Rực rỡ lễ hội hoa tưởng nhớ Van Gogh

(Dân trí) - Những tác phẩm hoa tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ danh họa Vincent Van Gogh đã được dân làng Zundert ở miền nam Hà Lan thực hiện để tưởng nhớ vị danh họa vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa Hà Lan cũng đồng thời là người con ưu tú nhất được sinh ra từ ngôi làng này.

Sự kiện vừa được tổ chức vào đầu tháng 9 và định kỳ diễn ra thường niên. Những tác phẩm hoa kỳ công sẽ được đưa đi vòng quanh các đường phố của Zundert. Có những tác phẩm khổng lồ dài rộng cả chục mét.

Họa sĩ huyền thoại Vincent Van Gogh đã được sinh ra tại ngôi làng Zundert năm 1853, vì vậy, Van Gogh luôn là chủ đề của lễ hội hoa lâu đời nhất Hà Lan, bắt đầu từ năm 1936.

Năm nay, để kỷ niệm 125 năm ngày mất của Van Gogh, thị trấn quyết định sẽ dành toàn bộ các tác phẩm và các cuộc diễu hành để tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của thiên tài hội họa với tổng cộng 19 xe hoa khổng lồ tái hiện những hình ảnh khác nhau liên quan tới Van Gogh.

Năm nay, lễ hội thu hút 50.000 người, loại hoa được sử dụng phổ biến nhất trong lễ hội là hoa thược dược bởi nơi đây vốn nổi tiếng là vùng cung cấp hoa thược dược với 33 héc-ta trồng 600.000 bông thược dược với 50 loài khác nhau.

68-1441957696678
Một tác phẩm nghệ thuật được tạo thành từ hoa do người dân Zundert thực hiện để nhớ về danh họa Vincent Van Gogh.
69-1441957696563
Những công trình nghệ thuật tuyệt vời được thực hiện từ những bông thược dược dạo quanh các đường phố của Zundert. Những xe hoa khổng lồ tôn vinh huyền thoại hội họa Vincent Van Gogh.
70-1441957696586
Zundert được biết tới là “vựa hoa thược dược” của Châu Âu.
71-1441957696604
Chân dung Van Gogh được tái hiện bằng hoa.
72-1441957696621
Một tác phẩm khổng lồ tạo tác từ hoa.
73-1441957696639
Lễ hội hoa của làng Zundert được hình thành từ năm 1936 và là lễ hội hoa lâu đời nhất của Châu Âu.
74-1441957696657
Mỗi năm đều có một chủ đề khác nhau nhưng Van Gogh vẫn luôn trở đi trở lại trong các tác phẩm hoa như một niềm tự hào của người dân nơi đây. Đặc biệt trong năm 2015, người dân Zundert đặc biệt dành các tác phẩm của họ để tưởng nhớ 125 năm ngày mất Van Gogh.
75-1441957696716
76-1441957696736
Các tác phẩm thể hiện những cách cảm nhận đa chiều của người dân Zundert về Van Gogh và các tác phẩm của ông.
77-1441957696697
Lễ hội hoa năm nay có 19 xe hoa với độ lớn trung bình của mỗi xe hoa dài 20m và cao 10m.
78-1441957696831
Lễ hội hoa là một truyền thống tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Hà Lan vốn nổi tiếng là nơi trồng nhiều hoa và cung cấp hoa cho cả Châu Âu, vì vậy, những lễ hội hoa đã phổ biến ở Hà Lan từ lâu.
79-1441957696853
Hình ảnh một chú nhím được tạo thành từ những cây bút chì màu khổng lồ.
80-1441957696756
Trong thế giới hiện đại hôm nay, các họa sĩ có nhiều phương tiện sáng tạo đa dạng như sáng tác trên thiết bị điện tử, graffiti hoặc vẫn dùng cọ vẽ theo truyền thống…
81-1441957696773
82-1441957696791
83-1441957696810
Van Gogh là người con xuất sắc nhất của ngôi làng Zundert, là chủ điểm xuyên suốt lễ hội hoa Zundert năm nay.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b