Toyota tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam

(Dân trí) - Lễ trao học bổng Toyota là một chương trình thường niên được triển khai nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em sinh viên, góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo - phát triển nguồn nhân lực cho nền âm nhạc Việt Nam. Năm nay, chương trình đã để lại nhiều dấu ấn khi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ qua tinh thần “Hãy bắt đầu những điều không thể”.

Toyota luôn tin rằng khi con người chuyển động, thế giới sẽ chuyển động. Qua từng bước tiến chắc chắn và nỗ lực vượt qua những giới hạn mới, Toyota hướng đến mục tiêu đạt được những điều tưởng chừng như không thể. Đó chính là nền tảng của chiến dịch toàn cầu “Start your Impossible”- “Hãy bắt đầu những điều không thể” được triển khai từ tháng 10 năm 2017.

Là đối tác toàn cầu của Thế vận hội (Olympic Games) và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games), Toyota mong muốn tạo ra một xã hội hòa bình không phân biệt đối xử và thông qua chuyển động sẽ tạo ra một xã hội bền vững. Tại Việt Nam, tinh thần “Hãy bắt đầu những điều không thể” được thể hiện thông qua những buổi gặp mặt, chia sẻ và truyền cảm hứng trong các hoạt động trách nhiệm xã hội (Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Chiếc ô tô mơ ước, Học bổng âm nhạc, Đêm nhạc cổ điển Toyota...)

Toyota tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam - 1
Các em sinh viên xuất sắc có cơ hội giao lưu với Dàn nhạc Thính phòng Anh quốc tại Lễ trao học bổng Toyota

Hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng và giúp các em sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc trong tương lai, Toyota Việt Nam đã tổ chức một buổi giao lưu ý nghĩa dành cho 50 em sinh viên đạt học bổng, các em sinh viên xuất sắc của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam với các nghệ sĩ Dàn nhạc thính phòng Anh Quốc (London Chamber Orchestra) - dàn nhạc biểu diễn trong chương trình Đêm nhạc cổ điển Toyota 2019. Những em sinh viên tài năng của Học viện âm nhạc Việt Nam còn có cơ hội đứng chung sân khấu cùng Dàn nhạc biểu diễn một tiết mục đặc biệt gây ấn tượng với các khán giả trong Đêm nhạc cổ điển Toyota 2019. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, Toyota mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục học hỏi, ước mơ và theo đuổi niềm đam mê của bản thân mình.

Năm nay, Toyota Việt Nam trao tặng 85 suất học bổng với tổng giá trị 510 triệu đồng cho học sinh, sinh viên xuất sắc của 5 trường đào tạo âm nhạc trực thuộc Bộ VHTT & DL, bao gồm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Đặc biệt hơn, Quỹ học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam được đóng góp từ toàn bộ số tiền bán vé của hai Chương trình âm nhạc lớn do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức thường niên đó là: Đêm nhạc cổ điển Toyota (Toyota Classics) và Hòa nhạc Toyota (Toyota Concert).

Toyota tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam - 2
Trong 10 năm, chương trình đã trao tặng 900 suất học bổng cho các tài năng âm nhạc

Phát biểu tại Lễ trao học bổng, Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng Giám đốc công ty Ô tô Toyota Việt Nam chia sẻ: “Tôi xin chúc mừng các em học sinh và sinh viên xuất sắc có mặt ngày hôm nay. Tôi hi vọng rằng, học bổng này sẽ là sự động viên nhỏ, khuyến khích tinh thần thi đua học tập và tiếp tục phấn đấu rèn luyện để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao điều kiện học tập và rèn luyện cho các tài năng âm nhạc, nghệ thuật, TMV tiếp tục trao tặng mỗi trường đào tạo âm nhạc nói trên nhiều nhạc cụ truyền thống.

Toyota tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam - 3
Bà Đỗ Thu Hoàng – Phó Tổng Giám đốc công ty Ôtô Toyota Việt Nam trao tặng nhạc cụ cho các cơ sở đào tạo âm nhạc nghệ thuật

Chia sẻ bên lề Lễ trao học bổng, Ông Nguyễn Minh Cường - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc cho biết: “Nhà trường hiện có khoảng 600 học sinh, sinh viên, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc (80% là người dân tộc Mông), có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Những suất học bổng của công ty Toyota Việt Nam là món quà hết sức quý báu đối với các em học sinh, sinh viên ở trường. Đây là niềm phấn khởi, và cũng đồng thời là động lực để các em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong quá trình học tập”.

Trải qua 10 năm triển khai, chương trình đã trao tặng tổng số 900 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên âm nhạc xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo đều kiện cho các em có cơ hội tập luyện và biểu diễn cùng những dàn nhạc chuyên nghiệp tại các chương trình âm nhạc lớn như tài năng trẻ piano Lưu Hồng Quang biểu diễn tại Đêm nhạc cổ điển Toyota 2017, giọng nữ cao Phạm Thị Duyên Huyền biểu diễn trong Đêm nhạc cổ điển Toyota 2011, tài năng trẻ violin Đỗ Phương Nhi biểu diễn trong chương trình Hòa nhạc Toyota năm 2011, 2013 và 2019.

Đặc biệt, nhiều sinh viên nhận học bổng Toyota cũng đã giành được những giải thưởng cao quý tại các cuộc thi tìm nhạc quốc tế như tài năng trẻ piano Đỗ Hoàng Linh Chi, Phan Thiên Bạch Anh, Nguyễn Thế Vinh, Lưu Đức Anh, tài năng trẻ violin Hoàng Hồ Khánh Vân... và nhiều em cũng đã nhận được các học bổng du học tại các quốc gia có nền âm nhạc tiên tiến như Áo, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ…