Tháng 6 năm nay có ngày dài hơn 24 tiếng

(Dân trí) - Ngày 30 tháng 6 năm nay (2015) sẽ ghi nhận đồng hồ thế giới đếm thừa thêm 1 giây. Cụ thể tổng số giây ngày hôm đó sẽ là 86401 giây. Tại sao lại có chuyện như vậy?

Do tốc độ quay của Trái Đất có xu hướng chậm dần, người ta thường phải bổ sung một giây đồng hồ để đồng bộ những chiếc đồng hồ nguyên tử siêu chính xác với chuyển động của Trái Đất. Nhưng không phải thiết bị nào cũng có thể theo được điều này, đặc biệt là các cỗ máy tính. Điển hình như hồi năm 2012, khi một giây nhuận được thêm vào đồng hồ, hàng loạt máy tính đã gặp sự cố.
 
Tháng 6 năm nay có ngày dài hơn 24 tiếng

Để trùng với thời điểm chuyển động quay của Trái Đất, một giây sẽ được thêm vào ngày 30 tháng 6 năm nay.

Giây nhuận được điều chỉnh bởi Cơ quan quản lý về Chuyển động quay của Trái Đất. Tổ chức này vừa công bố kế hoạch bổ sung một giây đồng hồ vào ngày 30/6/2015. Đây sẽ là lần bổ sung giây nhuận thứ 26 kể từ năm 1972.

Trong khoảng 4 thập niên gần đây, thế giới đã trở nên phụ thuộc vào máy tính và các thiết bị GPS để làm mốc thời gian chuẩn. Điều này khiến quyết định của IERS có ảnh hưởng rất lớn. Hồi năm 2012, việc bổ sung giây nhuận đã khiến các trang web lớn như Mozilla, Reddit, Foursquare, LinkedIn bị sập. Ngay cả trang web công nghệ Gizmodo cũng là một nạn nhân. Lý do chính nằm ở giao thức NTP (Network Time Protocol), yếu tố giúp máy tính đồng bộ với những chiếc đồng hồ nguyên tử. Nếu máy tính thấy một giây đồng hồ xuất hiện hai lần, nó sẽ đánh giá là vừa xảy ra sự cố. Có nhiều cách sửa lỗi này, tuy nhiên chúng không được áp dụng rộng rãi.

 
Tháng 6 năm nay có ngày dài hơn 24 tiếng

Nếu không cân bằng được thời gian trùng với chuyển động quay của Trái Đất, hậu quả có thể sẽ rất nặng nề.

Đã có nhiều tranh cãi xoay quanh việc có nên bổ sung giây nhuận vào đồng hồ hay không. Đại diện phía Mỹ cho rằng việc này sẽ làm rối loạn các giao dịch tiền tệ có liên quan tới thời gian chính xác, hoặc các phương tiện giao thông sẽ bị đi lệch đường vì sai lệch trong thời gian. Điều này cũng cho thấy sự mỏng manh của thế giới hiện đại, khi chỉ một giây đồng hồ cũng có thể làm tất cả bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên sẽ đáng sợ hơn nữa, nếu người ta không bổ sung giây nhuận, mối quan hệ giữa thời gian của một ngày và thời gian Trái Đất quay hết một vòng sẽ bị phá vỡ vĩnh viễn. Các chuyên gia lo ngại rằng một khi mối quan hệ này bị phá vỡ, sẽ không còn cách nào để phục hồi nó nữa. Các hệ thống theo dõi thời gian chỉ được thiết kế để bổ sung một vài giây nhuận, việc bổ sung vài phút hay thậm chí là giờ đồng hồ cho tới nay vẫn được coi là bất khả thi.

Phan Hạnh
Theo Gizmodo