1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phim Việt Nam phải hiện cảnh báo "bạo lực, tình dục, khỏa thân"

Hương Hồ

(Dân trí) - Từ ngày 20/5, phim Việt Nam phải hiển thị cảnh báo nếu có yếu tố "bạo lực, tình dục, khỏa thân".

Đây là nội dung trong thông tư số 05/2023 quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nguyễn Văn Hùng ký ban hành.

Quy định áp dụng cho các hình thức phổ biến phim tại Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc đánh giá phân loại phim dựa trên nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác dễ bị tổn thương đối với các nội dung không phù hợp, hoặc có thể có tác động tiêu cực…

Phim Việt Nam phải hiện cảnh báo bạo lực, tình dục, khỏa thân - 1
Minh Hằng và Quốc Trường trong phim 18+ "Bẫy ngọt ngào" (Ảnh: Đoàn phim).

Theo đó, mức phân loại gồm 6 hạng, xếp từ thấp đến cao: Loại P - phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi, loại K - khán giả dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ, T13 - phim được phổ biến đến người xem đủ từ 13 tuổi trở lên, T16 - từ 16 tuổi trở lên, T18 - đủ 18 tuổi trở lên, C - phim không được phép phổ biến.

Trong đó, phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi phải đảm bảo nội dung mang tính giáo dục, giải trí, khuyến khích những giá trị đạo đức và quan hệ xã hội tích cực. Phim ở mức phân loại này không được miêu tả bạo lực tình dục, không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị,…

Trường hợp phim ở giữa các mức phân loại, cơ quan chức năng cho biết tác phẩm có thể được dán nhãn cảnh báo ở mức thấp nếu "cách xử lý tình huống và kết quả thể hiện thông điệp giáo dục, nhân văn, ca ngợi các giá trị đạo đức, xã hội, tác động tích cực tới người xem".

7 tiêu chí phân loại phim được nêu tại thông tư bao gồm: chủ đề, nội dung, bạo lực, khỏa thân, tình dục, ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện, kinh dị, ngôn ngữ thô tục, hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Về nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại phim, Thông tư quy định, phim phải được hiển thị mức phân loại phim trong quá trình phổ biến, trừ phim phân loại P. Việc hiển thị mức phân loại phim phải bảo đảm cung cấp được thông tin về mức phân loại phim, và nội dung cảnh báo trong khoảng thời gian đủ để người xem tiếp nhận được thông tin.

Phim Việt Nam phải hiện cảnh báo bạo lực, tình dục, khỏa thân - 2
Những phim truyền hình như "Người phán xử" sau 20/5 phải dán nhãn cảnh báo (Ảnh: VTV).

Đối với phim được chiếu tại rạp; tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hoá nước ngoài được thành lập tại Việt Nam; được phổ biến trên các phương tiện công cộng và các phương tiện nghe nhìn khác, nội dung cảnh báo bằng chữ viết hoặc lời nói hiển thị trước khi bắt đầu chiếu. Mức phân loại được hiển thị trên màn hình chiếu phim, website, ứng dụng bán vé trực tuyến, quầy vé trực tiếp và các hình thức khác.

Ở phim truyền hình, chiếu mạng, nội dung cảnh báo hiển thị chậm nhất trong ba giây ngay sau khi bắt đầu phát sóng. Với tác phẩm có thời lượng từ 20 phút trở lên, hiển thị tối đa ba lần.

Vị trí hiển thị cảnh báo rõ ràng và nổi bật, nằm ở góc trái hoặc góc phải phía trên màn hình trong suốt thời gian phát sóng, bảo đảm không chồng lấn với biểu tượng của dịch vụ hoặc các biểu tượng khác.

Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phổ biến phim có trách nhiệm thực hiện thông tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Thông tư được ban hành kèm theo tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi là sự cụ thể hóa và đưa các quy định của Luật Điện ảnh vào cuộc sống. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát những tác động của tác phẩm điện ảnh với khán giả theo từng lứa tuổi.

Việc xây dựng Thông tư còn đưa ra định hướng, sáng tạo về các đối tượng khán giả trong quá trình sản xuất phim của các nghệ sĩ điện ảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tác và sản xuất phim tại Việt Nam.