Phía Hương Giang nhận lỗi vụ tổ chức Hoa hậu Chuyển giới trái phép

Mộc Khải

(Dân trí) - Sau thời gian im lặng, phía Hương Giang chính thức lên tiếng trên fanpage, nhận lỗi về vụ tổ chức đêm chung kết "Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023" trái phép.

Tối 11/5, fanpage Miss International Queen Vietnam có bài đăng dài về vụ tổ chức đêm chung kết hôm 8/4.

Đại diện đơn vị này cho biết sau khi nhận được thông báo từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Ban Tổ chức đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đến làm việc về việc thực hiện chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (Miss International Queen Vietnam).

Bài viết ghi rõ: "Ban Tổ chức đã cầu thị, lắng nghe những giải thích về lỗi sai phạm, cũng như được hướng dẫn cần phải thực hiện những thủ tục theo quy định khi tổ chức chương trình. Qua thực hiện chương trình, Ban Tổ chức đã nhận thức được lỗi sai phạm, thiếu sót khi thực hiện chương trình Miss International Queen Vietnam - Đại sứ hoàn mỹ và đã nghiêm túc chấp hành, thực hiện quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật".

Phía Hương Giang nhận lỗi vụ tổ chức Hoa hậu Chuyển giới trái phép - 1

Top 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đại diện chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vì đã dành thời gian hướng dẫn tận tình để Ban Tổ chức hiểu lỗi sai, thiếu sót để khắc phục và rút ra bài học trong tương lai.

Cũng trong bài viết này, phía Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam cho biết luôn cố gắng hết sức để tạo nên một chương trình, sự kiện ý nghĩa mà ở đó các thí sinh chuyển giới được thể hiện đạo đức, văn hóa, tri thức, tài năng, sắc đẹp, mang lại những giá trị tích cực, không đi ngược lại với đạo đức của người Việt Nam, góp phần trong việc tôn vinh nét đẹp văn hóa và đất nước Việt Nam.

"Thế nhưng đằng sau những thành quả đó, để tạo nên một chương trình dành cho người chuyển giới mang đầy tính nhân văn và ý nghĩa, Ban Tổ chức cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất. Trong mắt các nhà tài trợ, nhãn hàng và tổ chức, người chuyển giới không phải là đối tượng tiềm năng để đầu tư hay quảng cáo hay để thu lại lợi nhuận, Ban Tổ chức cũng đã từng chào rất nhiều nhãn hàng hay tài trợ nhưng đều bị từ chối. Thế nhưng, với nỗ lực để giúp đỡ cho cộng đồng của mình, Hoa hậu Hương Giang đã đứng ra huy động các mối quan hệ thân thiết lâu năm của mình đóng góp để có kinh phí thực hiện chương trình", phía Hoa hậu Hương Giang giãi bày.

Phía Hương Giang nhận lỗi vụ tổ chức Hoa hậu Chuyển giới trái phép - 2

Hoa hậu Hương Giang - Giám đốc quốc gia Miss International Queen Vietnam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, hôm 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông báo chung kết Đại sứ Hoàn mỹ 2023 là hoạt động chưa được cấp phép. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết sẽ phối hợp các cơ quan làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khi đó, phóng viên Dân trí liên hệ với phía Hương Giang để làm rõ sự việc. Tuy nhiên phía Hương Giang từ chối trả lời và cho biết đại diện truyền thông của cuộc thi sẽ có thông báo chính thức sau.

Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (Miss International Queen Vietnam) do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức là cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới (từ nam sang nữ) dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Dàn huấn luyện viên của cuộc thi gồm: Á hậu Mai Ngô, Á hậu Thủy Tiên, Á hậu Quỳnh Châu và người mẫu Bùi Quỳnh Hoa.

Chung kết Đại sứ Hoàn mỹ 2023 diễn ra tối 8/4 tại một phim trường ở quận 12 (TPHCM), phát livestream trên Facebook. Ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Hà Dịu Thảo, thí sinh thuộc đội Mai Ngô.