Phim Việt đầu tiên được phát hành trên toàn nước Mỹ

(Dân trí)- “Ngôi nhà trong hẻm” là phim Việt Nam đầu tiên được một công ty phát hành tại Mỹ mua bản quyền và phát hành trên toàn nước Mỹ.

Bộ phim kinh dị “Ngôi nhà trong hẻm” của đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa có buổi ra mắt tại California, Mỹ. Đây là phim Việt Nam đầu tiên được một công ty phát hành tại Mỹ mua bản quyền và phát hành trên toàn nước Mỹ.
 
Phim Việt đầu tiên được phát hành trên toàn nước Mỹ

Diễn viên Trần Bảo Sơn, Ngô Thanh Vân, đạo diễn Lê Văn Kiệt, nhà sản xuất Trần Trọng Dần cùng ê kíp đã có nhiều hoạt động quảng bá cho phim. Được biết, sau buổi ra mắt tại Nam California, phim “Ngôi nhà trong hẻm” sẽ công chiếu đồng thời tại New York, California, Houston, Texas, Virginia, Illinois… và rất nhiều tiểu bang khác.

Nhà sản xuất Trần Trọng Dần cho biết, vấn đề bản quyền của bộ phim rất quan trọng. Việc một số bộ phim Việt đã được chiếu trước đây trong một số rạp chiếu dành cho người Việt thường là do các công ty thuê rạp và kinh doanh. Còn “Ngôi nhà trong hẻm” đã được bán bản quyền để công ty phát hành tại Mỹ công chiếu trên toàn hệ thống của mình. Việc này cũng tương tự với các công ty phát hành phim tại Việt Nam mua bản quyền một bộ phim nước ngoài và khai thác độc quyền trên toàn bộ lãnh thổ.

Nhà sản xuất Trần Trọng Dần không tiết lộ số tiền bản quyền, nhưng theo thông tin bên lề, bộ phim được bán với giá khá cao. Đây là kết quả của cuộc thương thảo kéo dài 2 năm giữa nhà sản xuất, diễn viên Trần Bảo Sơn và phía đối tác.
 
Trần Bảo Sơn được khán giả tại Mỹ yêu mến xin chữ ký
Trần Bảo Sơn được khán giả tại Mỹ yêu mến xin chữ ký

Trần Bảo Sơn là diễn viên tích cực nhất trong việc phát hành “Ngôi nhà trong hẻm” tại Mỹ. Trả lời điện thoại từ Mỹ, anh hào hứng: “Không thể tin nổi khán giả lại dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim đến vậy. Ở buổi công chiếu, được tổ chức tại Nam California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất, ê kíp chỉ dám hi vọng khán giả người Việt sẽ chào đón. Không ngờ khán giả nước ngoài đến xem rất đông. Họ còn nhận ra các diễn viên và nán lại xin chữ ký”.

Đến dự buổi công chiếu, diễn viên Kiều Chinh, người mới xuất hiện gần đây trong vai bà mẹ tảo tần trong phim “Ngọc Viễn Đông” của đạo diễn Cường Ngô, cũng dành cho bộ phim những nhận xét tích cực. Bà cũng không quên dành lời ưu ái cho diễn xuất của Trần Bảo Sơn, vì cho rằng anh đã cố gắng rất nhiều để lột tả tâm lý nhân vật phức tạp và đa chiều.

Ca sỹ Quang Dũng cũng bay từ Việt Nam qua và đến chúc mừng Trần Bảo Sơn cũng như ê kíp làm phim. Quang Dũng chia sẻ, anh rất vui khi có một bộ phim Việt Nam được phát hành rộng rãi tại nước ngoài. Đây là một tín hiệu tích cực chop him Việt.
 
Một số hình ảnh trong buổi ra mắt phim:
 
H.H


H.H


H.H


H.H


 

H.H