Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2)

(Dân trí) - Trong thế hệ những nữ diễn viên từng làm nên thành công lớn cho phim truyền hình Hàn Quốc, có những người giờ đã yên bề gia thất, tận hưởng trái ngọt trong cả sự nghiệp và đời tư; có người rơi vào cú tuột dốc sự nghiệp và có người vẫn đang lận đận tình duyên.

Kim Hee Sun (42 tuổi)

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 1

Kim Hee Sun nổi tiếng hồi thập niên 1990 với vai diễn trong những phim như “Áo cưới” (1997), “Tình cờ” (1999) và gần đây nhất là phim “Quý cô ưu tú” (2017). Kim đã tham gia nền công nghiệp làm phim được gần ba thập kỷ và là một trong những gương mặt gắn liền với “làn sóng Hàn”, với những bộ phim Hàn Quốc từng khiến khán giả khắp Châu Á say mê theo dõi.

Kim Hee Sun thoạt tiên được biết tới khi tham gia một cuộc thi nhan sắc hồi năm 1992 khi cô còn là nữ sinh trung học, sau khi giành chiến thắng, Kim bắt đầu làm người mẫu cho các tờ tạp chí. Từ việc đóng quảng cáo, Kim bắt đầu được mời diễn xuất, mời làm MC truyền hình.

Sự nghiệp của cô đạt tới đỉnh cao hồi cuối thập niên 1990, khi ấy, bộ phim truyền hình nào mà Kim tham gia cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Nữ diễn viên sở hữu vô số giải thưởng lớn nhỏ và sớm được công nhận về năng lực diễn xuất.

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 2

Ở tuổi ngoài 20, Kim đã là nữ diễn viên nổi tiếng, được các nhãn hàng săn đón, mời làm gương mặt đại diện. Cô được biết tới ở trong và ngoài nước, được xem là nữ diễn viên xinh đẹp hàng đầu màn ảnh Hàn và dẫn đầu những xu hướng về phong cách và làm đẹp thời bấy giờ.

Đầu những năm 2000, Kim Hee Sun trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp khi những bộ phim truyền hình và điện ảnh mà cô tham gia đều không được đánh giá cao.

Giữa những nốt trầm trong sự nghiệp, năm 2007, Kim kết hôn và tạm rời xa các hoạt động showbiz để chuyên tâm cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Trong suốt 5 năm tạm ngưng diễn xuất và chỉ xuất hiện trong các bộ ảnh, bài phỏng vấn trên tạp chí, Kim cho ra mắt đầu sách chia sẻ kinh nghiệm nuôi con và chăm sóc sức khỏe - diện mạo sau sinh nở.

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 3

Kể từ khi trở lại với showbiz năm 2012, Kim kiên trì nỗ lực với những dự án phim truyền hình và điện ảnh, cô được công chúng đón nhận và giới phê bình đánh giá tích cực. Dù sự nghiệp không còn ở đỉnh cao, nhưng những gì mà Kim đang nắm giữ cho thấy một sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, một sự “đủ đầy” phù hợp với một nữ diễn viên ở tuổi trung niên.

Chồng của Kim là một doanh nhân, họ từng tổ chức hôn lễ xa hoa tại khách sạn. Hiện tại cặp đôi đã có một cô con gái lên 10 tuổi.

Lee Seung Yeon (50 tuổi)

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 4

Lee Seung Yeon tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Inha, chuyên ngành điều hướng hàng không, ban đầu, cô làm tiếp viên hàng không. Năm 1992, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn quốc và giành ngôi vị Á hậu 2, trở thành đại diện của Hàn Quốc tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1993, khi ấy, người đẹp đã lọt vào tới top 10.

Sau đó, Lee thử sức với vai trò phóng viên đưa tin giải trí cho một đài truyền hình, rồi chuyển hướng sang diễn xuất hồi năm 1993, cô bắt đầu xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình. Tới phim “Mối tình đầu” (1996), danh tiếng của Lee Seung Yeon được đẩy lên cao nhất. Cho tới giờ, đây vẫn là bộ phim truyền hình Hàn Quốc lập kỷ lục về số lượng người theo dõi.

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 5

Với phong cách tinh tế, thời thượng, Lee Seung Yeon từng được xem là “biểu tượng thời trang” đối với công chúng Hàn.

Hiện nay, dù vẫn tiếp tục hoạt động trong showbiz, nhưng Lee xuất hiện thưa thớt hơn. Nhắc tới cô, người ta nhớ tới những vụ lùm xùm và dành nhiều nuối tiếc cho một nữ diễn viên có ngoại hình và năng lực.

Những bê bối bắt đầu bủa vây Lee từ năm 1998. Khi ấy, cô bị phát hiện sử dụng bằng lái không hợp lệ, nên phải chịu những hình phạt trước pháp luật. Nhưng điều quan trọng hơn thế, công chúng bắt đầu mất đi thiện cảm dành cho cô.

Năm 2002, Lee lại gặp thêm rắc rối khi xe hơi của cô cho người khác mượn, người này gây tai nạn rồi bỏ chạy. Năm 2004, Lee vướng vào một sai lầm nghiêm trọng khi cô thực hiện bộ ảnh có nhiều yếu tố nhạy cảm, gây tranh cãi lớn trong dư luận Hàn Quốc. Sự việc là một cú trượt dốc trong sự nghiệp của Lee, khiến cô lao đao một thời gian.

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 6

Đến năm 2013, Lee lại vướng vào vụ việc sử dụng thuốc trái phép, khiến cô bị mất đi những hợp đồng quảng cáo, thậm chí phải đền bù thiệt hại cho một số nhãn hàng. Kể từ đó đến nay, Lee trở nên trầm lắng trong các hoạt động showbiz.

Trong đời sống riêng, cô kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn hoạt động trong lĩnh vực thời trang hồi năm 2007. Cô đã có một con gái nay lên 10 tuổi.

Song Hye Kyo (37 tuổi)

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 7

Song Hye Kyo được khán giả Châu Á biết đến và yêu thích qua những bộ phim truyền hình như “Trái tim mùa thu” (2000), “Một cho tất cả” (2003), “Ngôi nhà hạnh phúc” (2004), “Gió đông năm ấy” (2013), “Hậu duệ mặt trời” (2016), “Gặp gỡ” (2018). Năm 2017, Song Hye Kyo từng đứng thứ 7 trong danh sách những nhân vật nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc, do tạp chí Forbes bình chọn.

Năm 2018, cô lên vị trí thứ 6. Thành công của Song trong lĩnh vực phim truyền hình đã giúp cô trở thành gương mặt được công chúng quốc tế biết đến và yêu mến, cô cũng được xem là ngôi sao hàng đầu của “làn sóng Hàn”.

Khi mới chào đời, Song Hye Kyo rất ốm yếu, đã có lúc bác sĩ và gia đình lo ngại Song sẽ không sống nổi, nhưng rồi cô dần bình phục và trưởng thành khỏe mạnh. Cha mẹ Song ly hôn khi cô còn nhỏ, cô sống với mẹ. Những năm tháng tiểu học, Song theo học bộ môn trượt băng nhưng rồi từ bỏ khi cô học trung học. Về sau, cô theo học Đại học Sejong, chuyên ngành Điện ảnh.

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 8

Song Hye Kyo khởi đầu sự nghiệp năm 14 tuổi khi giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu. Cô bắt đầu vừa làm người mẫu vừa xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình với những vai diễn nhỏ. Cho tới khi cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Trái tim mùa thu” (2000), Song Hye Kyo bắt đầu trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và Châu Á.

Bộ phim mở ra xu hướng làm phim “mua nước mắt” cho giới làm phim truyền hình Hàn Quốc, tạo nên cơn sốt mở đầu “làn sóng Hàn”, từ đây, Song Hye Kyo được biết tới là ngôi sao hàng đầu của làn sóng ấy.

Liên tiếp những dự án phim thành công sau đó càng khẳng định vị thế của Song Hye Kyo. Trong sự nghiệp thăng hoa kéo dài hơn hai thập kỷ của mình, Song Hye Kyo không ngừng làm mới hình ảnh, đa dạng hóa các thể loại vai diễn, tích cực tham gia các dự án phim.

Thế hệ những nữ diễn viên Hàn Quốc “lấy nước mắt khán giả” giờ ra sao? (phần 2) - 9

Năm 2016, cô có một cú hích mới trong sự nghiệp với bộ phim truyền hình ăn khách “Hậu duệ mặt trời”. Sau hai năm tạm ngưng diễn xuất, Song vừa trở lại với bộ phim truyền hình “Gặp gỡ” (2018).

Tháng 7/2017, Song Hye Kyo và bạn diễn Song Joong Ki tuyên bố đính hôn. Họ kết hôn vào tháng 10/2017, thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông Châu Á. Vậy nhưng vào ngày 27/6 vừa qua, công chúng sửng sốt khi Song Joong Ki tuyên bố đã đệ đơn ly dị sau chưa đầy hai năm gắn bó trong hôn nhân.

Sự việc khiến công chúng nuối tiếc cho một chuyện tình “cổ tích” trong giới showbiz, cho một cặp đôi Song - Song rất đẹp trên màn ảnh nhỏ, nhưng giờ đây, họ đã không thể song hành thêm nữa ở ngoài đời.

Bích Ngọc

Theo Korea Times/Korea Herald