Dư âm sâu lắng của "Hoa Nhài" tại Rome

Hoàng Vân

(Dân trí) - Bộ phim "Hoa Nhài" của NSND Đặng Nhật Minh đã mang đến cho người yêu điện ảnh tại Italia và bạn bè quốc tế cái nhìn sâu sắc hơn về nền điện ảnh đương đại của Việt Nam.

Đánh giá cao vẻ đẹp nghệ thuật và thông điệp đầy nhân văn của bộ phim, Ban Tổ chức Liên hoan Phim Châu Á đã lựa chọn Hoa Nhài để trình chiếu trong lễ khai mạc Ngày Phim Việt Nam tại Liên hoan phim năm nay (ngày 04/4/2023). Bộ phim của NSND Đặng Nhật Minh đã để lại trong lòng khán giả tại Italia những ấn tượng khó phai.

Dư âm sâu lắng của Hoa Nhài tại Rome - 1

Hình ảnh trong lễ khai mạc Ngày Phim Việt Nam tại Liên hoan phim năm nay ở Italia (Ảnh: Hoàng Ly).

Lễ Khai mạc Ngày Phim Việt Nam và buổi chiếu phim Hoa Nhài được phối hợp tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á tại Rome. Tại buổi lễ khai mạc có sự tham gia của các đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước châu Á khác tại Rome, các đối tác của Đại sứ quán Việt Nam ở Italia, bà con Việt kiều và đông đảo khán giả yêu điện ảnh sở tại. Nhiều khách mời đã chia sẻ sự tâm đắc đối với nội dung, nghệ thuật xử lý và đặc biệt là các thông điệp nhân văn mà bộ phim Hoa Nhài mang đến. Các khán giả cũng bày tỏ sự hào hứng đối với nền văn hóa, cuộc sống và cảnh sắc của Việt Nam sau khi xem xong bộ phim.

Anh Joyner Lucas, một phóng viên ảnh người Italia đánh giá cao phong cách dung dị của bộ phim, không cần tập trung vào những yếu tố kịch tính mà đi sâu vào mối quan hệ giữa các nhân vật, từ đó làm toát lên bức tranh đa màu sắc về cuộc sống của người Hà Nội bình dân. Anh cho biết: "Tôi đã từng tới Hà Nội 3 lần. Tôi hình dung ra những con phố với câu chuyện của đạo diễn kể về những mảnh đời kém may mắn, vật lộn trên vỉa hè, như câu chuyện cậu bé đánh giầy. Cuộc mưu sinh thì ở đâu trên trái đất này đều diễn ra hàng ngày, nhưng một Hà Nội qua góc nhìn trắc ẩn của đạo diễn thì thấm đẫm tình người. Cái đẹp của phim là dù thân phận của tuyến nhân vật luôn đầy rẫy bất an, nhưng họ lại vẫn tin yêu cuộc sống. Họ cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, kiếm tiền ở Hà Nội để mong có chút dành dụm cho tương lai khi về quê. Đấy là điều đáng trân trọng. Họ không khuất phục mà họ tin yêu."

Dư âm sâu lắng của Hoa Nhài tại Rome - 2

Nữ tu sĩ Giannini (người Italia) cũng cho biết bộ phim vừa khơi dậy những cảm xúc nhân văn trong lòng khán giả, vừa đem đến cho khán giả lòng yêu mến đối với Hà Nội và Việt Nam: "Tôi chưa từng biết tới Hà Nội. Tôi rất cảm động khi xem phim, bộ phim giống như một lời tự sự, nó là góc nhìn tích cực của người yêu Hà Nội khiến tôi rất ấn tượng. Các số phận mưu sinh, những tấm lòng nhân hậu giúp đỡ, chìa bàn tay cho người kém may mắn hơn mình. Đó là nỗi khắc khoải của nhà làm phim."

Trong khi đó, cô Delgerjargal Ganbold - Bí thư thứ Nhất tại Đại sứ quán Mông Cổ tại Italia, chia sẻ rằng mình đã không cầm được nước mắt trước những phân đoạn cảm động trong phim. Khi được biết đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh thực hiện bộ phim này lúc ông đã hơn 80 tuổi, cô đã dành nhiều lời khâm phục và tán dương trước tài năng, lòng nhiết huyết cùng tình yêu điện ảnh của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Là người con xa quê, nhà báo Đỗ Hồng Cư bày tỏ cảm ơn đối với đạo diễn đã giúp xoa dịu nỗi nhớ Hà Nội khi đưa lên màn ảnh rộng hình ảnh một Hà Nội nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn đầy những sức sống tích cực. Những góc quay đẹp đã tái hiện những góc phố thân thuộc với cảnh mưu sinh nhộn nhịp ở Hà Nội, đồng thời cũng đưa đến nhiều khắc khoải đối với các thân phận con người và tình người ấm áp.  

Theo ông Antonio Terminini, Giám đốc Liên hoan phim châu Á năm nay, chủ đề các phim năm nay xoay quanh các mối quan hệ của con người trong gia đình và ngoài xã hội, các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ vị thành niên và phụ nữ… Phim Hoa Nhài chia sẻ các chủ đề này nhưng với một thông điệp nhân văn và tích cực. Ông nhận định mặc dù còn non trẻ nhưng nền điện ảnh Việt Nam gần đây đã có bước chuyển biến mới mẻ, phản ánh rõ nét sự phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trong Lễ Khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng nhấn mạnh các hoạt động trao đổi điện ảnh nói riêng và giao lưu văn hóa nói chung cũng là lĩnh vực quan trọng nhằm góp phần mở rộng, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia. Đặc biệt trong bối cảnh năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Italia (1973-2023) cùng sự đón nhận tích cực của giới yêu điện ảnh tại Italia và quốc tế đối với bộ phim Hoa Nhài, Đại sứ quán, được sự ủng hộ của đạo diễn, nhà sản xuất Đặng Nhật Minh, sẽ chọn phim Hoa Nhài là đại diện phim Việt Nam để trao tặng cho một số địa phương tại Italia. Đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá điện ảnh Việt Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung tại Italia, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên lĩnh vực văn hóa...

Hoàng Ly -Từ Rome (Italia)