Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam quảng bá cảnh đẹp Tràng An

Hà Thanh

(Dân trí) - Hai Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 - Gia Bảo và Nam Kha thu hút sự chú ý khi thực hiện bộ ảnh áo dài tại Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, Ninh Bình.

Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2013, sinh sống tại tỉnh miền núi Yên Bái. Với gương mặt xinh xắn được ví như hoa hậu nhí, ngay từ khi đăng ký tham gia cuộc thi Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam, Gia Bảo đã gây chú ý. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Gia Bảo đã chứng minh được khả năng của mình bằng sự tự tin, đáng yêu, thông minh, hoạt bát.

Ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, Gia Bảo cũng là cô bé có thành tích học tập xuất sắc tại trường. Năm học lớp 3, cô bé đạt giải Ba Trạng nguyên tỉnh Yên Bái. Hiện Gia Bảo là Liên đội phó Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam quảng bá cảnh đẹp Tràng An - 1

Nguyễn Gia Bảo xinh xắn, đáng yêu (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Khác với Gia Bảo, Nguyễn Trí Nam Kha lại được sinh ra và lớn lên tại một trong những thành phố phát triển tại khu vực phía Nam - tỉnh Bình Dương. Mặc dù có nhiều điều kiện để có thể học tập và làm quen với nghệ thuật, nhưng Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022 lại là chương trình nghệ thuật và cuộc thi đầu tiên mà Nam Kha tham gia.

Với sự thông minh, lém lỉnh của một cậu bé 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của trường Trung Tiểu học Việt Anh - thành phố Dĩ An và niềm đam mê nghệ thuật, cộng với sự ham học hỏi, Nam Kha đã có màn thể hiện tiến bộ mỗi ngày trong quá trình tham gia cuộc thi Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022.

Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam quảng bá cảnh đẹp Tràng An - 2

Nguyễn Trí Nam Kha gây ấn tượng với sự thông minh, lém lỉnh (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Dù ở 2 miền Nam - Bắc khác nhau, nhưng bé Gia Bảo và Nam Kha lại có rất nhiều điểm chung: Cùng đăng quang Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022, yêu trang phục truyền thống của dân tộc, có năng khiếu và đam mê nghệ thuật, là con ngoan trò giỏi…

Đạt được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam, 2 Quán quân Gia Bảo và Nam Kha không chỉ được BTC định hướng tham gia các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh cho tà áo dài dân tộc, mà còn được hỗ trợ phát triển hình ảnh trở thành những nghệ sĩ trẻ đa năng trong tương lai và có sự gắn kết, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc Việt ra thế giới.

Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam quảng bá cảnh đẹp Tràng An - 3

Gia Bảo - Nam Kha quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Mới đây nhất, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Gia Bảo và Nam Kha đã thực hiện bộ ảnh áo dài Xuân với bộ sưu tập (BST) "Mơ hoa". Đây là BST áo dài trẻ em đón năm mới 2023 gồm những thiết kế được lấy cảm hứng từ sắc hoa mùa xuân và chiếc khăn mỏ quạ của người phụ nữ Kinh Bắc. Bộ ảnh được thực hiện tại Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, Ninh Bình. Trên nền cảnh sắc tuyệt đẹp, nước non hùng vĩ của danh thắng, vẻ đẹp của tà áo dài cũng như của hai mẫu nhí càng được tôn lên rạng ngời, mang đến cảm giác tươi vui, ấm áp và nguồn năng lượng tích cực cho mọi người khi năm mới cận kề…

Đạo diễn Huy Lio - Trưởng BTC cuộc thi Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam cho biết: "Cùng với các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt, 2 Quán quân cũng sẽ được huấn luyện để tham gia lĩnh vực diễn xuất trong một số các dự án phim ảnh".

Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam quảng bá cảnh đẹp Tràng An - 4

Gia Bảo và Nam Kha mới thực hiện bộ ảnh áo dài Xuân với bộ sưu tập (BST) "Mơ hoa" (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam quảng bá cảnh đẹp Tràng An - 5

BST sử dụng chất liệu nhung kết hợp với họa tiết thêu đính thủ công cầu kỳ, tuy nhiên vẫn mang sắc thái trẻ trung dành cho trẻ em bởi những màu sắc tươi sáng như hồng, vàng, xanh… (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Với vai trò Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em, hai nghệ sĩ nhí cũng rất tích cực trong việc thiện nguyện. Trước đó, Quán quân Gia Bảo đã trích một phần tiền giải thưởng của mình để trao tặng 20 suất quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Yên Bái), còn Quán quân Nam Kha thì đã trích một phần giải thưởng của mình để đóng góp vào chương trình "Giáng sinh yêu thương" tại ngôi trường của mình.

Trong năm 2023, hai Quán quân Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam cũng sẽ cùng BTC cuộc thi phát động và kêu gọi ủng hộ thành lập Quỹ từ thiện "Áo dài cùng em đến trường" để hỗ trợ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.