Danh ca Khánh Ly về nước, lên tiếng trước thông tin giã từ sân khấu

Mộc Khải

(Dân trí) - Ca sĩ Khánh Ly cho biết dù mệt sau chuyến bay dài nhưng bà vẫn rất hạnh phúc vì sắp được gặp lại khán giả Việt Nam.

Tối 15/6, danh ca Khánh Ly đã đáp chuyến bay từ Mỹ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ trở về Việt Nam kể từ đợt dịch Covid-19 năm 2020. Dù rất muộn nhưng nhiều người hâm mộ vẫn có mặt chờ đón, tặng hoa cho bà.

Danh ca Khánh Ly về nước, lên tiếng trước thông tin giã từ sân khấu - 1

Ca sĩ Khánh Ly trong vòng tay người hâm mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khánh Ly cho biết bà rất hạnh phúc khi có nhiều người chào đón. "Trên suốt chuyến bay dài, dù mệt nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy háo hức vì nghĩ đến những đêm diễn sắp tới sẽ được gặp lại khán giả yêu quý trên quê hương của mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong lần trở lại Việt Nam này, Khánh Ly sẽ tổ chức tour diễn xuyên Việt mang tên "Như một lời chia tay" mà bà xem như là chương trình lớn cuối cùng của mình tại Việt Nam, đi qua các thành phố lớn, bắt đầu từ Đà Lạt và sau đó là TPHCM, Nha Trang…

Riêng với Đà Lạt, đêm nhạc vào ngày 25/6 tới sẽ đánh dấu chặng đường 60 năm ca hát của Khánh Ly từ khi bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại một phòng trà ở đây vào năm 1962.

Danh ca Khánh Ly về nước, lên tiếng trước thông tin giã từ sân khấu - 2

Khánh Ly cho biết bà rất hạnh phúc vì sắp được gặp lại khán giả Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về tên gọi chương trình "Như một lời chia tay" khiến nhiều người cho rằng Khánh Ly muốn giã biệt sân khấu, nữ danh ca khẳng định đây hoàn toàn không phải là lời giã từ.

"Từ sau chương trình này, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân và cuộc sống riêng, vẫn sẽ đến gặp gỡ và hát cho mọi người nghe nhưng tần suất sẽ ít hơn và quy mô hẳn cũng sẽ nhỏ hơn nhiều", nữ danh ca bộc bạch.

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai (SN 1945). Tên tuổi của bà đã gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn như: Hãy yêu nhau đi, Diễm xưa, Hạ trắng... Bên cạnh đó, bà còn được biết đến với biệt danh "nữ hoàng chân đất", xuất phát từ việc thường cởi giày, đứng hát để giữ bình tĩnh.