Tom Cruise gặp tai nạn trên phim trường “Nhiệm vụ bất khả thi 6”

(Dân trí) - Tom Cruise là một nam diễn viên trứ danh của dòng phim hành động Hollywood, anh luôn tự hào rằng tự mình có thể thực hiện các pha hành động nguy hiểm, không cần diễn viên đóng thế.

Nhưng Tom Cruise mới đây đã gặp phải tai nạn trên phim trường trong một cú nhảy không thành công giữa hai tòa nhà. Cảnh phim nguy hiểm được thực hiện để phục vụ cho bộ phim điện ảnh “Mission: Impossible 6” (Nhiệm vụ bất khả thi 6). Hoạt động quay phim hiện đang diễn ra ở London (Anh). Vụ tai nạn xảy ra vào Chủ nhật vừa qua.

Những hình ảnh được ghi lại trên phim trường cho thấy nam diễn viên 55 tuổi thực hiện một cú nhảy giữa hai tòa nhà nhưng cú nhảy không thành công và Tom Cruise bị ngã đập mình vào một bên tòa nhà. Rất may mắn cho anh khi các thiết bị bảo vệ an toàn đã phát huy tác dụng, tránh cho Tom Cruise khỏi một cú ngã chí mạng.

Tài tử Tom Cruise (55 tuổi) đã bị thương khi thực hiện có nhảy không thành giữa hai tòa nhà trên phim trường “Nhiệm vụ bất khả thi 6”.
Tài tử Tom Cruise (55 tuổi) đã bị thương khi thực hiện có nhảy không thành giữa hai tòa nhà trên phim trường “Nhiệm vụ bất khả thi 6”.

Rất may mắn cho Tom Cruise khi các thiết bị an toàn giúp anh tránh khỏi một cú ngã chí mạng. Sau cú nhảy hụt, Tom Cruise đã bị đập mình vào một bên tòa nhà.
Rất may mắn cho Tom Cruise khi các thiết bị an toàn giúp anh tránh khỏi một cú ngã chí mạng. Sau cú nhảy hụt, Tom Cruise đã bị đập mình vào một bên tòa nhà.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, tài tử Tom Cruise đã luôn tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm, không nhờ tới diễn viên đóng thế. Để chuẩn bị cho “Nhiệm vụ bất khả thi 6”, Tom Cruise đã đã dành ra một năm luyện tập thể lực, để có thể thực hiện những pha hành động được xem là nguy hiểm nhất từng thấy trong lịch sử loạt phim.

Sau cú ngã mới đây, Tom Cruise có vẻ khá đau, anh bước đi khập khiễng và khuỵu đầu gối, trước khi ôm chân vì đau đớn. Sau cùng, Tom Cruise được các nhân viên trường quay dìu đi.

Tom Cruise bị thương trên phim trường “Nhiệm vụ bất khả thi 6”

Vốn được biết đến với những pha hành động mạo hiểm, Tom Cruise hiện tại đang dồn sức thực hiện “Nhiệm vụ bất khả thi 6”. Hoạt động quay phim gần đây đã đưa anh tới Paris và London.
Vốn được biết đến với những pha hành động mạo hiểm, Tom Cruise hiện tại đang dồn sức thực hiện “Nhiệm vụ bất khả thi 6”. Hoạt động quay phim gần đây đã đưa anh tới Paris và London.

Tài tử đập mình vào một bên tòa nhà sau cú nhảy không thành công.
Tài tử đập mình vào một bên tòa nhà sau cú nhảy không thành công.

Rất may các thiết bị bảo vệ đã giúp Tom Cruise tránh khỏi một cú ngã chí mạng.
Rất may các thiết bị bảo vệ đã giúp Tom Cruise tránh khỏi một cú ngã chí mạng.

Nam tài tử “điệp viên Ethan Hunt” diện bộ trang phục màu đen xuất hiện trong cảnh phim. Hiện tại, chuyện phim “Nhiệm vụ bất khả thi 6” vẫn được giữ kín tuyệt đối. Sau cú trượt ngã, Tom Cruise có vẻ khá đau đớn khi cố gắng leo lên mái nhà.
Nam tài tử “điệp viên Ethan Hunt” diện bộ trang phục màu đen xuất hiện trong cảnh phim. Hiện tại, chuyện phim “Nhiệm vụ bất khả thi 6” vẫn được giữ kín tuyệt đối. Sau cú trượt ngã, Tom Cruise có vẻ khá đau đớn khi cố gắng leo lên mái nhà.

Những pha hành động trong “Nhiệm vụ bất khả thi 6” được cho là nguy hiểm nhất trong toàn bộ lịch sử loạt phim kể từ phần đầu ra mắt năm 1996.
Những pha hành động trong “Nhiệm vụ bất khả thi 6” được cho là nguy hiểm nhất trong toàn bộ lịch sử loạt phim kể từ phần đầu ra mắt năm 1996.

Đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận trong quá trình thực hiện bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi 6”.
Đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận trong quá trình thực hiện bộ phim “Nhiệm vụ bất khả thi 6”.

Trước khi thực hiện cú nhảy, Tom Cruise đã có những sự quan sát, tính toán kỹ lưỡng.
Trước khi thực hiện cú nhảy, Tom Cruise đã có những sự quan sát, tính toán kỹ lưỡng.

Sắp tới, Tom Cruise sẽ có một lịch trình làm việc rất bận rộn bởi anh đã khẳng định rằng phần phim tiếp theo của “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986) sẽ sớm được thực hiện.
Sắp tới, Tom Cruise sẽ có một lịch trình làm việc rất bận rộn bởi anh đã khẳng định rằng phần phim tiếp theo của “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986) sẽ sớm được thực hiện.

Sự thành công của “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986) cách đây 31 năm đã giúp sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise thăng hoa trong dòng phim hành động.
Sự thành công của “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986) cách đây 31 năm đã giúp sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise thăng hoa trong dòng phim hành động.

Phần phim tiếp theo rất được chờ đợi của “Top Gun” có tên gọi “Top Gun: Maverick”.
Phần phim tiếp theo rất được chờ đợi của “Top Gun” có tên gọi “Top Gun: Maverick”.

Hoạt động ghi hình trên phim trường “Nhiệm vụ bất khả thi 6” rất thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Nam tài tử tuổi ngoại ngũ tuần gây sửng sốt vì phong độ gần như không suy suyển sau ba thập kỷ đóng phim hành động.
Hoạt động ghi hình trên phim trường “Nhiệm vụ bất khả thi 6” rất thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Nam tài tử tuổi ngoại ngũ tuần gây sửng sốt vì phong độ gần như không suy suyển sau ba thập kỷ đóng phim hành động.

Trong suốt những năm tháng đồng hành cùng loạt phim “Nhiệm vụ bất khả thi”, Tom Cruise đã thực hiện nhiều cảnh phim nguy hiểm, như lặn sâu dưới nước trong 6 phút để quay cảnh đột nhập vào một căn hầm ngầm, hay treo mình bên cabin trực thăng đang bay, cùng với đó là rất nhiều cảnh rượt đuổi tốc độ cao bằng xe hơi.

Trong lịch sử thực hiện các cảnh phim hành động nguy hiểm của Tom Cruise, khi ghi hình “Collateral” (Sát thủ giết thuê - 2004), anh từng gặp tai nạn khá nghiêm trọng trong một cảnh rượt đuổi bằng xe hơi. Một chiếc xe tham gia phân cảnh, do không làm chủ được tốc độ, đã đâm vào chiếc xe do Cruise điều khiển, khiến anh “bắn” ra khỏi xe.

Mặc dù gặp phải những chấn thương lớn nhỏ trong quá trình đóng các bộ phim hành động, nhưng những điều đó không khiến Tom Cruise ngừng tự mình thực hiện các pha nguy hiểm.

Nam diễn viên chuyên đóng thế Rob Alonzo - người từng có dịp hợp tác với Tom Cruise trong “Jack Reacher” (Phát súng cuối cùng - 2012) nhận định: “Tom Cruise giỏi hơn cả diễn viên đóng thế. Anh ấy là một tay lái cừ khôi, một chiến binh xuất sắc và là một diễn viên đầy tinh thần cống hiến.

“Anh ấy biết lái trực thăng, biết cưỡi ngựa, biết chạy mô-tô phân khối lớn, vì vậy, bất cứ đạo diễn nào cũng sẽ cảm thấy may mắn khi có anh trên phim trường, bởi người ta sẽ có thể hướng máy quay vào anh ở mọi thời điểm, đóng phim như thế mới hấp dẫn”.

Đầu tháng 8 này, Tom Cruise đã bay từ Paris tới London bằng trực thăng để tiếp tục hoạt động quay phim cho “Nhiệm vụ bất khả thi 6”.
Đầu tháng 8 này, Tom Cruise đã bay từ Paris tới London bằng trực thăng để tiếp tục hoạt động quay phim cho “Nhiệm vụ bất khả thi 6”.

Gần đây, Tom Cruise đã luyện tập lại kỹ năng điều khiển trực thăng để chuẩn bị cho hoạt động ghi hình phần phim tiếp theo của “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986).
Gần đây, Tom Cruise đã luyện tập lại kỹ năng điều khiển trực thăng để chuẩn bị cho hoạt động ghi hình phần phim tiếp theo của “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986).

Sau “Nhiệm vụ bất khả thi 6”, Tom Cruise sẽ thực hiện phần phim tiếp theo của “Top Gun”, anh khẳng định: “Phần tiếp theo sẽ có cùng phong cách như phần một, các phi công sẽ trở lại với những chú chim sắt vút bay. Đó sẽ vẫn là cuộc đua tốc độ như ở phần một nhưng là một bước trưởng thành mới của nhân vật Maverick”.
Sau “Nhiệm vụ bất khả thi 6”, Tom Cruise sẽ thực hiện phần phim tiếp theo của “Top Gun”, anh khẳng định: “Phần tiếp theo sẽ có cùng phong cách như phần một, các phi công sẽ trở lại với những chú chim sắt vút bay. Đó sẽ vẫn là cuộc đua tốc độ như ở phần một nhưng là một bước trưởng thành mới của nhân vật Maverick”.

Trailer phim “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986)

Trailer "Nhiệm vụ bất khả thi 5: Quốc gia bí ẩn" (2015)

>> 54 tuổi, Tom Cruise vẫn mạo hiểm với “Nhiệm vụ bất khả thi”
>> Tom Cruise “chạy việt dã” không nghỉ suốt sự nghiệp như thế nào?
>> Tom Cruise lái mô-tô rượt đuổi trên đường phố Paris
>> Tom Cruise tái xuất với “Top Gun 2” sau tròn 30 năm

Bích Ngọc
Theo Daily Mail/Hollywood Reporter