1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tài tử chuyên vai giả gái, liệt nửa người hồi phục kỳ diệu sau cơn bạo bệnh

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin nam diễn viên Lý Kiện Nhân, gương mặt quen thuộc trong các bộ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì hồi phục kỳ diệu sau cơn tai biến, đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngày 31/5, truyền thông Đài Loan đưa tin, nam diễn viên Lý Kiện Nhân đã có thể tự đi lại sau ca tai biến khiến ông lâm vào cảnh bị liệt nửa người. Ngoài ra, nam diễn viên còn nhận lời tham gia một bộ phim.

Vì chưa thể bình phục hoàn toàn, Lý Kiện Nhân chỉ góp mặt trong một phân cảnh ngắn và hầu như không có thoại. Hình ảnh mới nhất của Lý Kiện Nhân cũng được hé lộ với công chúng sau ba năm ở ẩn để điều trị bệnh. Nhiều khán giả nhận xét, Lý Kiện Nhân có phần gầy hơn trước. Đây được xem là tin vui với những fan của Lý Kiện Nhân. 

Tài tử chuyên vai giả gái, liệt nửa người hồi phục kỳ diệu sau cơn bạo bệnh - 1

Hình ảnh mới nhất của Lý Kiện Nhân (phải) sau ba năm bị tai biến, khiến ông bị liệt nửa người (Ảnh: Orientaldaily).

Lý Kiện Nhân bị tai biến mạch máu não vào năm 2019. Do được cấp cứu kịp thời, ông chỉ bị liệt nửa người, mất một phần trí nhớ và không thể trò chuyện một thời gian. Nam diễn viên không thể tự chăm sóc và phải phụ thuộc vào người thân. Trong giai đoạn bệnh tật, nam diễn viên tiết lộ sụt gần 36 kg và gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Ông phải ngồi xe lăn và không thể tự đi lại một thời gian dài. Tuy nhiên, với nghị lực phi thường và sự chăm sóc chu đáo của người thân, Lý Kiện Nhân đã dần bình phục. Tin vui hiện tại là ông hiện có thể tự di chuyển, tự chăm sóc bản thân và vui vẻ giao tiếp với người thân, bạn bè. Người thân của Lý Kiện Nhân cho biết, cuối năm ngoái, nam diễn viên mới có thể nói chuyện được. 

Tài tử chuyên vai giả gái, liệt nửa người hồi phục kỳ diệu sau cơn bạo bệnh - 2

Lý Kiện Nhân nổi tiếng với các vai giả gái dị và độc trong các bộ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì (Ảnh: Sohu).

Lý Kiện Nhân, sinh năm 1961, được khán giả biết tới qua nhiều vai diễn phụ trong các bộ phim ăn khách của vua hài Châu Tinh Trì. Vai diễn nổi tiếng nhất của ông chính là Như Hoa cô nương trong Vua ăn mày. Ngoài ra, ông còn tham gia một số vai diễn khác trong Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Quan xẩm lốc cốc, Quốc sản 007, Thần Ăn, Vua bịp, Đội bóng Thiếu Lâm, Đại thoại Tây du…

Dù đóng phim không ít nhưng Lý Kiện Nhân chủ yếu đóng vai phụ. Các vai diễn của ông là những vai độc lạ, có tạo hình gây cười. Lý Kiện Nhân không ngại hy sinh hình tượng để tạo ra vô số các nhân vật kinh điển trên màn ảnh, đem lại tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Được biết, Lý Kiện Nhân không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực diễn xuất. Ông là một người bạn học của Châu Tinh Trì và bén duyên với điện ảnh sau khi nhận lời tham gia một số bộ phim của vua hài. 

Tài tử chuyên vai giả gái, liệt nửa người hồi phục kỳ diệu sau cơn bạo bệnh - 3

Lý Kiện Nhân có một gia đình nhỏ hạnh phúc và đáng tự hào (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên sinh năm 1961 sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Bố mẹ ông không ủng hộ Lý Kiện Nhân theo đuổi nghiệp diễn. Ông từng học ngành quản lý khách sạn thời đại học và dự định tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Song, môn nghệ thuật thứ bảy đã tìm đến Lý Kiện Nhân và trở thành nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1961 bất chấp sự phải đối của gia đình. 

Dù đang có công việc ổn định và thu nhập khá giả, Lý Kiện Nhân vẫn quyết định rẽ hướng sang điện ảnh để thỏa mơ ước làm diễn viên thời nhỏ. Lý Kiện Nhân bắt đầu đóng phim khi gần 30 tuổi và đã lập gia đình.

Lý Kiện Nhân và vợ (một người làm việc ngoài làng giải trí) có ba người con chung. Các con của ông đều có sự nghiệp riêng và gia đình hạnh phúc. Không ai trong số ba người con của ông theo đuổi nghiệp diễn. 

Tài tử chuyên vai giả gái, liệt nửa người hồi phục kỳ diệu sau cơn bạo bệnh - 4

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của người thân và nghị lực cá nhân, Lý Kiện Nhân bình phục dần từ cuối năm 2021 (Ảnh: Sohu).

Ít ai biết vai diễn Như Hoa cô nương mang lại danh tiếng cho Lý Kiện Nhân nhưng cũng là nỗi xấu hổ của nam diễn viên 61 tuổi. Ông từng thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông thấy ân hận và có lỗi với các con vì luôn đóng các vai giả gái kỳ dị trên màn ảnh. 

"Các con của tôi khi đến tuổi đi học đều chẳng dám nhận tôi là bố. Bọn trẻ sợ bị bạn học cười nhạo. Tôi chỉ biết hứa với các con rằng sẽ thay đổi và trở thành một người cha tốt", ông nói. 

Ngoài công việc diễn viên, Lý Kiện Nhân còn làm nhà sản xuất tại một công ty điện ảnh do Châu Tinh Trì sáng lập. Năm 2019, khi Lý Kiện Nhân mắc bệnh, một số người bạn trong làng giải trí như Cổ Thiên Lạc, Châu Tinh Trì... đã thăm hỏi, giúp đỡ ông và gia đình. 

Theo Orientaldaily