1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phát hiện bức ảnh chụp danh họa Van Gogh?

(Dân trí) - Ngoài các bức tranh chân dung tự họa, rất hiếm có hình ảnh thực tế nào chụp họa sĩ Vincent Van Gogh. Những phát hiện về hình chụp của ông luôn là câu hỏi lớn với giới chuyên gia về tính xác thực của nó.

Vincent Van Gogh từng vẽ hàng chục bức chân dung tự họa, nhưng ông không hề thích bị chụp ảnh. Có rất ít bức ảnh về ông còn tồn tại, nhất là trong giai đoạn ông trưởng thành. 

Một nhà đấu giá tại Brussel tuyên bố đã tìm thấy một bức ảnh của Van Gogh, được kẹp trong đống giấy tờ của một người bán sách tại Paris những năm 1920. Người trong ảnh được cho là Van Gogh khi ông đang uống rượu với các họa sỹ khác như Paul Gauguin, Emile Bernard, và Arnold Koning, cùng với chính trị gia Félix Jobbé-Duval. Diễn viên Pháp Andre Antoine là người đứng giữa bức ảnh.
 
Một trong những tác phẩm tự họa nổi tiếng của Vincent van Gogh được ông vẽ vào năm 1887.

Một trong những tác phẩm tự họa nổi tiếng của Vincent van Gogh được ông vẽ vào năm 1887.

Mọi người đều biết rằng Van Gogh là bạn thân của Gauguin và Bernard. Ông gặp cả hai người ở Paris và sau này họ thường trao đổi thư từ với nhau. Gauguin và Van Gogh từng sống và làm việc chung trong vòng 2 tháng hồi năm 1888. Hai người đã có xích mích ngay trước khi Van Gogh mất đi một bên tai. Theo một giả thuyết của các nhà sử học Đức, ông bị mất tai khi xô xát với Gauguin, thay vì tự cắt như các câu chuyện thường kể.
 
Bức hình được nhà đấu giá Brussel tuyên bố là chụp Van Gogh và các họa sĩ nổi tiếng khác.
 
Bức hình được nhà đấu giá Brussel tuyên bố là chụp Van Gogh và các họa sĩ nổi tiếng khác.
 
Người đàn ông đánh dấu trong ảnh được cho là danh họa Van Gogh.
 
Người đàn ông đánh dấu trong ảnh được cho là danh họa Van Gogh.
 
Người đàn ông đánh dấu trong ảnh được cho là danh họa Van Gogh.

Nhà đấu giá này rao bán bức ảnh với mức giá tối thiểu là 120.000 bảng Anh (hơn 134 nghìn USD). Tuy nhiên, không phải  chuyên gia nào cũng cho rằng đây là bức ảnh của Van Gogh, và không có ai mua bức ảnh khi nó được đem ra đấu giá. 

Chuyên gia hình ảnh ở Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam khẳng định nhân vật trong ảnh hoàn toàn không giống ông. Hơn nữa, Van Gogh cực kỳ ghét chụp ảnh. Ông thường từ chối có mặt trong cách bức ảnh và khó có thể ngồi lại để chụp ảnh như vậy. Trong các bức thư của mình, ông cũng không nhắc tới việc gặp gỡ các nghệ sĩ trong ảnh.

Đây không phải bức ảnh duy nhất của một người giống Van Gogh. Năm 2004, một nhà khoa học đã xác nhận bức ảnh được họa sỹ Tom Stanford tìm thấy là hình ảnh của Van Gogh, nhưng Bảo tàng Van Gogh cũng bác bỏ kết luận này.

Phan Hạnh

Theo Mentalfloss