Chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt: “Không nên công khai hình ảnh “riêng tư” thế này”

(Dân trí) - Trước hình ảnh cặp đôi chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt gây ồn ào trong dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử lý. Các nhiếp ảnh gia cũng lên tiếng về bộ ảnh cưới “khác xa với phong tục tập quán của người Việt”...

“Ảnh cưới nude không nên khoe công khai”

Là một trong những nhiếp ảnh gia được nhiều nghệ sĩ lựa chọn để “gửi gắm” hình ảnh, nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân cho biết, anh từng nhận được vài lời đề nghị chụp nude từ phía các nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo anh việc chụp ảnh nude không đơn giản và cần thận trọng.

Trước những hình ảnh chụp khỏa thân của cặp tình nhân tại Đà Lạt, nhiếp ảnh Tô Thanh Tân nói anh đã xem và cho rằng bộ ảnh không phản cảm nhưng nếu là ảnh cưới thì hơi “ngạc nhiên”.

Chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt: “Không nên công khai hình ảnh “riêng tư” thế này” - 1

Hai nhân vật trong ảnh có tên V.Đ và N.U (Hà Nội). 

“Mấy ngày nay, tôi thấy báo chí và mọi người share nhiều về bộ hình này. Theo cá nhân tôi thì hiện nay việc chụp ảnh nude không còn là điều gì lạ với mọi người. Rất nhiều cuộc triển lãm ảnh nude đã được cấp phép. Điều đó cho thấy mọi người hoàn toàn cởi bỏ những mặc cảm, sự e dè về ảnh nude.

Nhìn vào bộ hình trên, tôi cũng như mọi người cũng muốn vào xem xem đồng nghiệp mình chụp như thế nào. Tôi thấy một số hình bố cục đẹp, không gian sáng sớm Đà Lạt sương khói khá đẹp nhất là mấy hình đen trắng cũng hợp lý, người mẫu cũng đẹp, tự nhiên.

Nhưng khi biết đây là bộ hình cưới tôi hơi ngạc nhiên vì nó khác xa với phong tục tập quán của người Việt mình. Kể cả trên thế giới cũng ít người nghĩ chụp nude cho bộ hình cưới”, nhiếp ảnh Tô Thanh Tân chia sẻ với Dân trí.

Theo anh Tô Thanh Tân, không nên công khai hình ảnh “riêng tư” như thế này. Hành động tung ảnh khỏa thân lên mạng thế này rất nguy hiểm, có thể nhận về hậu quả khôn lường.

Anh chia sẻ thêm: “Nếu cô dâu chú rể muốn có gì đó đặc biệt, khác lạ thì nên giữ riêng cho mình, không nên công khai như này. Khi tung lên mạng như thế này sẽ có rất nhiều người biết đến, từ trẻ nhỏ tò mò cho đến các bậc phụ huynh hai bên gia đình nhìn thấy.

Hiện nay cộng đồng mạng rất nguy hiểm và khó lường. Đôi khi có những người muốn mọi người chú ý nên hành động bằng các phát ngôn hay đăng tải những tấm hình. Nhưng thực tế hậu quả là khó lường, đôi khi họ sẽ bị áp lực hết sức lớn từ dư luận.

Tôi cũng mong mọi người thận trọng hơn với những bộ hình nude”.

“Bộ ảnh cưới nude tầm nghệ thuật chưa tới...”

Đồng quan điểm với nhiếp ảnh Tô Thanh Tân, chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nude nghệ thuật Thái Phiên cũng cho rằng không nên khoe công khai ảnh cưới nude.

“Chụp ảnh nude là sở thích của mỗi người nhưng không nên ồn ào, công khai trên mạng xã hội hay phóng to trưng bày, chỉ nên làm cuốn album để trong phòng ngủ. Bản thân tôi cũng nhiều lần nhận được đề nghị chụp hình cưới nude nhưng tôi từ chối vì nếu chụp nude một nam một nữ  sẽ rất dễ nhận về những ý kiến trái chiều, gây tranh cãi”, nhiếp ảnh Thái Phiên nói.

Chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt: “Không nên công khai hình ảnh “riêng tư” thế này” - 2

Một trong những bức ảnh trong bộ ảnh cưới nude ở Đà Lạt.

Để đánh giả một bức ảnh nude nghệ thuật hay dung tục, phản cảm, nhiếp ảnh Thái Phiên cho biết còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

“Một bức ảnh khỏa thân nghệ thuật phải thỏa mãn được nhiều yếu tố như bố cục, ý tưởng, tốc độ... Có nhiều tiêu chí để tạo ra được bức ảnh khỏa thân, trong đó cảm xúc nghệ thuật là một yếu tố rất quan trọng.

Một bức ảnh khỏa thân nghệ thuật hay không còn phụ thuộc vào người xem- khán giả. Người xem có hiểu, có đồng cảm với những gì người chụp muốn truyền tải hay không. Từ thực tế, một bức ảnh cũng nhận về những ý kiến trái chiều, khi người cho rằng ảnh nghệ thuật, người khác lại nói là ảnh phi nghệ thuật”, anh nói.

Theo nhiếp ảnh Thái Phiên, người yêu nghệ thuật, cảm thụ văn học, có sự am hiểu nghệ thuật sẽ phân biệt rõ về ảnh nghệ thuật hay ảnh phi nghệ thuật.

Cũng theo nhiếp ảnh Thái Phiên, trong thực tế, có nhiều bộ ảnh nude không mang tính nghệ thuật và bị dư luận “ném đá”. “Nhiều người mới tập tành chụp ảnh, chưa có sự am hiểu, cảm thụ sâu sắc nên mới có những bộ hình bị cho là phản cảm, bị dư luận phản ứng”, anh chia sẻ thêm.

Về bộ ảnh cưới nude đang gây tranh cãi, nhiếp ảnh Thái Phiên thẳng thắn cho rằng bộ ảnh “chưa tới”. “Xét về góc độ thẩm mỹ, bộ ảnh có đầu tư, không phản cảm dung tục nhưng tầm nghệ thuật chưa tới, không thể hiện được nhấn nhá, đường cong...”, anh bày tỏ.

***

Trước việc cặp đôi chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt gây xôn xao dư luận, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thẳng thắn cho rằng đó là sự “nghiệp dư, nhảm nhí”.

“Tôi cho rằng ảnh cưới nude đó thể hiện sự nghiệp dư và nhảm nhí. Dưới góc độ nhiếp ảnh nghệ thuật tôi cho rằng như vậy. Các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ sự phổ biến ảnh bậy bạ, nhảm nhí như thế này”, ông Vi Kiến Thành nói.

Nguyễn Hằng