Nhật Bản:

Tác giả tự sát sau khi tác phẩm bị chuyển thể sai nguyên tác

Bích Ngọc

(Dân trí) - Sự ra đi của nữ tác giả truyện tranh người Nhật Ashihara Hinako ở thời điểm vài ngày sau khi cô lên tiếng phản đối cách chuyển thể bộ truyện "Sexy Tanaka-san" đang gây chấn động dư luận.

Nữ tác giả Ashihara Hinako ra đi ở tuổi 50, thi thể của cô được tìm thấy ở một địa điểm thuộc ngoại ô Tokyo (Nhật Bản). Truyền thông Nhật Bản cho biết cảnh sát đang nhìn nhận vụ việc này theo hướng một vụ tự sát. Nhà chức trách đã tìm thấy thư tuyệt mệnh tại nhà riêng của nữ tác giả.

Ashihara là tác giả của bộ truyện tranh Sexy Tanaka-san. Đài NTV (Nhật Bản) đã phát sóng bộ phim 10 tập cùng tên được chuyển thể dựa trên bộ truyện tranh Sexy Tanaka-san của tác giả Ashihara. Phim do người thật đóng và bắt đầu lên sóng truyền hình trong tháng 10/2023. Nữ diễn viên Kinami Haruka đảm nhận vai nữ chính.

Chuyện phim xoay quanh một nữ kế toán 40 tuổi có cuộc sống ban ngày và ban đêm hoàn toàn đối lập. Ban ngày, cô làm công việc của một kế toán, là một phụ nữ rất bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng ban đêm, cô trở thành một vũ công múa bụng nóng bỏng.

Tác giả tự sát sau khi tác phẩm bị chuyển thể sai nguyên tác - 1

Đài NTV (Nhật Bản) đã phát sóng bộ phim 10 tập được chuyển thể dựa trên bộ truyện tranh "Sexy Tanaka-san" của tác giả Ashihara (Ảnh: Variety).

Khi cuộc sống về đêm của nhân vật nữ chính tình cờ được một người bạn đồng nghiệp biết tới, cuộc sống của người phụ nữ trung niên bất ngờ thay đổi. Hai thái cực trong cuộc sống của cô bắt đầu hòa làm một và tạo nên những đột biến bất ngờ thú vị.

Dù bộ phim được chuyển thể thành công, nhận được phản hồi tốt từ công chúng Nhật Bản, nhưng tác giả Ashihara không hài lòng. Đầu tháng 1 vừa qua, cô đã sử dụng mạng xã hội và blog cá nhân để chỉ trích cách chuyển thể tác phẩm. Ashihara cho rằng bộ phim đã không trung thành với nguyên tác, trong khi cam kết ban đầu là phim phải tuyệt đối trung thành với tác phẩm gốc.

Ngay sau khi đăng tải những nội dung chỉ trích này, nữ tác giả Ashihara liền xóa các nội dung kể trên và nhanh chóng lên tiếng xin lỗi: "Tôi không có ý định tấn công ai cả. Tôi xin lỗi". Đăng tải xin lỗi được thực hiện vào buổi chiều chủ nhật (28/1).

Ngay sau đó, người thân và đồng nghiệp không liên lạc được với Ashihara. Đến thứ 2 tuần này (29/1), Ashihara được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời tại nhà riêng.

Nữ tác giả Ashihara từng được biết tới qua một số bộ truyện tranh như Forbidden Dance, Bitter - Nakechau Koi Monogatari, YubikiriGirls Lesson.

Thực tế, trong quá trình viết kịch bản cho phim truyền hình Sexy Tanaka-san, nữ tác giả Ashihara đã có những phản ứng đối với biên kịch của phim. Cô cho rằng kịch bản phim đã quá rời xa nguyên tác. Ashihara được giao đảm nhận việc viết kịch bản cho 2 tập cuối. Cả 10 tập phim đều thu hút lượng người xem đông đảo.

Tác giả tự sát sau khi tác phẩm bị chuyển thể sai nguyên tác - 2

Chuyện phim xoay quanh một nữ kế toán 40 tuổi có cuộc sống ban ngày và ban đêm hoàn toàn đối lập (Ảnh: Variety).

Sau khi tập cuối của phim lên sóng trong tháng 12/2023, biên kịch phụ trách kịch bản 8 tập đầu - Aizawa Tomoko - đã sử dụng mạng xã hội để giải thích tại sao kịch bản bỗng nhiên có nhiều nét khác lạ trong 2 tập cuối. Dù không gọi tên tác giả Ashihara, nhưng biên kịch Aizawa khiến công chúng hiểu rằng đã có những bất đồng xảy ra trong quá trình xây dựng kịch bản.

Ngay lập tức cộng đồng mạng đã nảy sinh tranh luận. Có những người bênh vực biên kịch và cho rằng tác giả đã quá khắt khe, cầu toàn. Nhưng cũng có những người cho rằng biên kịch Aizawa quả thực đã xây dựng kịch bản khác đi so với nguyên tác.

Kể từ khi thông tin về việc tác giả Ashihara qua đời được truyền thông Nhật Bản đăng tải, cộng đồng mạng Nhật Bản càng tranh cãi dữ dội.

Không ít người chỉ trích việc nhà đài NTV đã không hỗ trợ tác giả Ashihara hiệu quả, khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trước những vấn đề bất đồng xảy ra trong quá trình chuyển thể tác phẩm. Hiện tại, phía gia đình tác giả Ashihara từ chối đưa ra bình luận về sự việc bi kịch vừa xảy ra.

Theo Variety