Tuấn Hưng trách móc Bằng Kiều đã quên “Quả Dưa Hấu”

(Dân trí) “Trên băng rôn quảng cáo liveshow sắp tới của Bằng Kiều có tên những ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Minh Tuyết nhưng không có Quả Dưa Hấu. Hưng nghĩ rằng trong anh Kiều đã không còn nhóm Quả Dưa Hấu”, Tuấn Hưng buồn khi nhắc đến “anh cả” nhóm hát một thời.

Bằng Kiều về nước thực hiện chương trình Bằng Kiều in concert 2012 diễn ra cuối tháng 10 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã trở thành sự kiện đối với người yêu âm nhạc. Các thông tin về giá vé đêm nhạc cũng như các ca sĩ khách mời trong chương trình luôn được fan hâm mộ háo hức săn đón. Ai cũng muốn được trực tiếp thưởng thức lại những ca khúc khiến giới trẻ rung động một thời như: Trái tim bên lề, Trái tim không ngủ yên, Hè muộn, Một ngày mùa đông, Một lần nữa xin có nhau…

Tuy nhiên, trước sự kiện trở về nước làm show lần này của Bằng Kiều thì tâm trạng các thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu mỗi người một khác. Tại buổi gặp mặt báo giới chia sẻ về liveshow dành cho sinh viên, Trở lại nơi bắt đầu ngày 12/10 tại Hà Nội, Tuấn Hưng đã tỏ ra trách móc và không phục “anh cả” của nhóm Quả Dưa Hấu.
 
Tuấn Hưng trách móc Bằng Kiều đã quên “Quả Dư Hấu”
Tại buổi họp báo ra mắt liveshow "Trở lại nơi bắt đầu", Tuấn Hưng thể hiện sự trách móc và không phục vì cách cư xử của ca sĩ Bằng Kiều

Tuấn Hưng trách móc Bằng Kiều đã quên “Quả Dư Hấu”

Cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu, Anh Tú cũng góp mặt tại buổi họp báo. Anh Tú chia sẻ về tình cảm Tuấn Hưng dành cho nhóm nhạc

“Bằng Kiều là người anh cả của nhóm Quả Dưa Hấu. Tuy nhiên, lịch trình làm việc của anh tại Việt Nam các anh em trong nhóm như tôi, Anh Tú, Tường Văn không hề hay biết. Đôi khi anh chỉ điện thoại, nói với nhau vài câu thôi”, Tuấn Hưng nói.

Trước câu hỏi, vì sao liveshow sắp tới của Bằng Kiều có rất nhiều nghệ sĩ tham gia như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Minh Tuyết…mà không hề có sự xuất hiện của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, giọng nam ca sĩ Tìm lại bầu trời lắng xuống.

“Anh Bằng Kiều có lời mời đến các thành viên Quả Dưa Hấu. Nhưng không hiểu anh bị chi phối điều gì đấy khi chỉ nói mời nhóm xuất hiện một cách bí mật. Anh Tú và Hưng cứ ngồi thắc mắc mãi không biết “xuất hiện bí mật” này là gì? Tại sao Dưa hấu lại phải xuất hiện bí mật? Trên băng rôn quảng cáo có rất nhiều mỹ nhân, diva đến hát trong show Bằng Kiều như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Minh Tuyết… đó là điều rất tuyệt cho anh ấy. Thế nhưng, tên nhóm Quả Dưa Hấu lại không có trên băng rôn. Trong suy nghĩ của Hưng, hình như Quả Dưa Hấu không còn trong ký ức Bằng Kiều”, Tuấn Hưng nói.

Theo Tuấn Hưng, Bằng Kiều có lời mời đến các thành viên nhóm Quả Dưa Hấu, nhưng không hiểu sao lại muốn nhóm chỉ xuất hiện bí mật mà  không công bố trước công chúng. Điều này khiến các thành viên trong nhóm chạnh lòng và cho rằng trong kí ức của Bằng Kiều, Quả Dưa Hấu không để lại dấu ấn gì.
 
Tuấn Hưng trách móc Bằng Kiều đã quên “Quả Dư Hấu”

Nhóm Quả Dưa Hấu nổi tiếng một thời: Bằng Kiều cầm quạt, Tường Văn cầm ô, Anh Tú thổi sáo và Tuấn Hưng cầm nón

“Anh Kiều trở về Việt Nam lần này là sự kiện đối với người yêu âm nhạc nhưng rất tiếc lời mời của anh không thực sự khiến các thành viên thấy đồng cảm và nể phục. Quả Dưa Hấu là cái tên đã quen thuộc với khán giả lâu rồi chẳng có gì phải xuất hiện bí mật cả. Nên có thể, trong đêm nhạc của anh Kiều, các thành viên sẽ đến đến xem và chia vui với anh ấy với tư cách khán giả, và tất cả cũng chỉ dừng ở đó thôi”, Tuấn Hưng khẳng định.

Với tư cách một người em trong nhóm hát từng gặt hái thành công một thời, lời trách móc của Tuấn Hưng cũng phần nào dễ hiểu và có thể chia sẻ. Tuấn Hưng là người luôn muốn Quả Dưa Hấu tái hợp trên sân khấu, là người kết nối các thành viên với nhau. Điều đó được thể hiện rõ trong liveshow Trở về kỷ niệm 10 năm ngày rời Hà Nội cuối tháng 3 vừa rồi.  Tuấn Hưng khi đó đã rủ Anh Tú - Tường Văn hát Hè muộn - sáng tác nổi tiếng của Bằng Kiều ngay từ mở màn chương trình như một cách để các thành viên Quả Dưa Hấu gặp gỡ trên sân khấu, dù “anh cả” của nhóm đang ở Mỹ.

Cũng tham gia buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 12/10 cùng Tuấn Hưng, ca sĩ Anh Tú bộc bạch: “Tuấn Hưng bề ngoài rất ngầu nhưng thực ra là người hoài niệm. Cậu ấy là người yêu Quả Dưa Hấu nhất và luôn kết nối với các anh em, mời anh em tham gia các show diễn của mình mỗi khi có cơ hội, trừ trường hợp anh Kiều ở xa quá”.
 
Tuấn Hưng trách móc Bằng Kiều đã quên “Quả Dư Hấu”

Các thành viên Quả Dưa Hấu chạnh lòng khi liveshow của Bằng Kiều mà không được đứng cùng nhau hát trên sân khấu. Đây là hình ảnh 3 thành viên còn lại trong liveshow của Tuấn Hưng hồi đầu năm

Và trong liveshow Tuấn Hưng dành cho sinh viên ngày 20/10 tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ Hà Nội tới, các thành viên của nhóm Quả Dưa Hấu như Tường Văn, Anh Tú và Tuấn Hưng lại có cơ hội hội tụ trên sân khấu, và sẽ không có sự xuất hiện của Bằng Kiều dù thời điểm ấy anh đang chuẩn bị cho đêm nhạc hoành tráng tại Việt Nam.

Quả Dưa Hấu thành lập từ 1998 với 4 thành viên: Bằng Kiều, Anh Tú, Tường Văn và Tuấn Hưng. Nhóm tồn tại đến năm 2000 thì tan rã vì các thành viên tách ra hát solo. Bằng Kiều được biết đến như là một ca sĩ độc lập, tài năng và đắt sô vào bậc nhất thời điểm ấy. Đến năm 2003 thì Bằng Kiều sang Mỹ, hoạt động gần như chỉ bó hẹp ở thị trường hải ngoại. Ở trong nước, Tuấn Hưng cũng được biết đến như là một trong những ca sĩ nổi tiếng, nam tính và có rất nhiều bản hit. Anh Tú và Tường Văn hiện vẫn đang thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ…

Hà Thanh