Rapper Phúc Du kể kỷ niệm hẹn hò "nhớ đời"

Vũ Mê

(Dân trí) - Phúc Du hoài niệm về tuổi trẻ khi còn ở Hà Nội. Với anh, đấy là khoảng thời gian đẹp và giản dị.

Phúc Du là nam rapper được nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là khi kết hợp với Bích Phương trong loạt ca khúc Đi đu đưa điTừ chối nhẹ nhàng thôi... Gần đây, anh "gây bão" với ca khúc Đứa nào làm em buồn và mới nhất là MV Replay trên con guây. Cả hai ca khúc đều cho thấy sự chín chắn, trưởng thành của Phúc Du trong các sáng tác.

Nam rapper tâm sự ca khúc vừa ra mắt là những hoài niệm về tuổi trẻ khi anh còn ở Hà Nội. Với Phúc Du, đó là thời gian đẹp nhất, gắn liền với nhiều kỷ niệm mà đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên. 

"Có một kỷ niệm mà tôi ấn tượng là buổi hẹn hò ngày xưa. Hôm đó, tôi đón bạn gái trên xe máy, định ghé vào trung tâm thương mại một lúc rồi đi hóng gió cùng nhau. Thế mà, từ "một lúc" lại thành gần... 1 tiếng bởi cả 2 đều quên cột gửi xe khiến buổi hẹn trở thành buổi đi tìm xe giữa bãi giữ xe rộng lớn. Coi như phim lãng mạn thành... phim trinh thám luôn", nam rapper kể. 

Rapper Phúc Du kể kỷ niệm hẹn hò nhớ đời - 1

Phúc Du hoài niệm về thời trẻ với kỷ niệm hẹn hò "nhớ đời" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính từ kỷ niệm "nhớ đời" ấy, Phúc Du quyết định đưa kỷ vật là chiếc xe máy vào trong MV Replay trên con guây của mình. Nam rapper tiết lộ chiếc xe này đã gắn liền với anh suốt những tháng năm tuổi trẻ, cũng là nguồn cảm hứng sáng tác của anh.

Phần âm nhạc cũng mang đến sự hoài niệm tương tự. Đây là ca khúc thuộc thể loại Pop/ Hiphop do nam rapper đồng sáng tác với nhạc sĩ Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà và DuongK là người thực hiện bản phối.

Bài hát được nhiều khán giả yêu thích vì nội dung chân thành, gần gũi và cách chơi chữ điêu luyện. Phúc Du nói: "Chiếc xe trong bài hát là đại diện cho những điều giản dị, gần gũi nhất của tuổi trẻ. Xe máy rẻ nhưng tình yêu sang, đó là thông điệp ngắn gọn mà tôi muốn gửi đến mọi người". 

Nam rapper cho biết khó khăn nhất trong quá trình thực hiện MV và khâu tìm đạo diễn. Cuối cùng, anh quyết định hợp tác với đạo diễn Hoàng Đăng. Ê-kíp thực hiện nhiều bối cảnh ngoài trời, sử dụng ánh sáng tự nhiên.

Phúc Du chia sẻ, anh muốn thể hiện góc nhìn của một người trẻ với nhiều hoài bão, đam mê và nồng nhiệt trong tình yêu, nhưng đôi khi "khủng hoảng" trong việc lựa chọn giữa tình yêu hay sự nghiệp.