Thanh Bùi công bố quỹ học bổng lên tới 1 triệu USD

Mộc Khải

(Dân trí) - Thanh Bùi cho biết bản thân từng được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhờ có học bổng. Điều này thôi thúc anh sáng lập ra quỹ học bổng để tiếp thêm sức mạnh, giúp các trẻ em viết tiếp ước mơ.

Sáng 25/2, Thanh Bùi đã tổ chức buổi công bố quỹ học bổng lên đến 1 triệu USD do chính anh sáng lập dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ học bổng mang tên "Việt Nam tinh hoa", là dự án phi lợi nhuận nhằm ươm mầm tài năng, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội được trang bị nền tảng giáo dục và học thuật để phát triển tri thức một cách toàn diện.

Học bổng "Việt Nam Tinh Hoa" tập trung hướng tới đối tượng là mọi trẻ em Việt Nam, trong lứa tuổi cấp một (6-12 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, nhằm phát hiện, giúp các em bộc lộ tài năng đặc biệt về học thuật cùng các kỹ năng âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, …

Thanh Bùi công bố quỹ học bổng lên tới 1 triệu USD - 1

Thanh Bùi công bố quỹ học bổng do mình sáng lập (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thanh Bùi cho biết trong nhiều năm đi học, anh may mắn được nhận các học bổng, nhờ vậy mà có cơ hội được tiếp xúc và học tập trong những môi trường giáo dục tốt nhất. Đó cũng chính là lý do thôi thúc anh xây dựng nên quỹ học bổng này nhằm tiếp thêm sức mạnh, trao cho các em nhỏ cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục hiện đại, giúp các em viết tiếp ước mơ.

"Gia đình và cuộc đời tôi thay đổi vì tôi được hỗ trợ học tập từ các quỹ học bổng. Nhờ được đi học, được phát triển về tri thức, các thế hệ sau trong gia đình tôi cũng được thừa hưởng những điều kiện và giá trị sống tích cực nhất", Thanh Bùi chia sẻ.

Thanh Bùi (SN 1983) được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng từng gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật, được khán giả biết đến qua các ca khúc: Tình về nơi đâu, Lặng thầm một tình yêu...

Anh từng vào đến top 8 cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc 2018 và ngồi ở vị trí huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 1.

Những năm gần đây, Thanh Bùi ít xuất hiện trên sân khấu mà "lui về" với vai trò đào tạo nghệ thuật.