Sở Văn hóa “vào cuộc” vụ chụp ảnh cưới “chăn gối” giữa đường phố Hà Nội

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết “đã giao Thanh tra tìm hiểu” về vụ đôi trẻ chụp ảnh cưới với cảnh chăn gối tại những địa điểm du lịch là biểu tượng văn hóa.

Mạng xã hội vừa lan truyền nhiều bức ảnh hậu trường và ảnh cưới của đôi bạn trẻ bê chăn gối ra giữa phố đông chụp ảnh. Bối cảnh ở đây đều là những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội, mang tính văn hoá lịch sử linh thiêng như phố đi bộ Hồ Gươm, cầu Long Biên, Hồ Tây, trên mái nhà phố cổ và một số con phố khác của Hà Nội...

Với đạo cụ là chăn gối, cặp nhân vật chính trong các bức ảnh mặc đồ ngủ, thậm chí nam thanh niên cởi trần, vô tư thể hiện tình cảm, những sinh hoạt riêng tư giữa con mắt tò mò của người qua lại.

Sở Văn hóa “vào cuộc” vụ chụp ảnh cưới “chăn gối” giữa đường phố Hà Nội - 1

Hai bạn trẻ chụp ảnh bên cầu Long Biên (Ảnh: Hải Lê Cao)

Việc đôi trẻ chụp ảnh cưới táo bạo nơi công cộng đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, bộ ảnh cưới  sáng tạo: “hay hay”, “độc lạ”. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến phản ứng gay gắt, không đồng tình với việc chụp ảnh giữa đường phố gây cảnh lộn xộn, cản trở giao thông. Sáng tạo cũng phải có giới hạn. Không gian riêng tư khác với không gian công cộng. Chưa kể đến, hình ảnh đôi trẻ mặc đồ ngủ, vô tư thể hiện cảnh tình cảm giữa ngổn ngang chăn gối sẽ như thế nào trong mắt khách du lịch?

Trước bình luận không tích cực của cộng đồng mạng, tác giả của bộ ảnh Hải Lê Cao lên tiếng rằng đó là ý tưởng của đôi trẻ yêu  nhau “mặc kệ ngoài kia mọi người vội vã với việc riêng”. Theo anh, ê kíp chụp ảnh không bị làm khó trong quá trình tác nghiệp...

Khi phóng viên Dân trí liên hệ với ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông cho biết đã giao Thanh tra Sở nắm tình hình, xem xét vụ việc.

“Ngay khi nhận được thông tin dư luận phản ánh về việc chụp ảnh cưới giữa phố đông, tôi đã giao Thanh tra Sở làm việc với chính quyền địa phương để nắm tình hình. Sau khi xem xét cụ thể, có vi phạm hay không, Sở mới đưa ra kết luận, xử lý theo đúng quy định”, ông Tô Văn Động nói.

Với quan điểm riêng, ông Tô Văn Động cho rằng nếu đúng như dư luận phản ánh thì việc mặc đồ ngủ, chụp cảnh “chăn gối” tại các địa điểm du lịch là hình ảnh không đẹp, gây ảnh hưởng đến cảnh quan...

Trước vụ việc đôi trẻ chụp bộ ảnh cưới “bạ đâu ngủ đó” này, cặp đôi chụp ảnh cưới khỏa thân trong khu rừng thông và khu vực hồ thuộc thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào năm 2019 cũng từng khiến dư luận bức xúc.

Sở Văn hóa “vào cuộc” vụ chụp ảnh cưới “chăn gối” giữa đường phố Hà Nội - 2

Cặp đôi chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt gây tranh cãi.

Bộ ảnh chụp tại Đà Lạt với ý tưởng chủ đạo là kể câu chuyện tình cảm của hai người yêu nhau. Sau nhiều lần hợp tan, cuối cùng họ đã có cái kết đẹp khi chàng trai quỳ gối cầu hôn bạn gái trong tình trạng… hoàn toàn khỏa thân!

Sau khi hình ảnh đôi nam nữ “trần như nhộng” trong khu rừng thông, hồ Tuyền Lâm được tung lên mạng khiến nhiều người bức xúc, chỉ trích vì cho rằng những người này đang “bôi xấu” Đà Lạt.

Cùng thời điểm với đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới khỏa thân ở Đà Lạt, hình ảnh một cặp đôi chụp hình cưới đang nằm “sõng soài” trên mái một ngôi nhà cổ ở Hội An cũng khiến nhiều người dân và lãnh đạo quản lý ngành văn hóa Hội An bức xúc.

Dù cả hai ăn mặc đẹp, kín đáo nhưng vẫn nhận về những lời chỉ trích vì “vừa mất an toàn cho bản thân, vừa gây nguy hại cho di sản”.

Hay hình ảnh, clip về cô gái cởi trần cắp nón che một phần ngực leo lên mái nhà cổ ở Hội An để chụp ảnh cũng gây ầm ĩ dư luận một thời gian. Sau đó, cô gái và chủ quán cà phê- nơi cô uốn éo chụp ảnh phản cảm đã lên tiếng xin lỗi...