Infographic

Tết Dương lịch: Đi đâu, chơi gì tại TPHCM để tiết kiệm thời gian, ví tiền?

B.Phương

(Dân trí) - Không cần phải đi xa, người dân vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ tết Dương lịch trọn vẹn tại TPHCM với nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị.

Kỳ nghỉ tết Dương lịch kéo dài trong 3 ngày, từ 30/12/2023 đến hết 1/1/2024. Với 3 ngày nghỉ ngắn ngủi, người dân có thể đi đâu, chơi gì tại TPHCM để tiết kiệm thời gian di chuyển và túi tiền?

Dịp này, TPHCM có nhiều điểm ngắm pháo hoa, thưởng thức âm nhạc, đếm ngược đón năm mới. Ngoài ra, các dịch vụ xe buýt sông 2 tầng, xe buýt "xuyên đêm" ngắm cảnh TPHCM, các công viên giải trí, địa điểm tham quan... cũng là lựa chọn thú vị cho người dân thưởng thức kỳ nghỉ lễ.

Dưới đây là một số gợi ý về các hoạt động và địa điểm vui chơi nội thành để người dân tham khảo. 

1. Địa điểm ngắm pháo hoa, đón giao thừa

Trong đêm 31/12, TPHCM có nhiều điểm tổ chức các hoạt động giải trí và đếm ngược (countdown) chào năm mới. Trong đó quy mô nhất là tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra chương trình ca nhạc quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng, dự kiến thu hút hàng ngàn người tham gia.

Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đếm ngược đón giao thừa cũng được tổ chức tại nhiều quận huyện ở TPHCM và TP Thủ Đức trong đêm 31/12 và rạng sáng 1/1/2024.

Sự kiện được người dân, du khách chờ đợi nhất là chương trình bắn pháo hoa. Theo UBND TPHCM, chương trình bắn pháo hoa đón năm nay diễn ra trong vòng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024.

Có 2 địa điểm mà người dân có thể xem bắn pháo hoa là tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (bắn pháo hoa tầm cao) và tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11 (bắn pháo hoa tầm thấp).

2. Rạp phim

Kỳ nghỉ tết Dương lịch, nhiều phim ra rạp phục vụ nhu cầu của khán giả. Trong đó, phim hài Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu của bộ ba Diệu Nhi - Thúy Ngân - Khả Như là tác phẩm gây chú ý. 

Ngoài ra, một số phim nước ngoài cũng ra rạp dịp này như Bàn thắng vàng, Nhà vịt di cư, Quỷ ăn tạng... Phim hoạt hình Nhà vịt di cư sẽ là lựa chọn lý tưởng để nhiều gia đình có con nhỏ thưởng thức trong những ngày đầu năm mới.

3. Sân khấu 

Nhân dịp đón năm mới 2024, các sân khấu kịch tại TPHCM sáng đèn, công diễn nhiều vở mới với đa dạng thể loại. Ngoài ra, các chương trình nghệ thuật xiếc, múa rối nước cũng được tổ chức để phục vụ nhu cầu người dân. 

4. Địa điểm tham quan nội thành

Công viên bờ sông Sài Gòn là địa điểm đang được yêu thích tại TP Thủ Đức. Người dân, du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh cùng vườn hoa hướng dương, trải nghiệm các hoạt động giải trí, phố đi bộ, thư giãn cùng bạn bè, gia đình trong kỳ nghỉ đón năm mới. 

Ngoài ra, TPHCM còn có nhiều địa điểm vui chơi, hoạt động giải trí thú vị khác. Đặc biệt, trải nghiệm xe buýt 2 tầng chạy xuyên đêm cũng là lựa chọn mới mẻ cho giới trẻ, du khách có nhu cầu "ngắm TPHCM không ngủ".

Tết Dương lịch: Đi đâu, chơi gì tại TPHCM để tiết kiệm thời gian, ví tiền? - 1

Thiết kế: Thủy Tiên