Sơn và những bài hát của ông", danh ca Khánh Ly tâm sự.

Như Dân trí đã đưa tin, sau những tranh cãi, bản phim 95 phút "Trịnh Công Sơn" sẽ rút khỏi tất cả hệ thống rạp do doanh thu kém hơn bản phim 136 phút "Em và Trịnh".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhà sản xuất phim cho biết: "Quy luật thị trường, phim nào chiếu tốt sẽ trụ rạp và phim nào ít được lựa chọn hơn sẽ nhường suất cho phim còn lại".

Trước đó, bản phim 95 phút gây ra tranh cãi trái chiều và bị cho là có cái kết dang dở, dễ gây khó hiểu cho những khán giả chưa tìm hiểu về sự nghiệp của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Vì sao danh ca Khánh Ly tuyên bố không đi xem phim Em và Trịnh? - 1

Danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Ảnh: Tư liệu).

Phim "Em và Trịnh" đã đề cập đến cuộc gặp gỡ của Trịnh Công Sơn với Khánh Ly ở hộp đêm trên Đà Lạt năm 1968. Khánh Ly, lúc này vẫn đi hát với tên Lệ Mai, đã khiến Trịnh Công Sơn phải thốt lên: "Giọng hát của cô ấy rất khác".

Trịnh Công Sơn và Khánh Ly gặp nhau để trở thành huyền thoại. Sự đồng điệu, gắn kết trong tình yêu nghệ thuật đã mang đến một cặp đôi được thương mến của làng nhạc Việt.

Danh ca Khánh Ly vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ trở về kể từ đợt dịch Covid-19 năm 2020.

Chiều nay (16/6), trong buổi gặp mặt thân mật sau khi đặt chân tới Hà Nội, danh ca Khánh Ly thẳng thắn chia sẻ với truyền thông khi được hỏi đã đi xem bộ phim "Em và Trịnh" hay chưa.

Vì sao danh ca Khánh Ly tuyên bố không đi xem phim Em và Trịnh? - 2

Danh ca Khánh Ly bày tỏ tình yêu với con người, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Ảnh: Hà Thanh).

"Xem phim thì chắc chắn là tôi không đi, vì tôi đã có một Trịnh Công Sơn ở đời thực. Được biết, bộ phim nhận dư luận trái chiều, có khen, có chê. Theo quan điểm của tôi, phim ảnh là hư cấu nên mọi người phải chấp nhận thôi.

Nhà sản xuất đầu tư làm phim Trịnh Công Sơn có thể vì tình yêu với ông và mong muốn hình ảnh ông sống mãi trong trái tim mọi người. Khán giả cứ đi xem để ủng hộ, khích lệ điện ảnh Việt Nam. Nếu phim này chưa hài lòng khán giả, năm sau lại làm tiếp: "Trịnh và em". Mọi người đã khẳng định tình yêu với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đâu có gì để phải đắn đo", danh ca Khánh Ly bày tỏ.

Nữ danh ca cũng cho biết, ca sĩ Bùi Lan Hương - người đảm nhận vai diễn Khánh Ly trong phim "Em và Trịnh" đã gửi email, gọi điện xin ý kiến bà trước khi đóng phim.

Vì sao danh ca Khánh Ly tuyên bố không đi xem phim Em và Trịnh? - 3

Ca sĩ Bùi Lan Hương hóa thân vào vai Khánh Ly trong phim "Em và Trịnh" (Ảnh: Nhà sản xuất).

"Cuộc điện thoại đó diễn ra trong vòng 2-3 phút. Tôi chỉ nói với cô bé rằng, tôi là người rất đơn giản, ngày đó tôi đi hát không phấn son, nữ trang gì cả để nếu cô ấy đóng vai Khánh Ly sẽ hiểu cách lựa chọn trang phục như thế nào", Khánh Ly kể.

Nữ danh ca cũng xúc động hoài niệm về những ngày đầu tiên đi hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vị nhạc sĩ mà bà trân trọng suốt cuộc đời.

"Ngày xưa tôi hỏi ông Sơn: "Anh à, thời buổi này ai cần tấm lòng để làm gì". Lúc đó thú thực tôi rất nghèo, ông Trịnh Công Sơn cũng chẳng có gì cả.

Tôi còn nhớ, ngày ông Sơn nói: "Tới hát với anh", tôi cũng chẳng hỏi hát bài gì, cho ai, được hát là sướng lắm. Lúc đó, đâu ai biết mình là ai. 

Tôi đi mượn được bộ quần áo và đôi giày rách tả tơi, không phấn, son, tôi để mặt mộc đứng hát với ông Trịnh Công Sơn. Tôi đứng hát mà tay, chân run rẩy nên tôi bỏ đôi giày ra. Tôi không nghĩ mọi người lại thương tôi nhiều như thế".

Khánh Ly nói, 50 năm đã qua, thứ mà bà vẫn giữ trọn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là sự thủy chung.

"Đối với tôi, sự chung thủy của một đời người quan trọng lắm. Trước đây tôi không hứa hẹn gì nhưng luôn chọn âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Tôi lỡ yêu âm nhạc, quý trọng con người ông. Tôi bằng lòng, chấp nhận số phận của mình thì có gì lạ đâu.

Nếu tôi còn được đi hát, những ca khúc mà khán giả nghe sẽ là niềm an ủi không phải cho tôi, mà cho người nhạc sĩ ấy. Tôi mừng cho ông, những bài hát của ông sẽ đến với những người yêu ông.

Tôi tin mọi người yêu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhiều lắm. Không phải vu vơ yêu. Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu ông Trịnh Công Sơn và những bài hát của ông. Mong mọi người giữ mãi tình yêu đó như tôi đã giữ gần hết một đời".

Nói về con người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly kể: "Tôi không bao giờ dám hỗn với ông Sơn. Ông Sơn cũng chưa bao giờ bỡn cợt, thô bạo với ai. Ai nói gì ông cũng gật gù "vậy à", "thật à", giận ai cũng giữ trong lòng không nói ra. Ông không bao giờ muốn chứng tỏ con người mình".

Trịnh Công Sơn từng nhận xét: "Khi nghe Khánh Ly hát, tôi luôn có cảm giác cô ấy hát không phải chỉ cho tôi mà dường như Khánh Ly hát cho chính sự oan trái của đời mình, hát cho số phận mình. Các ca sĩ sau này ít ai hỏi tôi vì sao tôi viết như thế, câu này có nghĩa gì, có lẽ sự khác biệt là ở đó".

Nhạc sĩ cũng bày tỏ: "Gặp gỡ Khánh Ly là một may mắn tình cờ, không phải cho tôi, mà còn cho cả cô ấy. Tôi và Khánh Ly là hai người bạn, thương nhau vô cùng".

Vì sao danh ca Khánh Ly tuyên bố không đi xem phim Em và Trịnh? - 4

Ca sĩ Như Quỳnh hội ngộ danh ca Khánh Ly khi bà về nước (Ảnh: Hà Thanh).

"Nếu nói tôi là người hát nhạc Trịnh Công Sơn hay nhất thì không phải. Nói như vậy là phủ nhận tài năng của người khác, tôi không muốn có sự so sánh như vậy. Không ai so sánh người 20 tuổi với 80 tuổi", danh ca Khánh Ly khiêm nhường nói.

Trong lần trở lại Việt Nam này, Khánh Ly sẽ hát trong chuỗi đêm nhạc mang tên "60 năm hát tình ca" diễn ra tại Đà Lạt (25/6), TPHCM (1/7), Nha Trang (3/7), Hà Nội (8, 9/7), Đà Nẵng (13/8) và dự kiến sẽ tiếp nối qua: Thừa Thiên - Huế, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ, Hội An, Buôn Mê Thuột, Tam Đảo, Hải Phòng, Hạ Long... "Khánh Ly 60 năm hát tình ca" sẽ có sự góp mặt của nam ca sĩ Bằng Kiều, Paolo Tuấn, Quang Thành.

Đêm nhạc Khánh Ly 60 năm hát tình ca sẽ diễn ra lúc 20h ngày 9/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, như một lời chia tay chân tình của nữ danh ca dành cho quý khán giả yêu mến mình. Bà sẽ gửi tới khán giả giai điệu của những bản nhạc Trịnh nổi danh như: "Tình xa", "Diễm xưa", "Còn tuổi nào cho em", "Hạ trắng", "Mưa hồng", "Như cánh vạc bay", "Một cõi đi về", "Cát bụi"...

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai (SN 1945). Tên tuổi của bà đã gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến với biệt danh "nữ hoàng chân đất", xuất phát từ việc bà thường cởi giày, đứng hát để giữ bình tĩnh.