Trẻ em Pháp đấu tranh để tiếp tục được thi sắc đẹp

(Dân trí) - Trước việc Chính phủ Pháp đang xem xét lệnh cấm đối với các cuộc thi hoa hậu nhí, nhiều em nhỏ Pháp đã lên tiếng phản đối, "Hãy để cho chúng cháu được thực hiện ước mơ":

Trẻ em Pháp quyết bảo vệ các cuộc thi hoa hậu nhí


Gần đây, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật cấm tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cho trẻ dưới 16 tuổi. Theo đó, nếu dự luật chính thức được Chính phủ Pháp thông qua thì việc tổ chức các cuộc thi nhan sắc nhí ở Pháp sẽ trở thành việc bất hợp pháp.

Những ai phạm luật sẽ phải nhận án phạt 2 năm tù giam và nộp phạt 30.000 euro (tương đương hơn 870 triệu VND). Một trong những lý do khiến Thượng viện Pháp đưa ra dự luật này là bởi họ cho rằng những cuộc thi nhan sắc nhí chỉ là một cách “hình thức hóa” quá trình tuyển người mẫu nhí cho các hãng thời trang.

Đến với những cuộc thi nhan sắc như thế này, các em ăn vận, trang điểm không khác gì người lớn, vì vậy, nhiều nhà giáo dục lo sợ các em sẽ bị “lớn ép”. Ngoài ra, hình ảnh của các em cũng có thể bị khai thác quá mức thậm chí trở nên phản cảm, quá sexy so với lứa tuổi của mình.

Trẻ em Pháp quyết bảo vệ các cuộc thi hoa hậu nhí

Việc người mẫu nhí ngày càng xuất hiện nhiều trong làng thời trang Pháp khiến các nhà giáo dục lo lắng. Các nhà làm luật thì cho rằng chính các cuộc thi nhan sắc nhí đã dẫn tới hiện tượng này.

Việc tổ chức thường xuyên các cuộc thi nhan sắc cho trẻ nhỏ cũng có thể khiến các em quá đề cao tầm quan trọng của hình thức.

Tuy vậy, có lẽ các nhà làm luật của Pháp sẽ phải cân nhắc lại dự luật khi mới đây hàng loạt ý kiến của các em nhỏ Pháp đồng loạt được đưa ra, phản đối việc thông qua dự luật cấm tổ chức các cuộc thi nhan sắc nhí.

Trẻ em Pháp quyết bảo vệ các cuộc thi hoa hậu nhí


Đáng chú ý nhất là ý kiến của cô bé Barbara, Hoa hậu tuổi teen Pháp 2012: “Làm ơn hãy để chúng cháu được thực hiện ước mơ của mình. Các chính trị gia lo sợ chúng cháu sẽ bị lạm dụng, bị xây dựng hình ảnh phản cảm nhưng thực ra đó chỉ là những lo lắng thái quá do các bác dựng lên. Chính những suy nghĩ đó mới khiến cuộc thi của chúng cháu bị hạ thấp”.

Trẻ em Pháp quyết bảo vệ các cuộc thi hoa hậu nhí


Trong quá trình dự luật còn đang được cân nhắc, những cuộc thi nhan sắc nhí vẫn được phép tiến hành, gần đây nhất là hai cuộc thi Hoa hậu nhí dành cho các bé từ 5-11 tuổi và Hoa hậu tuổi Teen dành cho các em từ 12-17 tuổi.

Tại cuộc thi Hoa hậu nhí, cô Caroline - một bậc phụ huynh có con đi thi tỏ ra bức xúc với dự luật: “Những người đưa ra dự luật này hẳn chưa từng đặt chân tới một cuộc thi nhan sắc nhí. Những cuộc thi như thế này đã trở thành một phần đời sống văn hóa Pháp. Việc đi thi sẽ là những kỷ niệm vui cho bọn trẻ và cả cha mẹ. Đến đây, bọn trẻ được gặp bạn bè, cha mẹ làm quen với nhau. Tất cả khi ra về đều có quà và cảm thấy hài lòng, có gì tiêu cực, sai trái đâu?”.

Trẻ em Pháp quyết bảo vệ các cuộc thi hoa hậu nhí


Cô bé Laura, một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu nhí 2013 cũng tỏ ra rất lo lắng khi biết cuộc thi này có thể sẽ không còn được tổ chức thêm lần nào nữa: “Nếu cháu thua, không nhận được giải gì, cháu cũng hơi buồn, nhưng không sao cả, cuộc thi nào cũng vậy. Nhưng dù có thua, cháu vẫn thấy cuộc thi thú vị và bổ ích. Mẹ cháu đã dặn nếu điểm số ở trường không tốt, cháu sẽ không được đi thi hoa hậu, vì vậy, cháu đã cố gắng học để được có mặt ở đây. Cuộc thi là một động lực để cháu học tốt”.

Mẹ của cô bé tiếp lời: “Bọn trẻ đã háo hức chuẩn bị cho sự kiện này, chúng coi đây như một cơ hội lớn đầu đời. Những cuộc thi như thế có ý nghĩa tích cực, nếu bỏ đi thì thật tiếc quá”.

 
Bích Ngọc
Theo Guardian