DMagazine

Sao "nhí" Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực

(Dân trí) - Phía sau những ngôi sao thần tượng hoàn hảo trong mắt công chúng, các cuộc xâm lăng văn hóa toàn cầu của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc là những lò đào tạo tài năng "nhí" khắc nghiệt.

Sao "nhí" xứ Hàn: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực

Phía sau những ngôi sao thần tượng hoàn hảo trong mắt công chúng, các cuộc xâm lăng văn hóa toàn cầu của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc là những lò đào tạo tài năng "nhí" khắc nghiệt.

Hàn Quốc hiện được xem là một trong những quốc gia châu Á có ngành công nghiệp giải trí phát triển. Họ giới thiệu những ngôi sao thần tượng chuyên nghiệp, bài bản, nổi danh toàn cầu. Để tạo nên những nghệ sĩ hoàn hảo, các lò đào tạo ngôi sao hay chính là các công ty giải trí Hàn, cũng nổi tiếng với những kỷ luật thép như quân đội. 

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 1

Nhóm nhạc BTS trở thành hình mẫu thành công lý tưởng của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Để trở thành các ngôi sao thần tượng xứ Hàn, các ứng viên phải tham gia các kỳ thi tuyển gắt gao, nghiêm ngặt để trở thành những thực tập sinh của các tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc. Các cuộc thi này thu hút cả những ứng viên đến từ các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan chứ không còn giới hạn riêng tại Hàn Quốc. Độ tuổi của họ có thể chỉ trên dưới 11 tuổi. 

Sau khi vượt qua vòng thi tuyển, các thực tập sinh phải dành cả tuổi thanh xuân để học nhảy múa, luyện thanh, học cách ứng xử để có cơ hội gia nhập một nhóm nhạc thần tượng, theo đuổi ước mơ trở thành người nổi tiếng. 

Gánh nặng chồng chất từ khi chỉ là một đứa trẻ

Có những ngôi sao giải trí chấp nhận từ giã ngành giải trí đầy khắc nghiệt chỉ sau một thời gian làm việc. Họ tiết lộ quá trình phải tập luyện liên tục từ khi còn nhỏ, trong một môi trường khắc nghiệt. Các thực tập sinh phải học rất nhiều kỹ năng ngoài chuyên môn ca hát và nhảy múa. Thông thường, lịch học sẽ kéo dài từ 9-10 giờ sáng hôm trước đến 2-3 giờ sáng hôm sau.

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 2

Kim Chae Yeon - ngôi sao thần tượng xứ Hàn ra mắt từ năm 13 tuổi (Ảnh: News).

Nhóm nhạc TVXQ từng bị giáo viên chỉ trích, thậm chí đánh đòn khi có thái độ tập luyện không tốt. Giám đốc Công ty giải trí MC - Kim Cheong Fan cho rằng, việc đào tạo khắc nghiệt giúp nghệ sĩ luôn vững vàng, bản lĩnh khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. "Nếu không chịu được như vậy thì có lẽ bạn không thích hợp với nghề này, nên sớm rút lui để tìm lại chính mình. Đó mới là việc nên làm", ông chia sẻ. 

Quãng thời gian đào tạo của nghệ sĩ không hề ngắn ngủi. Ca sĩ G. Soul của công ty giải trí JYP phải làm thực tập sinh 15 năm trước khi chính thức ra mắt khán giả với tư cách ca sĩ solo. G-Dragon của nhóm nhạc nam nổi tiếng xứ Hàn - Bigbang cũng phải chờ đợi 11 năm mới được coi là thần đồng âm nhạc, kiếm bộn tiền từ việc ca hát, sáng tác và là thủ lĩnh của nhóm nhạc đình đám. Min (Miss A), Jokwon (2AM) và Jessica (cựu thành viên SNSD) cũng phải luyện tập chăm chỉ gần 8 năm mới được bước chân vào làng giải trí. 

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 3

Nhóm nhạc SNSD của Hàn Quốc (Ảnh: News).

Khi chính thức trở thành nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn, họ cũng phải làm việc với lịch trình dày đặc mà không được phép kêu ca. Nữ ca sĩ Suzy từng thừa nhận: "Tôi đã đánh mất nụ cười, từ sau khi ra mắt, tôi chẳng có lấy một phút ngơi nghỉ, dù rất biết ơn nhưng tôi cũng mệt mỏi lắm". 

Gần đây, nữ ca sĩ Kim Chae Yeon của nhóm nhạc Busters cũng gây chú ý khi thừa nhận cuộc sống khắc nghiệt khi trở thành ca sĩ giải trí khi mới 13 tuổi. Trong chương trình mới lên sóng có tên Signal, Kim Chae Yeon chia sẻ về những áp lực: "Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy chưa đủ trưởng thành. Nhưng những gì đã trải qua là một phần trong cuộc sống và giúp tôi có thêm kinh nghiệm để đối mặt với thử thách sau này. Nếu suy nghĩ về công việc đó từ góc độ tích cực, tôi nghĩ nó hữu ích. Tuy nhiên, cũng có những điều khiến tôi hối tiếc. Trong cuốn kỷ yếu thời cấp hai, tôi là người duy nhất không có ảnh của lớp. Tôi thất vọng về điều đó và coi đó là một nỗi xấu hổ".

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 4

Kim Chae Yeon thừa nhận tuổi thơ bị đánh mất vì hoạt động trong làng giải trí quá sớm (Ảnh: TopstarNews).

Nữ ca sĩ kể thêm: "Khi học lớp 6, chúng tôi tham gia khóa tu và có một tiết mục văn nghệ. Tôi và bạn bè đã chuẩn bị một điệu nhảy cho buổi biểu diễn. Nhưng đột nhiên, tôi vướng trùng lịch và không thể đến khóa tu. Tôi cảm thấy có lỗi với những người bạn đã cùng mình chuẩn bị tiết mục. Đến giờ, tôi vẫn tiếc nuối khi nghĩ về nó. Từ khi còn nhỏ, tôi đã khóc rất nhiều". 

Kim Chae Yeon, sinh năm 2004, ra mắt với vai trò thành viên nhóm Busters từ năm 2017, khi cô 13 tuổi. Cô trở thành thần tượng Kpop ra mắt ở độ tuổi nhỏ nhất, không tính các nhóm nhạc thiếu nhi. Trước khi ra mắt trong Busters, cô là một diễn viên nhí. Kim Chae Yeon lần đầu diễn xuất thông qua bộ phim Scandal Makers ra mắt vào năm 2008 khi mới 4 tuổi. Sắp tới, Kim Chae Yeon tiếp tục ra mắt cùng nhóm nhạc tripleS.

Kim Chae Yeon không phải là trường hợp duy nhất của Hàn Quốc cảm giác bị đánh mất tuổi thơ vì gia nhập showbiz quá sớm. Trong khi bạn bè cùng lứa vui vẻ đến trường, tham gia các trại hè, các hoạt động học tập thì Kim Chae Yeon hay các ngôi sao nhí khác bận rộn với lịch trình quay phim, ghi hình, biểu diễn, tham gia sự kiện, chụp hình cho các thương hiệu. 

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 5

Ca sĩ Suzy thú nhận "đánh mất nụ cười từ sau khi ra mắt" (Ảnh: Instagram).

Phải gồng mình trở thành những hình ảnh hoàn hảo

Để trở thành những hình tượng sáng, thần tượng của một thế hệ, các nghệ sĩ nhí Hàn Quốc phải nỗ lực hoàn thiện mình và giữ hình ảnh trong sạch. Chỉ một sai sót, họ có thể trở thành tâm điểm truyền thông, hứng chịu những lời miệt thị, chỉ trích và thậm chí đánh mất sự nghiệp.  

Trong mắt công chúng, nghệ sĩ đồng nghĩa với gương sáng, không được phép tì vết. Năm 2017, ca sĩ TOP của Big Bang bị điều tra vì sử dụng cần sa khiến người hâm mộ choáng váng. Chỉ sau 5 ngày bị cáo buộc, anh đã bị trục xuất khỏi đơn vị cảnh sát mà anh đang phục vụ trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn kêu gọi TOP rời khỏi làng giải trí, rời khỏi nhóm nhạc vì không xứng với cái tên Big Bang. 

Ca sĩ Onew bị một phụ nữ tố cáo có hành động khiếm nhã tại quán bar và trở thành vết nhơ nhấn chìm sự nghiệp của nam ca sĩ. Dù nạn nhân đã rút đơn và công ty quản lý khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng Onew của nhóm SHINee phải dừng mọi hoạt động và tuyên bố rút khỏi dự án Age of Youth 2.

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 6

Cố nghệ sĩ Goo Hara qua đời vào năm 2019 (Ảnh: Newsen).

Các ngôi sao thần tượng như Kim Hyun Joong, Yoo Chun, T-ara, Park Bom… cũng không thể lấy lại được sự nghiệp vốn đang lên như diều gặp gió sau khi vướng cáo buộc dù họ đã được pháp luật minh oan.

Xã hội Hàn Quốc vốn khá khắc nghiệt với những ngôi sao giải trí bởi các nghệ sĩ phải là hình mẫu lý tưởng, bởi đa số người hâm mộ của họ trong độ tuổi thanh thiếu niên. Đó được xem là trách nhiệm của một người nổi tiếng đối với xã hội, giúp định hướng thế hệ trẻ trở thành những người có giáo dục, chăm chỉ và tôn trọng pháp luật. 

Do vậy, các công ty giải trí Hàn Quốc cũng chú trọng đào tạo thực tập sinh trở thành người có ý thức với xã hội, có lối sống lành mạnh. Việc này cũng khiến nhiều ngôi sao của Hàn Quốc cảm thấy ngột ngạt, đôi khi bị mất tự do. Hai ngôi sao trẻ là Sulli và Goo Hara từng thừa nhận, họ cảm thấy mệt mỏi khi phải trở thành hình mẫu hoàn hảo, không được là chính mình. 

Sulli từng bị dư luận chỉ trích vì cách ăn mặc, chuyện tình cảm khi cô không còn là hình mẫu trong sáng, ngây thơ như mong muốn của khán giả. Nữ ca sĩ trở thành nạn nhân của căn bệnh trầm cảm kéo dài. Năm 2019, cô tự vẫn khi chưa tròn 30 tuổi khiến nhiều người xót xa và lên án vấn nạn bạo lực mạng xã hội tại Hàn Quốc. 

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 7

Cố nghệ sĩ xứ Hàn - Sulli (Ảnh: News).

Hai tuần trước khi lựa chọn kết thúc cuộc sống của chính mình, Sulli tâm sự về cuộc sống khó khăn của một nghệ sĩ trên sóng truyền hình: "Mỗi người đều có nhiều khía cạnh nội tâm đa dạng. Thực tế, nhiều lúc người nổi tiếng như tôi phải giả vờ tươi tắn bề ngoài, dù bên trong khá tăm tối. Tôi đã phải xin lời khuyên của nhiều người xung quanh vì nghĩ rằng có phải mình đang lừa dối người khác khi bề ngoài và nội tâm khác nhau như vậy không".

Áp lực bứt phá sự nổi tiếng quá khứ để trở thành ngôi sao thực thụ 

Làng giải trí xứ Hàn có nhiều nghệ sĩ trẻ hiện tại được biết tới từ khi là một diễn viên nhí. Sau nhiều năm, họ trưởng thành. Có người vẫn tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất, nhưng có những người buộc phải từ bỏ đam mê vì không vượt qua được cái bóng của chính mình. 

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 8

Nữ diễn viên Kim Yoo Jung xuất phát là một ngôi sao nhí xứ Hàn (Ảnh: News).

Nữ diễn viên Kim Yoo Jung hiện là một trong những ngôi sao nhí của Hàn Quốc vẫn hoạt động nghệ thuật. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Kim Yoo Jung có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề và là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng của Hàn Quốc. Lên 5 tuổi, Kim Yoo Jung lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim về đề tài chiến tranh DMZ

Năm 2008, Kim Yoo Jung thành công với vai diễn cô tiểu thư xinh xắn, đáng yêu và tốt bụng trong Huyền thoại Iljimae. Vai diễn này đã đem lại cho Kim Yoo Jung giải thưởng Nữ diễn viên trẻ xuất sắc trong lễ trao giải SBS Drama Awards 2008. Vào vai nữ chính Heo Yeon Woo thuở nhỏ trong bộ phim đình đám Mặt trăng ôm mặt trời, Kim Yoo Jung tiếp tục nhận được những lời khen ngợi về khả năng diễn xuất cũng như diện mạo xinh đẹp.

Năm 2016, Kim Yoo Jung thoát khỏi hình ảnh sao nhí với vai nữ chính trong Mây họa ánh trăng. Nữ diễn viên sinh năm 1999 nhận nhiều giải thưởng về diễn xuất, trong đó có Diễn viên xuất sắc của KBS. 

Tuy nhiên, Kim Yoo Jung thừa nhận, áp lực phải vượt qua sự nổi tiếng của chính mình, tiếp tục gây dựng tình cảm của khán giả khi trưởng thành không dễ dàng. Việc cô thay đổi ngoại hình, phong cách thời trang khi trưởng thành cũng tạo nên những cuộc tranh cãi. Năm 2021, cô xuất hiện với tạo hình gợi cảm trong bộ phim Cửa hàng tiện lợi Saet Byul nhưng không được khán giả hoan nghênh. 

Sao nhí Hàn Quốc: Bật khóc vì đánh mất tuổi thơ, chồng chất áp lực - 9

Nam diễn viên Yoo Seung Ho (Ảnh: Naver).

Nam diễn viên Yoo Seung Ho từng được mệnh danh là em trai quốc dân khi xuất hiện trong hàng loạt dự án truyền hình lớn nhỏ. Trong đó, đáng chú ý nhất là bộ phim The Way Home (năm 2002). Vì sự nổi tiếng khi còn bé, nhiều lần nam diễn viên đối mặt với định kiến không thoát được cái bóng quá lớn của chính mình. 

Năm 2010, Yoo Seung Ho phá vỡ những lời đồn khi xuất hiện với vai trò nam chính trong Master of Study. Nam diễn viên sinh năm 1993 chứng minh thực lực với vai diễn Hwang Baek Hyun đầy nổi loạn. Sau đó, anh có nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Mặt nạ quân chủ, Tôi không phải robot, Hồi ức... Yoo Seung Ho thừa nhận, việc vượt qua chính mình và chinh phục khán giả hiện tại khó khăn hơn nhiều. 

Mi Vân