Triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp”

(Dân trí) - Những khoảnh khắc, nét văn hóa, địa danh, nếp sống sinh hoạt của người dân nước bạn Lào được tác giả ghi lại qua lăng kính của nhà báo - nghệ sĩ Trần Duy Ngoãn đưa đến công chúng một cái nhìn mới về đất nước Lào tươi đẹp.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2016 của nước bạn Lào, tại trường Đại học Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Trường Đại học Vinh, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp” của nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn.

Tại triển lãm, 130 bức ảnh được trích trong tập sách cùng tên của tác giả được giới thiệu đến công chúng. Qua đó, những khoảnh khắc, nét văn hóa, địa danh, nếp sống sinh hoạt của người dân nước bạn Lào được tác giả ghi lại qua lăng kính của nhà báo - nghệ sĩ Trần Duy Ngoãn đưa đến công chúng một cái nhìn mới về đất nước Lào tươi đẹp.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2016 của nước bạn Lào, tại trường Đại học Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Trường Đại học Vinh, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp” của nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn.
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2016 của nước bạn Lào, tại trường Đại học Vinh, Hội hữu nghị Việt - Lào, Trường Đại học Vinh, Câu lạc bộ báo chí Nghệ An phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp” của nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn.

Dù dân số chỉ khoảng 7 triệu người, tuy nhiên trên đất nước Lào có hơn 1.500 ngôi chùa lớn nhỏ. Vì thế, Lào là đất nước có tỷ lệ chùa so với dân số lớn nhất thế giới. Đền, chùa là nơi gắn bó cả đời với người Lào, đây cũng là chất keo gắn kết cộng đồng lại với nhau.

Đất nước này còn được biết đến với những lễ hội đặc sắc, quanh năm 4 mùa đều có lễ hội. Cũng như các nước khác, lễ hội tại đây được chia làm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ là nghi thức do chính con người đặt ra để giao cảm với thần linh và phần hội chủ yếu là các hoạt động văn hóa, vui chơi, ca hát, giải trí. Lào có Tết cổ truyền Bunpimay, hay còn gọi là Tết té nước, chào mừng năm mới diễn ra từ ngày 13 - 16/4 hàng năm.

Với hàng chục năm gắn bó và tình yêu đặc biệt đối với nước bạn Lào nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn đã đặt chân đến hầu hết các vùng miền của đất nước có chung dãy Trường Sơn với chúng ta. Nên tác giả hiểu rất rõ văn hóa, tập tục, nếp sinh hoạt, cũng như tính tình của người dân Lào.

Qua lăng kính của tác giả, mỗi danh lam thắng cảnh, mỗi nét văn hóa của người dân nước bạn Lào được nhìn với góc máy vô cùng sinh động. Triển lãm sẽ giúp công chúng hiểu hơn về đất nước Triệu voi. Sau triển lãm tác giả sẽ trao tặng bộ ảnh này cho trường Đại học Vinh để sử dụng trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

Được biết, tại Trường ĐH Vinh hiện có hàng trăm lưu học sinh Lào đang học tập và sinh sống tại đây.

Ngày 10/4, triển lãm chính thức được bắt đầu. Qua 130 bức ảnh tác giả muốn chuyển tới công chúng cái nhìn mới, sinh động hơn về nước bạn Lào với hình ảnh tươi đẹp.
Ngày 10/4, triển lãm chính thức được bắt đầu. Qua 130 bức ảnh tác giả muốn chuyển tới công chúng cái nhìn mới, sinh động hơn về nước bạn Lào với hình ảnh tươi đẹp.

Tác giả Trần Duy Ngoãn (trái) trao tặng bộ ảnh cho trường Đại học Vinh để phục vụ học tập và nghiên cứu.
Tác giả Trần Duy Ngoãn (trái) trao tặng bộ ảnh cho trường Đại học Vinh để phục vụ học tập và nghiên cứu.

Bộ ảnh thu hút sự quan tâm của nhiều người bằng những khoảng khắc phản ánh nét văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân Lào.
Bộ ảnh thu hút sự quan tâm của nhiều người bằng những khoảng khắc phản ánh nét văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân Lào.

Bộ ảnh cũng thu hút quan tâm đặc biệt của các bạn học sinh, sinh viên để tìm hiểu thêm về đất nước triệu voi có chung dãy Trường Sơn với Việt Nam.
Bộ ảnh cũng thu hút quan tâm đặc biệt của các bạn học sinh, sinh viên để tìm hiểu thêm về đất nước triệu voi có chung dãy Trường Sơn với Việt Nam.

Hình ảnh một buổi chào cờ đặc biệt tại cột mốc giáp ranh ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia được tác giả ghi lại trong một chuyến công tác. Nơi đây, một con gà gáy sáng người dân 3 nước có thể nghe được.
Hình ảnh một buổi chào cờ đặc biệt tại cột mốc giáp ranh ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia được tác giả ghi lại trong một chuyến công tác. Nơi đây, một con gà gáy sáng người dân 3 nước có thể nghe được.

Một nét văn hóa của người dân Lào được tác giả ghi lại.
Một nét văn hóa của người dân Lào được tác giả ghi lại.


Tác phẩm Mùa hoa đọoc Khun, một loài hoa đặc trưng của đất nước Triệu voi qua lăng kính của tác giả Trần Duy Ngoãn.

Tác phẩm "Mùa hoa đọoc Khun, một loài hoa đặc trưng của đất nước Triệu voi qua lăng kính của tác giả Trần Duy Ngoãn.

Hình ảnh một người dân các bộ tộc Lào được tác giả lưu giữ qua cái nhìn riêng của mình.
Hình ảnh một người dân các bộ tộc Lào được tác giả lưu giữ qua cái nhìn riêng của mình.

Một tác phẩm khác của tác giả phản ánh nét văn hóa của người dân Lào.
Một tác phẩm khác của tác giả phản ánh nét văn hóa của người dân Lào.

Vũ Linh - Nguyễn Tìn